Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối
Chương 14
Lệ Thừa Huân vừa chăm chú theo dõi đường đi vừa trấn an:
“Anh ở đây.”
Chỉ ba chữ đơn giản.
Nhưng không hiểu sao, lần này tôi lại cảm thấy yên lòng.
Bác sĩ kiểm tra, xác định Lâm Ninh bị nhiễm siêu vi thông thường, chưa có dấu hiệu nguy hiểm và cho hướng dẫn chăm sóc, theo dõi tại nhà.
Tôi thở phào.
Lệ Thừa Huân nhận đơn thuốc, ghi nhớ từng lời dặn.
Đêm ấy, anh xin phép ở lại phòng khách để cùng tôi chăm con.
Tôi không từ chối.
Lâm Ninh ngủ không yên, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc.
Mỗi lần như vậy, Lệ Thừa Huân đều là người đầu tiên đứng dậy.
Anh đo nhiệt độ, cho con uống nước, kiểm tra xem có cần thay quần áo hay không.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn anh bận rộn.
Bỗng nhớ đến những năm tháng một mình chăm năm đứa trẻ.
Có những đêm cả năm cùng ốm.
Tôi phải chạy qua chạy lại giữa các giường, mệt đến mức muốn ngất.
Khi ấy, tôi từng ước có ai đó giúp mình một tay.
Chỉ một tay thôi cũng được.
Nhưng chẳng có ai.
Tôi nhìn Lệ Thừa Huân đang nhẹ nhàng đắp chăn cho con.
Trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót.
Anh ngẩng đầu.
“Sao vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Anh nhìn tôi một lúc.
Sau đó khẽ nói:
“Những năm trước, em đã vất vả rồi.”
Tôi cúi đầu.
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Lệ Thừa Huân không bước đến ôm tôi.
Cũng không cố an ủi.
Anh chỉ ngồi yên bên cạnh.
Để tôi có thể khóc mà không cần che giấu.
Sau đợt ốm ấy, Lâm Ninh càng quấn bố hơn.
Thằng bé thường xuyên hỏi:
“Bố ơi, bao giờ bố về nhà mình ở?”
Lệ Thừa Huân luôn nhìn tôi trước khi trả lời.
“Chuyện đó phải hỏi mẹ.”
Lâm Ninh lập tức chạy đến.
“Mẹ ơi, cho bố ở nhà mình đi!”
Tôi bật cười.
“Nhà mình đã đông lắm rồi.”
Lâm Hạo lập tức lên tiếng:
“Con tính rồi.”
Tôi nhìn thằng bé.
“Tính gì?”
“Nếu chuyển bàn học sang bên kia, phòng khách sẽ đủ chỗ kê thêm một chiếc giường.”
Lâm Dư reo lên:
“Đúng rồi!”
Lâm Noãn cũng hào hứng:
“Bố có thể ngủ cạnh phòng con!”
Lâm An im lặng một lúc.
Rồi thằng bé nói:
“Nhưng phải hỏi mẹ có muốn không.”
Cả nhà lập tức yên tĩnh.
Năm đôi mắt đồng loạt nhìn tôi.
Tôi bất lực bật cười.
“Các con đúng là…”
Lệ Thừa Huân đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói:
“Không cần vội.”
Anh nhìn các con.
“Bố ở đâu cũng được.”
“Chỉ cần các con biết, khi cần bố, bố sẽ cố gắng có mặt.”
Lâm Ninh bĩu môi.
“Nhưng con muốn bố ở gần.”
Anh xoa đầu con.
“Bố biết.”
Tôi nhìn cảnh ấy, trong lòng dần xuất hiện một suy nghĩ mà trước đây mình chưa từng cho phép.
Có lẽ…
Tôi có thể thử tin anh thêm một lần.
Không phải vì những lời hứa.
Mà vì những điều anh đang thực sự làm.
PHẦN 12: LẦN NÀY, ANH CHỜ EM
Mùa xuân năm sau, tôi nhận được lời mời tham gia một triển lãm tranh tại thành phố lớn.
Đó là cơ hội mà tôi đã chờ đợi suốt nhiều năm.
Nhưng thời gian chuẩn bị khá gấp.
Tôi phải hoàn thành thêm ba bức tranh khổ lớn.
Đồng thời còn phải sắp xếp việc chăm sóc năm đứa trẻ.
Tôi đang phân vân thì Lệ Thừa Huân chủ động nói:
“Em cứ nhận lời.”
Tôi nhìn anh.
“Còn các con?”
“Anh sẽ phối hợp với dì Trần và sắp xếp thời gian chăm sóc chúng.”
“Anh còn công việc trong quân đội.”
“Anh biết.”
Anh gật đầu.
“Anh sẽ không hứa những gì mình không làm được. Những ngày anh phải trở về đơn vị, anh sẽ trao đổi trước với em và tìm phương án phù hợp.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Thẩm Chi, em đã vì các con mà từ bỏ quá nhiều thứ.”
“Bây giờ em có cơ hội làm điều mình yêu thích, đừng bỏ lỡ.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, tôi gật đầu.
“Được.”
Triển lãm diễn ra vào một ngày nắng đẹp.
Tôi mặc chiếc váy màu xanh nhạt.
Đó là màu váy tôi từng thích nhất trước khi kết hôn.
Nhưng suốt nhiều năm, tôi đã không còn thời gian lựa chọn quần áo cho bản thân.
Khi đứng trước gương, tôi bất giác ngẩn người.
Người phụ nữ trong gương đã không còn là cô gái hai mươi lăm tuổi ngày nào.
Khóe mắt xuất hiện những dấu vết của thời gian.
Ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Nhưng tôi biết, mình vẫn là Thẩm Chi.
Vẫn là người yêu hội họa.
Vẫn là người từng có những ước mơ riêng.
Tôi mỉm cười với chính mình.
Sau đó bước vào phòng triển lãm.
Không ngờ, khi buổi khai mạc bắt đầu, năm đứa trẻ đã xuất hiện ở cửa.
Cả đám mặc quần áo chỉnh tề, trên tay ôm những bó hoa nhỏ.
Phía sau chúng là Lệ Thừa Huân.
Anh mặc bộ vest màu đen đơn giản.
Nhìn thấy tôi, anh khẽ mỉm cười.
Lâm Noãn là người chạy đến đầu tiên.
“Mẹ ơi!”
“Chúc mừng mẹ!”
Lâm Dư giơ bó hoa lên.
“Mẹ là họa sĩ giỏi nhất thế giới!”
Lâm Hạo nghiêm túc bổ sung:
“Con đã xem tranh của mẹ. Rất đẹp.”
Lâm Ninh ôm chân tôi.
“Mẹ xinh!”
Tôi bật cười.
Lâm An bước đến cuối cùng.
Thằng bé đưa cho tôi một tấm thiệp.
Bên trong là bức tranh vẽ bằng bút màu.
Một người mẹ đứng giữa năm đứa trẻ.
Phía sau là một người đàn ông cao lớn.
Trên đầu có một mặt trời rất to.
Dưới bức tranh là dòng chữ nắn nót:
Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã đưa chúng con đến thế giới này.
Tôi đọc đi đọc lại.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Lệ Thừa Huân bước đến.
Anh đưa cho tôi một bó hoa trắng.
“Chúc mừng em.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
Anh nhìn những bức tranh treo trên tường.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Anh từng nghĩ mình hiểu em.”
“Nhưng hóa ra, anh chưa từng thật sự nhìn thấy thế giới của em.”
Tôi im lặng.
Anh quay sang.