Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối
Chương 15
“Bây giờ anh muốn học.”
“Học gì?”
“Học cách hiểu em.”
Tôi nhìn anh.
Không biết vì sao, trái tim bỗng đập nhanh hơn một chút.
Sau triển lãm, tôi nhận được thêm nhiều lời mời hợp tác.
Công việc ngày càng thuận lợi.
Tôi bắt đầu có thể tự do lựa chọn dự án.
Không còn phải nhận mọi đơn hàng chỉ vì tiền.
Các con cũng dần lớn lên.
Lâm An thích đọc sách.
Lâm Dư mê thể thao.
Lâm Noãn học múa.
Lâm Hạo thích lắp ráp mô hình.
Lâm Ninh thì vẫn thích nhất là được cả nhà chiều chuộng.
Lệ Thừa Huân tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một người bố.
Anh tham gia các buổi họp phụ huynh khi có thể.
Cùng các con làm bài tập.
Đưa chúng đi khám bệnh.
Nhớ ngày sinh nhật từng đứa.
Và quan trọng nhất, anh không còn đưa ra những lời hứa mà mình không chắc thực hiện được.
Có lần, anh phải trở về đơn vị đúng ngày biểu diễn của Lâm Noãn.
Cô bé buồn đến mức không chịu ăn tối.
Lệ Thừa Huân ngồi xuống trước mặt con.
“Bố xin lỗi.”
Lâm Noãn mếu máo.
“Bố đã hứa đến xem con múa.”
Anh gật đầu.
“Bố đã hứa. Và bố không làm được.”
Cô bé bật khóc.
Anh không viện cớ.
Cũng không nói rằng công việc quan trọng hơn.
Chỉ nhẹ nhàng ôm con.
“Bố biết con thất vọng.”
“Bố sẽ cố gắng sắp xếp tốt hơn, nhưng có những nhiệm vụ bố không thể bỏ.”
“Bố không muốn nói dối con.”
Lâm Noãn khóc một lúc.
Sau đó lí nhí:
“Vậy bố phải xem video.”
Anh gật đầu.
“Nhất định.”
Hôm sau, dù đang ở xa, anh vẫn gọi điện cho con ngay khi có thời gian.
Anh xem đoạn video biểu diễn đến ba lần.
Sau đó nghiêm túc khen từng động tác của cô bé.
Lâm Noãn cuối cùng cũng bật cười.
Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn.
Bỗng nhận ra một điều.
Người đàn ông này đã thật sự thay đổi.
Không phải trở thành người hoàn hảo.
Mà là bắt đầu biết chịu trách nhiệm với những thiếu sót của mình.
Một buổi tối, khi các con đã ngủ, tôi gọi Lệ Thừa Huân ra sân.
Trên bàn là hai cốc trà nóng.
Anh ngồi đối diện.
Có vẻ hơi căng thẳng.
Tôi nhìn anh, bất giác bật cười.
“Anh sợ gì?”
Anh thành thật đáp:
“Sợ em lại bảo anh đi.”
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Lệ Thừa Huân.”
“Anh nghe.”
“Em đã suy nghĩ rất lâu.”
Anh lập tức ngồi thẳng lưng.
Tôi nhìn cốc trà.
“Sáu năm trước, em từng yêu anh đến mức nghĩ rằng nếu không có anh, mình sẽ không sống nổi.”
“Sau này, em phát hiện mình vẫn có thể sống.”
“Thậm chí còn sống rất tốt.”
Anh gật đầu.
“Anh biết.”
“Cho nên nếu chúng ta bắt đầu lại…”
Tôi ngẩng lên.
“Em sẽ không trở thành người phụ nữ chỉ biết chờ chồng trở về như trước nữa.”
Lệ Thừa Huân nhìn tôi.
“Anh không muốn em như vậy.”
“Em sẽ tiếp tục vẽ tranh.”
“Ừ.”
“Tiếp tục làm công việc mình thích.”
“Ừ.”
“Và nếu một ngày nào đó anh lại khiến em thất vọng…”
Tôi dừng lại.
Anh chậm rãi nói:
“Em có quyền rời đi.”
Tôi nhìn anh.
Anh tiếp tục:
“Nhưng lần này, anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình.”
“Anh sẽ nói rõ mọi chuyện.”
“Anh sẽ lắng nghe.”
“Và khi em cần, anh sẽ cố gắng có mặt.”
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng, khẽ hỏi:
“Anh còn yêu em không?”
Lệ Thừa Huân nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ lên.
“Anh chưa từng ngừng yêu em.”
Tôi cúi đầu.
“Nhưng trước đây, tình yêu của anh không đủ để khiến em cảm thấy an toàn.”
Anh gật đầu.
“Anh biết.”
“Vậy bây giờ…”
Tôi hít sâu.
“Chúng ta thử lại một lần nhé?”
Lệ Thừa Huân sững người.
Anh nhìn tôi, như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.
“Thẩm Chi…”
Tôi bật cười.
“Anh không muốn sao?”
Anh lập tức đứng dậy.
Nhưng vừa bước được một bước, anh lại dừng lại.
“Anh có thể ôm em không?”
Tôi nhìn anh.
Sáu năm trước, người đàn ông ấy từng quen với việc tự quyết định mọi thứ.
Còn bây giờ, ngay cả một cái ôm, anh cũng muốn hỏi ý kiến tôi.
Tôi chậm rãi gật đầu.
“Được.”
Lệ Thừa Huân bước đến.
Anh ôm tôi rất nhẹ.
Nhẹ đến mức như sợ chỉ cần dùng thêm chút sức, tôi sẽ biến mất.
Tôi tựa đầu vào vai anh.
Mùi hương quen thuộc khiến những ký ức cũ bất giác ùa về.
Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy đau.
Bởi tôi biết, mình không quay lại vì không thể sống thiếu anh.
Mà vì sau tất cả, tôi vẫn muốn cho cả hai thêm một cơ hội.
PHẦN 13: ĐÁM CƯỚI CỦA BẢY NGƯỜI
Một năm sau, Lệ Thừa Huân cầu hôn tôi lần nữa.
Không có nhà hàng sang trọng.
Không có hàng trăm khách mời.
Cũng không có những món trang sức đắt tiền.
Anh chọn đúng khoảng sân nhỏ nơi tôi đã sống suốt sáu năm.
Hôm ấy, năm đứa trẻ được giao nhiệm vụ trang trí.
Lâm An phụ trách sắp xếp bàn ghế.
Lâm Dư treo những dải ruy băng.
Lâm Noãn chọn hoa.
Lâm Hạo kiểm tra đèn trang trí.
Còn Lâm Ninh thì chạy khắp sân, miệng không ngừng hỏi:
“Bao giờ bố cưới mẹ?”
Tôi đứng trong nhà, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi dì Trần kéo tôi ra sân.
Trước mắt tôi là một khoảng sân đầy hoa trắng.
Dưới tán cây, Lệ Thừa Huân đứng giữa năm đứa trẻ.
Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
Thấy tôi xuất hiện, năm đứa đồng loạt reo lên:
“Mẹ ơi!”
Lâm Dư hét lớn:
“Bố chuẩn bị cưới mẹ!”
Lâm An lập tức quay sang.
“Em phải để bố tự nói chứ!”
Lâm Dư ngẩn người.
“Ơ, em quên!”
Cả sân bật cười.
Lệ Thừa Huân cũng cười.
Anh bước đến trước mặt tôi.
Sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống.
“Thẩm Chi.”
Tôi nhìn anh.
Trái tim đập nhanh.
Anh mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản.
Không quá cầu kỳ.