Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối
Chương 16
Nhưng dưới ánh nắng chiều, viên đá nhỏ vẫn lấp lánh.
Lệ Thừa Huân nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Bảy năm trước, anh đã từng cưới em.”
“Nhưng khi ấy, anh chưa biết làm thế nào để trở thành một người chồng tốt.”
“Anh nghĩ chỉ cần cho em một mái nhà, một cuộc sống đầy đủ là đủ.”
“Anh quên mất điều em cần nhất không phải tiền bạc hay địa vị.”
“Mà là sự tin tưởng, tôn trọng và cảm giác được yêu thương.”
Giọng anh dần nghẹn lại.
“Sáu năm xa cách đã khiến anh hiểu mình từng đánh mất điều gì.”
“Anh không thể lấy lại những ngày tháng đã qua.”
“Cũng không thể xóa đi những tổn thương em từng chịu.”
“Nhưng nếu em đồng ý…”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh muốn dùng phần đời còn lại để cùng em xây dựng một gia đình đúng nghĩa.”
“Không phải vì các con cần có bố mẹ ở chung một nhà.”
“Mà vì anh thật lòng muốn được sống bên em.”
Anh dừng lại.
Sau đó khẽ hỏi:
“Thẩm Chi, em có đồng ý cưới anh thêm một lần nữa không?”
Tôi đứng bất động.
Nước mắt không ngừng rơi.
Lâm Noãn lập tức chạy đến.
“Mẹ ơi, đồng ý đi!”
Lâm Dư cũng hét:
“Đồng ý!”
Lâm Hạo nghiêm túc nói:
“Con đã kiểm tra rồi, nhẫn vừa tay mẹ đấy.”
Lâm An bất lực nhìn các em.
“Để mẹ tự quyết định!”
Lâm Ninh ôm chân tôi.
“Mẹ ơi, con muốn bố ở nhà mãi!”
Tôi cúi xuống nhìn năm đứa trẻ.
Rồi lại nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến buổi sáng sáu năm trước.
Khi ấy, tôi mang theo hai bộ quần áo, một ít tiền mặt và bộ cọ vẽ cũ, lặng lẽ rời khỏi nhà họ Lệ.
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng hóa ra, con đường ấy lại dẫn tôi đến năm món quà quý giá nhất.
Và cũng khiến tôi học được cách yêu thương chính mình.
Tôi đưa tay ra.
“Lệ Thừa Huân.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi mỉm cười.
“Lần này, anh không được để em phải chờ một mình nữa.”
Nước mắt anh lập tức rơi xuống.
Anh gật đầu thật mạnh.
“Anh hứa.”
Tôi khẽ đáp:
“Vậy em đồng ý.”
Cả năm đứa trẻ lập tức reo lên.
Lâm Dư nhảy cao đến mức suýt ngã.
Lâm Noãn ôm chặt lấy tôi.
Lâm Hạo vỗ tay.
Lâm An mỉm cười.
Còn Lâm Ninh thì hét lớn:
“Bố cưới được mẹ rồi!”
Tiếng cười vang khắp khoảng sân.
Lệ Thừa Huân đeo nhẫn vào tay tôi.
Sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Lần này, tôi chủ động vòng tay qua eo anh.
Đám cưới được tổ chức vào đầu mùa hè.
Chúng tôi không mời quá nhiều người.
Chỉ có những người thân thiết thật sự.
Dì Trần ngồi ở hàng ghế đầu, mặc bộ quần áo mới tôi mua tặng.
Bà vừa nhìn tôi bước vào lễ đường vừa lau nước mắt.
Tôi đi đến trước mặt bà.
“Dì ơi.”
Bà ngẩng đầu.
Tôi nắm tay bà.
“Cảm ơn dì.”
Dì Trần bật cười.
“Lại cảm ơn gì nữa?”
Tôi nghẹn ngào.
“Nếu không có dì, có lẽ cháu đã không có ngày hôm nay.”
Bà vỗ nhẹ tay tôi.
“Con bé ngốc.”
“Cô tự mình đi được đến đây.”
“Tôi chỉ giúp một chút thôi.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải một chút.”
Dì Trần nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, bà khẽ nói:
“Vậy sau này phải sống thật hạnh phúc.”
Tôi gật đầu.
“Nhất định.”
Lễ cưới bắt đầu.
Năm đứa trẻ đảm nhận vai trò đặc biệt.
Lâm An cầm nhẫn.
Lâm Dư và Lâm Hạo phụ trách rải hoa.
Lâm Noãn mặc chiếc váy công chúa màu trắng.
Lâm Ninh nhất quyết đòi đi cạnh mẹ.
Khi tôi bước vào, Lệ Thừa Huân đang đứng ở cuối lối đi.
Anh nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi mỉm cười.
Từng bước đi về phía anh.
Đến khi đứng trước mặt, anh khẽ nói:
“Em đẹp lắm.”
Tôi bật cười.
“Anh nói câu này lần thứ hai rồi.”
Anh ngẩn người.
Tôi nhắc:
“Năm đầu kết hôn, em từng hỏi anh bức tranh có đẹp không.”
“Anh cũng nói như vậy.”
Lệ Thừa Huân lập tức nhớ ra.
Anh bật cười.
“Anh nhớ.”
Tôi nhìn anh.
“Lần này anh có nhìn kỹ không?”
Anh nắm lấy tay tôi.
“Có.”
“Rất kỹ.”
“Và anh muốn nhìn cả đời.”
Tôi đỏ mặt.
Phía dưới, Lâm Dư lập tức hét:
“Bố mẹ hôn nhau đi!”
Lâm An quay sang bịt miệng em.
“Chưa đến đoạn đó!”
Cả lễ đường bật cười.
Lệ Thừa Huân cũng không nhịn được.
Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán tôi.
Tôi nhắm mắt.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những đau khổ đã qua dường như trở thành một phần của câu chuyện cũ.
Không biến mất.
Nhưng cũng không còn đủ sức làm tôi sợ hãi.
Bởi lần này, tôi biết mình đang đứng ở đâu.
Và người đàn ông trước mặt đã học được cách nắm tay tôi, thay vì để tôi một mình bước qua giông bão.
NGOẠI TRUYỆN: NHÀ CÓ NĂM TIỂU TỔ TÔNG
Sau đám cưới, cuộc sống của chúng tôi không lập tức trở thành một câu chuyện cổ tích hoàn hảo.
Năm đứa trẻ vẫn nghịch ngợm.
Lâm Dư vẫn thường xuyên gây họa.
Lâm Noãn vẫn thích làm nũng.
Lâm Hạo vẫn tháo tung những món đồ chơi trong nhà.
Lâm Ninh vẫn muốn được bố bế mỗi khi mệt.
Còn Lâm An vẫn luôn phải đóng vai người anh cả chững chạc.
Lệ Thừa Huân cũng không thể ngày nào cũng ở nhà.
Công việc trong quân đội vẫn bận rộn.
Nhưng anh đã học được cách báo trước lịch trình.
Học cách gọi điện cho vợ con.
Học cách chia sẻ những chuyện mình có thể nói.
Và học cách không để sự im lặng biến thành khoảng cách.
Một buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, Lâm Dư đột nhiên hỏi:
“Bố ơi, ngày xưa bố có thật sự không biết chúng con không?”
Lệ Thừa Huân đặt đũa xuống.
“Đúng.”
Lâm Dư chống cằm.
“Vậy nếu bố biết mẹ sinh tận năm đứa, bố sẽ làm gì?”
Anh suy nghĩ một lúc.
“Có lẽ bố sẽ sợ đến mức không nói được câu nào.”
Cả nhà bật cười.