Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối
Chương 17
Lâm Noãn lập tức hỏi:
“Bố sợ chúng con ạ?”
Anh lắc đầu.
“Bố sợ mẹ phải chịu đau.”
Tôi khựng lại.
Lệ Thừa Huân nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Và bố sẽ muốn ở bên cạnh mẹ.”
Lâm Hạo nghiêm túc nói:
“Nhưng bố đã đến muộn sáu năm.”
Anh gật đầu.
“Đúng.”
Lâm An hỏi:
“Vậy bố định bù thế nào?”
Lệ Thừa Huân nhìn năm đứa trẻ.
Sau đó nhìn tôi.
Anh mỉm cười.
“Bằng cách không bỏ lỡ những năm tiếp theo.”
Tôi cúi đầu ăn cơm.
Khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Một đêm nọ, sau khi năm đứa trẻ đã ngủ, tôi đứng ngoài ban công ngắm trăng.
Lệ Thừa Huân bước đến, khoác áo lên vai tôi.
“Lạnh đấy.”
Tôi quay đầu.
“Các con ngủ hết rồi?”
“Ừ.”
“Lâm Ninh không đòi nghe truyện nữa sao?”
“Anh kể ba câu chuyện mới chịu ngủ.”
Tôi bật cười.
“Vất vả cho Lệ Thiếu tướng rồi.”
Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau.
“Không vất vả.”
Tôi tựa vào ngực anh.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ hỏi:
“Thừa Huân.”
“Anh đây.”
“Anh có từng hối hận vì chúng ta đã mất sáu năm không?”
Anh im lặng một lúc.
Sau đó đáp:
“Có.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi.
“Anh hối hận vì đã khiến em phải chịu khổ.”
“Hối hận vì bỏ lỡ ngày các con chào đời.”
“Hối hận vì không được nghe tiếng gọi bố đầu tiên.”
“Không được chứng kiến những bước chân chập chững của chúng.”
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc tôi.
“Nhưng anh không muốn dùng cả đời chỉ để hối hận.”
Tôi nhìn anh.
Anh tiếp tục:
“Bởi vì bây giờ, em và các con đang ở đây.”
“Anh muốn trân trọng những ngày tháng còn lại hơn.”
Tôi mỉm cười.
“Em cũng vậy.”
Anh siết nhẹ vòng tay.
“Thẩm Chi.”
“Dạ?”
“Cảm ơn em.”
Tôi bật cười.
“Vì điều gì?”
“Vì đã sinh ra năm đứa trẻ đáng yêu.”
“Vì đã kiên cường đến tận hôm nay.”
“Và vì cuối cùng vẫn cho anh cơ hội được yêu em thêm một lần nữa.”
Tôi quay người, ôm lấy anh.
“Lệ Thừa Huân.”
“Anh nghe.”
“Sau này, chúng ta đừng nói lời cảm ơn nhiều như vậy nữa.”
Anh khẽ cười.
“Vậy nói gì?”
Tôi ngẩng đầu.
“Chỉ cần nói…”
Tôi dừng lại, mỉm cười.
“Ngày mai gặp nhé.”
Lệ Thừa Huân nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Ngày mai gặp, vợ yêu.”
Nhiều năm sau, khi năm đứa trẻ đã trưởng thành, chúng thường hỏi tôi một câu.
“Mẹ, nếu được quay lại sáu năm trước, mẹ có còn lựa chọn bỏ đi không?”
Lần nào tôi cũng suy nghĩ rất lâu.
Bởi tôi biết, nếu không rời khỏi nhà họ Lệ, có lẽ cuộc đời mình đã hoàn toàn khác.
Có thể tôi sẽ không phải chịu những ngày tháng khổ cực.
Không phải một mình chăm sóc năm đứa trẻ.
Không phải lo lắng từng đồng tiền sữa.
Nhưng cũng có thể, tôi sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ đến mức nào.
Không biết rằng bản thân có thể sống bằng chính đôi tay mình.
Không biết rằng tình yêu không nên là thứ khiến một người phải đánh mất chính mình.
Và càng không biết, một gia đình thật sự không được tạo nên chỉ bằng hôn thú hay huyết thống.
Mà bằng những người sẵn lòng ở lại, cùng nhau gánh vác và yêu thương.
Vì vậy, tôi luôn mỉm cười trả lời:
“Mẹ không biết.”
“Nhưng mẹ chưa từng hối hận vì đã sinh ra các con.”
Lâm Noãn thường ôm lấy tôi.
“Vậy mẹ có hối hận vì lấy bố lần nữa không?”
Tôi nhìn sang Lệ Thừa Huân.
Anh đang ngồi đọc sách ở phía bên kia phòng.
Nghe thấy câu hỏi, anh lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt có chút căng thẳng.
Tôi cố tình suy nghĩ thật lâu.
Sau đó chậm rãi đáp:
“Chuyện này thì…”
Lệ Thừa Huân lập tức đặt sách xuống.
“Thẩm Chi.”
Tôi bật cười.
“Em còn chưa nói mà.”
Anh bước đến, nắm lấy tay tôi.
“Anh đang nghe.”
Tôi nhìn người đàn ông đã cùng mình đi qua bao nhiêu năm tháng.
Nhìn mái tóc bắt đầu điểm bạc.
Nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Rồi nhìn năm đứa trẻ đang cười đùa bên cạnh.
Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng đáp:
“Không hối hận.”
Lệ Thừa Huân mỉm cười.
Anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều phủ vàng cả khoảng sân.
Năm đứa trẻ lại bắt đầu tranh cãi xem tối nay ai được chọn món ăn.
Tiếng cười vang khắp căn nhà.
Tôi ngồi giữa những người mình yêu thương nhất, chợt nhớ đến cô gái hai mươi lăm tuổi năm xưa.
Cô gái ấy từng ôm bụng, ngồi co ro trong thùng xe đông lạnh, vừa run rẩy vừa cầu mong đứa trẻ trong bụng được bình an.
Khi ấy, cô không biết tương lai sẽ ra sao.
Không biết mình có thể đi được bao xa.
Càng không biết một ngày nào đó, mình sẽ có một gia đình đông đúc và ấm áp đến thế.
Nếu có thể quay về gặp cô gái ấy, tôi nhất định sẽ ôm lấy cô thật chặt.
Rồi nói với cô rằng:
Đừng sợ.
Con đường phía trước có thể rất dài, cũng có thể đầy những ngày mưa gió.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, em được sống cuộc đời mà mình mong muốn.
Có những đứa trẻ yêu em bằng cả trái tim.
Có một người đàn ông học được cách trân trọng em.
Và quan trọng nhất, em sẽ học được cách yêu thương chính mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lệ Thừa Huân.
Anh cũng đang nhìn tôi.
“Em cười gì vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
“Thật sao?”
Tôi nắm lấy tay anh.
“Chỉ là em cảm thấy…”
Tôi nhìn năm đứa con đang ríu rít quanh bàn ăn.
Rồi khẽ mỉm cười.
“Cuối cùng, chúng ta cũng về đến nhà rồi.”
Hết.