Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối

Chương 8



PHẦN 6: NĂM SINH LINH BÉ NHỎ

Trong khi Lệ Thừa Huân vẫn đang tìm kiếm, cuộc sống của tôi ở thị trấn biên giới đã bước sang một giai đoạn khác.

Bụng tôi lớn nhanh hơn những phụ nữ mang thai bình thường.

Mới qua vài tháng, tôi đã phải thay toàn bộ quần áo.

Dì Trần thường xuyên mang đồ ăn đến.

Khi thì một bát cháo nóng.

Khi thì ít trứng gà.

Có hôm bà còn mang cả một con gà hầm sang, nhất quyết bắt tôi ăn.

Tôi ngại ngùng.

“Dì ơi, cháu không thể nhận mãi thế này được.”

Bà lập tức trừng mắt.

“Cô không ăn thì năm đứa nhỏ trong bụng ăn bằng gì?”

Tôi bật cười.

“Cháu có thể tự mua mà.”

“Vậy cô cứ giữ tiền ấy để đi khám.”

Nói xong, bà quay lưng bỏ đi, chẳng cho tôi cơ hội từ chối.

Tôi nhìn nồi canh còn bốc khói, trong lòng ấm áp.

Nhưng dù có dì Trần giúp đỡ, việc mang năm thai vẫn khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Tôi phải chuyển đến bệnh viện tuyến trên để được theo dõi.

Mỗi lần đi khám là một lần tốn kém.

Tiền nhận vẽ tranh minh họa không đủ trang trải.

Tôi bắt đầu nhận thêm công việc thiết kế bìa sách, vẽ nhân vật và chỉnh sửa tranh theo yêu cầu.

Có những đêm, tôi ngồi trước máy tính đến tận khuya.

Dì Trần phát hiện liền nổi giận.

“Bác sĩ đã dặn phải nghỉ ngơi, cô còn muốn làm đến bao giờ?”

Tôi cười gượng.

“Cháu làm nốt bức này thôi.”

“Bức này xong lại có bức khác!”

Bà giật lấy con chuột máy tính.

“Đi nằm!”

Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng vừa nằm xuống, tôi lại bắt đầu lo lắng.

Tiền viện phí.

Tiền sinh nở.

Tiền sữa.

Tiền tã.

Rồi sau này còn tiền học của năm đứa trẻ.

Tôi nhẩm tính một hồi, càng tính càng thấy đau đầu.

Một đứa trẻ đã khó nuôi.

Huống hồ là năm đứa cùng lúc.

Tôi đặt tay lên bụng, khẽ thở dài.

“Các con à, sau này phải ngoan một chút nhé.”

Không biết có phải trùng hợp hay không, ngay lúc ấy, bụng tôi bỗng xuất hiện một chuyển động rất nhẹ.

Tôi sững người.

Một lúc sau, lại có thêm một cái đạp.

Tôi lập tức bật cười.

“Biết nghe lời mẹ rồi sao?”

Tôi cúi xuống, dịu dàng vuốt ve bụng.

“Được rồi, mẹ không than nữa.”

“Chỉ cần các con bình an, mẹ chịu khổ một chút cũng không sao.”

Đến những tháng cuối thai kỳ, bác sĩ quyết định cho tôi nhập viện theo dõi sát.

Năm thai nhi phát triển không hoàn toàn đồng đều.

Tôi có nguy cơ sinh non rất cao.

Bác sĩ giải thích rằng phải chuẩn bị sẵn phương án sinh mổ, đội ngũ hồi sức sơ sinh và khả năng chăm sóc đặc biệt cho các bé.

Tôi nghe xong, bàn tay lạnh ngắt.

“Bác sĩ, có thể giữ được cả năm đứa không?”

Bà nhìn tôi.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cô phải hiểu đây là một ca thai kỳ rất nguy hiểm.”

Tôi gật đầu.

Từ ngày ấy, tôi gần như không còn ngủ ngon.

Đêm nào cũng nằm nghe tiếng máy móc trong phòng bệnh.

Mỗi khi cảm nhận được một đứa trẻ chuyển động, tôi lại âm thầm đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Chỉ cần cảm thấy có gì khác thường, tôi lập tức gọi bác sĩ.

Dì Trần thường đến thăm.

Bà mang theo những chiếc áo trẻ sơ sinh nhỏ xíu, được giặt sạch sẽ và gấp ngay ngắn.

“Em gái tôi xin được ít đồ còn mới. Tôi mang đến cho cô.”

Tôi cầm một chiếc áo màu vàng nhạt lên.

Nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay.

Không hiểu sao, nước mắt lại rơi.

Dì Trần vội hỏi:

“Đau ở đâu à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao lại khóc?”

Tôi nghẹn ngào.

“Cháu chỉ đang nghĩ… sau này các con mặc những chiếc áo này, chắc sẽ đáng yêu lắm.”

Dì Trần nhìn tôi một lúc, rồi cũng đỏ mắt.

“Đương nhiên rồi.”

Bà nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

“Nhất định chúng sẽ rất đáng yêu.”

Ngày sinh đến sớm hơn dự kiến.

Buổi sáng hôm ấy, tôi đang nằm nghỉ thì bụng bất ngờ đau dữ dội.

Cơn đau kéo đến liên tục, không giống những lần trước.

Tôi vội bấm chuông gọi y tá.

Chưa đầy vài phút sau, cả phòng bệnh đã trở nên bận rộn.

Bác sĩ đến kiểm tra.

Sau đó lập tức quyết định đưa tôi vào phòng mổ.

Tôi nằm trên giường đẩy, nhìn những bóng đèn trắng trên trần nhà lần lượt lướt qua.

Tiếng bánh xe lăn trên hành lang vang lên đều đều.

Dì Trần chạy theo bên cạnh.

Bà nắm chặt tay tôi.

“Thẩm Chi, đừng sợ.”

Tôi nhìn bà.

“Dì…”

“Dì đây.”

“Nếu cháu có chuyện gì…”

“Không được nói bậy!”

Bà lập tức ngắt lời.

Tôi cố gắng mỉm cười.

“Cháu chỉ muốn nhờ dì…”

Giọng tôi nghẹn lại.

“Nhất định phải giúp cháu chăm sóc các con.”

Dì Trần bật khóc.

Bà nắm tay tôi chặt hơn.

“Cô phải tự mình chăm sóc chúng!”

“Nghe rõ chưa?”

Tôi gật đầu.

Cánh cửa phòng mổ mở ra.

Bàn tay dì Trần dần tuột khỏi tay tôi.

Trước khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng bà gọi:

“Thẩm Chi!”

“Nhất định phải bình an trở ra!”

Ca mổ kéo dài trong sự căng thẳng của cả ê-kíp.

Tôi được gây tê theo chỉ định và theo dõi liên tục.

Bên tai là những lời trao đổi ngắn gọn của bác sĩ.

Tôi không nhìn thấy các con.

Chỉ biết mình đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Rồi đột nhiên, một tiếng khóc rất nhỏ vang lên.

Tôi mở to mắt.

“Bác sĩ…”

Không ai trả lời ngay.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng nói:

“Bé thứ nhất đã ra đời.”

Nước mắt lập tức trào ra.

Chưa kịp lau đi, tôi lại nghe tiếng khóc thứ hai.

Rồi thứ ba.

Thứ tư.

Đến khi bác sĩ thông báo bé thứ năm đã được đưa ra an toàn, tôi gần như không còn sức để nói.

Tôi chỉ liên tục hỏi:

“Các con tôi đâu?”

“Các con có sao không?”

Một bác sĩ cúi xuống trấn an.

Chương trước Chương tiếp
Loading...