Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối

Chương 7



Anh đã nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch.

Nhìn thấy chiếc bát rơi xuống sàn.

Nhưng anh chỉ nghĩ cô đang tức giận.

Anh không biết cô đang mang thai.

Càng không biết cơn đau lúc ấy đã khiến cô suýt mất đi những đứa trẻ.

Điều anh nhớ rõ nhất là ánh mắt Thẩm Chi.

Không có sự giận dữ mà anh từng tưởng tượng.

Cũng không có những lời chất vấn ầm ĩ.

Chỉ có một sự thất vọng đến cùng cực.

Khi ấy, anh đã muốn đuổi theo.

Nhưng Giang Nhược Lâm lại kêu đau.

Vì nghĩ vết thương của cô ta có liên quan đến một chuyện cần giữ bí mật, anh đã dừng bước.

Chỉ một lần dừng bước ấy.

Anh đã đánh mất vợ mình.

Phó quan Trần tiếp tục báo cáo:

“Còn về chuyện phu nhân rời đi, chúng tôi đã tìm được tài xế chiếc xe tải nhỏ.”

Lệ Thừa Huân lập tức đứng bật dậy.

“Anh ta nói gì?”

“Anh ta xác nhận từng đưa một phụ nữ trẻ đến trạm trung chuyển hàng hóa.”

“Sau đó?”

“Cô ấy lên một xe đông lạnh chạy tuyến biên giới.”

Lệ Thừa Huân chống hai tay lên bàn.

“Biển số xe?”

“Đã xác minh. Nhưng khi chúng tôi tìm được tài xế, anh ta nói phu nhân đã xuống xe tại một trạm nghỉ giữa đường.”

“Ở đâu?”

“Cách thành phố hơn sáu trăm cây số.”

Lệ Thừa Huân nhắm mắt.

Sáu trăm cây số.

Một người phụ nữ chưa từng đi xa một mình, không mang theo nhiều tiền bạc, lại có thể trốn đến nơi xa như vậy.

Rốt cuộc cô đã tuyệt vọng đến mức nào?

Phó quan Trần do dự.

“Thủ trưởng, còn một việc…”

“Nói.”

“Dì Trương khai rằng trước khi rời đi, phu nhân từng cầm một tờ giấy khám bệnh.”

Lệ Thừa Huân lập tức ngẩng đầu.

“Giấy khám bệnh?”

“Vâng. Nhưng dì ấy không nhìn rõ nội dung.”

Anh đứng bất động.

Một dự cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng.

“Kiểm tra bệnh viện cô ấy từng đến.”

“Rõ!”

Ba ngày sau, một bản báo cáo được đưa đến trước mặt Lệ Thừa Huân.

Trên đó có ghi rõ ngày khám.

Tên bệnh nhân: Thẩm Chi.

Kết luận: Thai sớm.

Lệ Thừa Huân nhìn hai chữ ấy rất lâu.

Lâu đến mức phó quan Trần bắt đầu lo lắng.

“Thủ trưởng…”

Anh không đáp.

Chỉ đưa tay cầm tờ giấy lên.

Những ngón tay từng cầm súng, từng trải qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm, giờ đây lại run rẩy đến mức gần như không giữ nổi một tờ giấy mỏng.

Thẩm Chi mang thai.

Cô đã mang thai vào ngày rời khỏi anh.

Hôm ấy, cô bưng canh lên phòng sách.

Có phải cô vốn định báo tin vui cho anh?

Có phải cô đã chuẩn bị rất lâu?

Có phải khi nhìn thấy anh và Giang Nhược Lâm, cô đã phải chịu đựng nỗi đau mà anh hoàn toàn không hay biết?

Lệ Thừa Huân đột nhiên nhớ đến chiếc bát vỡ.

Nhớ sắc mặt tái nhợt của cô.

Nhớ bàn tay cô bám chặt vào khung cửa.

Khi ấy, cô đã đau đến mức không đứng vững.

Vậy mà anh lại không nhận ra.

Anh đã để cô một mình quay về phòng.

Để cô tự mình chịu đựng suốt đêm.

Rồi sáng hôm sau, cô biến mất.

Lệ Thừa Huân ngồi phịch xuống ghế.

Anh đưa tay che mặt.

Một lúc rất lâu sau, phó quan Trần nghe thấy giọng anh khàn đặc.

“Là tôi có lỗi với cô ấy.”

Không ai đáp.

Bởi chẳng ai biết phải an ủi thế nào.

Lệ Thừa Huân không lập tức tìm được Thẩm Chi.

Anh chỉ biết cô đã đi về hướng biên giới.

Trong những tháng tiếp theo, anh dùng những kênh tìm kiếm hợp pháp và nhờ người quen hỗ trợ, nhưng tung tích của cô vẫn mờ mịt.

Anh không còn cho phép thuộc cấp tùy tiện phong tỏa đường sá hay kiểm tra người dân vì chuyện riêng của mình.

Đó là điều anh đã làm sai ngay từ đầu.

Nhưng mỗi khi có một manh mối, anh đều tự mình đi xác minh.

Có lần, anh nghe nói một phụ nữ trẻ đang mang thai sống trong ngôi làng miền núi.

Anh lập tức xin nghỉ phép, lái xe suốt một đêm đến đó.

Người phụ nữ ấy không phải Thẩm Chi.

Có lần, anh nhận được tin một cô gái tên Thẩm từng nhập viện ở huyện vùng biên.

Anh vội vã tìm đến.

Nhưng bệnh viện không thể tùy tiện tiết lộ hồ sơ bệnh nhân.

Anh chỉ có thể để lại thông tin liên lạc, nhờ họ chuyển lời nếu cô đồng ý.

Không có hồi âm.

Lại một lần khác, có người nói từng gặp cô trên chuyến xe đường dài.

Anh tìm đến tận bến xe.

Cuối cùng phát hiện người ấy chỉ có gương mặt hơi giống.

Từng hy vọng được nhen lên.

Rồi từng hy vọng lại tắt.

Trong khi đó, căn nhà từng có tiếng cười của Thẩm Chi ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Bộ cọ vẽ cô thường dùng đã biến mất.

Những bức tranh còn dang dở vẫn được đặt nguyên trong phòng.

Chiếc cốc cô thích nhất nằm trên bàn.

Đôi dép đi trong nhà vẫn để cạnh giường.

Chỉ có người từng sử dụng chúng không còn ở đó.

Một đêm nọ, Lệ Thừa Huân mở ngăn kéo đầu giường.

Anh tìm thấy một cuốn sổ nhỏ.

Đó là cuốn sổ Thẩm Chi dùng để ghi lại những món ăn anh thích.

Trang đầu tiên viết:

Thừa Huân không thích ăn quá cay.

Trang thứ hai:

Canh sườn phải hầm ít nhất hai tiếng.

Trang thứ ba:

Anh thường đau dạ dày khi làm việc quá giờ, nhớ chuẩn bị đồ ăn nhẹ.

Anh lật từng trang.

Đến trang cuối cùng, một dòng chữ nhỏ khiến anh hoàn toàn bất động.

Hy vọng năm nay chúng ta sẽ có em bé.

Bên cạnh còn có một hình vẽ rất đơn giản.

Hai người lớn nắm tay một đứa trẻ.

Lệ Thừa Huân cúi đầu rất lâu.

Một giọt nước rơi xuống trang giấy.

Rồi giọt thứ hai.

Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, người đàn ông từng được đồng đội gọi là cứng rắn nhất quân khu lại khóc một mình trong căn phòng không có ai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...