Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối

Chương 6



Bà nói về nguy cơ sinh non, thiếu máu, tiền sản giật, thai chậm phát triển và những biến chứng có thể xảy ra.

Mỗi một từ đều khiến lòng tôi trĩu xuống.

Cuối cùng, bà hỏi:

“Chồng cô đâu?”

Tôi cúi đầu.

Lại là câu hỏi ấy.

Tôi im lặng một lúc rồi đáp:

“Chúng tôi không còn ở bên nhau nữa.”

Bác sĩ Tống không hỏi thêm.

Bà chỉ nói:

“Vậy cô càng cần có người thân hỗ trợ. Trường hợp này không thể chỉ dựa vào một mình cô.”

Tôi nhìn màn hình siêu âm.

Năm chấm nhỏ nằm trong những vùng sáng tối khác nhau.

Tôi không biết đâu là anh cả, đâu là em út.

Cũng không biết sau này chúng sẽ có dáng vẻ ra sao.

Nhưng khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.

Tôi không còn đơn độc nữa.

Từ hôm nay, tôi có đến năm người thân.

Tôi đặt tay lên bụng, khẽ nói:

“Các con đừng sợ.”

Giọng tôi nhỏ đến mức gần như chỉ mình tôi nghe thấy.

“Mẹ sẽ cố gắng.”

Dì Trần chờ tôi ngoài hành lang.

Thấy tôi bước ra với gương mặt thất thần, bà lập tức đứng dậy.

“Sao rồi?”

Tôi đưa tờ kết quả siêu âm cho bà.

Dì Trần đeo kính, chăm chú đọc.

Sau đó, bà đột nhiên ngẩng phắt đầu.

“Năm?”

Tôi gật đầu.

Bà nhìn lại tờ giấy.

Rồi lại nhìn tôi.

“Năm đứa?”

Tôi tiếp tục gật.

Dì Trần há miệng.

Một lúc lâu vẫn không nói được câu nào.

Cuối cùng, bà đưa tay đỡ lấy trán.

“Ôi trời đất ơi…”

Tôi bật cười.

Cười được hai tiếng, nước mắt lại rơi xuống.

“Dì ơi, cháu phải làm sao bây giờ?”

Dì Trần lập tức nắm lấy tay tôi.

“Trước hết phải nghe lời bác sĩ, chuyển lên bệnh viện lớn kiểm tra cho cẩn thận.”

“Nhưng cháu…”

Tôi không nói hết câu.

Dì Trần hiểu.

Bà thở dài.

“Tiền bạc đúng không?”

Tôi cúi đầu.

Bà im lặng suy nghĩ một lúc.

“Cứ về nhà trước đã. Chuyện gì cũng phải giải quyết từng việc một.”

Tôi nhìn bà.

“Dì không thấy cháu phiền phức sao?”

Dì Trần trừng mắt.

“Cô tưởng tôi chưa từng nuôi con à?”

“Nhưng cháu có tận năm đứa.”

“Thì sao?”

Bà kéo tôi đứng dậy.

“Năm đứa cũng phải ăn cơm, phải được sinh ra an toàn. Ngồi đây khóc thì giải quyết được gì?”

Tôi vừa khóc vừa cười.

Lần đầu tiên sau khi rời khỏi Lệ Thừa Huân, tôi cảm thấy tương lai dẫu khó khăn đến đâu cũng không hoàn toàn tối tăm.

Nhưng tôi không biết rằng, cùng lúc ấy, tại thành phố cách tôi hàng nghìn cây số, Lệ Thừa Huân đang đứng trước một tấm bản đồ phủ kín những dấu đỏ.

Và anh đã ba ngày ba đêm không ngủ.

PHẦN 5: SỰ THẬT BỊ CHÔN GIẤU

Phòng làm việc của Lệ Thừa Huân sáng đèn suốt đêm.

Trên bàn là những tập hồ sơ dày cộp, báo cáo kiểm tra phương tiện, danh sách hành khách và hình ảnh trích xuất từ camera giao thông.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc vẫn mặc quân phục chỉnh tề.

Nhưng gương mặt đã tiều tụy đi thấy rõ.

Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Trước mặt anh là một tấm ảnh chụp Thẩm Chi.

Trong ảnh, cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đứng dưới tán cây hoa trắng, mỉm cười nhìn về phía ống kính.

Đó là bức ảnh Lệ Thừa Huân chụp vào năm đầu tiên kết hôn.

Hôm ấy, Thẩm Chi vừa hoàn thành một bức tranh.

Cô vui vẻ chạy đến khoe với anh, đôi mắt cong cong.

“Thừa Huân, anh xem có đẹp không?”

Anh khi ấy đang đọc tài liệu.

Chỉ ngẩng đầu nhìn qua rồi đáp:

“Đẹp.”

Thẩm Chi không hài lòng.

“Anh còn chưa nhìn kỹ mà!”

Anh bật cười, kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

“Anh nói em đẹp.”

Cô đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vào vai anh.

Khi ấy, Lệ Thừa Huân chưa từng nghĩ có một ngày, ngay cả việc được nghe cô trách móc cũng trở thành điều xa xỉ.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Phó quan Trần bước vào, đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Thủ trưởng, đã có kết quả điều tra.”

Lệ Thừa Huân lập tức ngẩng đầu.

“Tìm thấy cô ấy rồi?”

Phó quan Trần khựng lại.

“Chưa ạ.”

Ánh sáng trong mắt anh lập tức tắt ngấm.

“Vậy báo cáo chuyện gì?”

“Là chuyện của Giang Nhược Lâm.”

Nghe đến cái tên ấy, sắc mặt Lệ Thừa Huân trở nên lạnh lẽo.

Phó quan Trần mở hồ sơ.

“Chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ sự việc xảy ra tại phòng sách hôm đó.”

“Vết thương của Giang tiểu thư đúng là có thật, nhưng không nghiêm trọng như cô ấy nói.”

“Đêm hôm ấy, sau khi ngài đưa cô ấy đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận vết thương chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không cần người chăm sóc suốt đêm.”

Lệ Thừa Huân không nói gì.

Phó quan Trần tiếp tục:

“Còn một chuyện nữa.”

Anh ta lấy ra một đoạn ghi hình.

“Camera ở hành lang tầng hai đã ghi lại được cảnh Giang tiểu thư vào phòng sách trước khi phu nhân xuất hiện.”

Màn hình sáng lên.

Giang Nhược Lâm xuất hiện trong khung hình.

Cô ta đứng trước cửa phòng sách, nhìn quanh một lượt.

Sau đó, cô ta cố tình tháo một chiếc cúc áo, kéo lệch cổ áo rồi mới bước vào.

Lệ Thừa Huân nhìn chằm chằm màn hình.

Các khớp ngón tay dần siết chặt.

Phó quan Trần nói nhỏ:

“Cô ấy biết phu nhân thường mang canh lên phòng sách vào giờ đó.”

“Có lẽ…”

“Không cần nói nữa.”

Giọng Lệ Thừa Huân lạnh đến đáng sợ.

Anh nhớ lại buổi tối hôm ấy.

Giang Nhược Lâm đến tìm anh vì chuyện gia đình.

Cô ta nói mình bị người thân ép buộc, trên người còn có vết thương cũ.

Trong lúc kích động, cô ta bất ngờ cởi áo khoác, kéo cổ áo xuống để chứng minh những vết thương ấy.

Anh lập tức yêu cầu cô ta mặc lại quần áo.

Sau đó, khi cô ta mất bình tĩnh định lao ra ngoài, anh mới nắm cổ tay ngăn lại.

Đúng lúc ấy, Thẩm Chi xuất hiện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...