Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối

Chương 5



Dì Trần thở dài.

“Trời đất ơi, con bé này…”

Bà đứng dậy, đi ra ngoài đóng cửa tiệm, rồi quay vào rót cho tôi một cốc nước ấm.

“Uống đi.”

Tôi nhận lấy bằng cả hai tay.

Nước vẫn còn nóng, hơi ấm len qua thành cốc khiến những ngón tay lạnh ngắt của tôi dần có cảm giác trở lại.

Dì Trần ngồi đối diện, không hỏi thêm chuyện giữa tôi và Lệ Thừa Huân.

Bà chỉ nói:

“Ban nãy có ba người đến hỏi thăm. Họ nói cô là người nhà của một vị thủ trưởng, vì hiểu lầm mà bỏ đi. Người nhà đang rất lo lắng.”

Tôi cười nhạt.

“Hiểu lầm sao?”

“Đó là lời họ nói.”

Dì Trần nhìn thẳng vào tôi.

“Còn chuyện thật sự thế nào, tôi không biết.”

Tôi cúi đầu nhìn mặt nước trong cốc.

“Dì có tin họ không?”

“Không.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng lên.

Dì Trần chậm rãi đáp:

“Một người phụ nữ đang mang thai, một thân một mình chạy đến vùng biên giới, không người thân, không tiền bạc, đến bữa cơm cũng phải tính toán từng đồng. Nếu chỉ vì một chút hiểu lầm, cô có cần phải tự làm khổ mình như vậy không?”

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

Kể từ ngày rời khỏi nhà họ Lệ, đây là lần đầu tiên có người không hỏi tôi tại sao lại bỏ chồng.

Cũng không khuyên tôi quay về.

Bà chỉ nhìn thấy những vất vả mà tôi đang chịu đựng.

Dì Trần đẩy tấm ảnh về phía tôi.

“Cô yên tâm, tôi đã nói không biết thì sẽ không đổi lời.”

“Nhưng người ta đã tìm đến tận đây, cô phải cẩn thận.”

Tôi nghẹn ngào.

“Cảm ơn dì.”

Bà xua tay.

“Đừng cảm ơn vội. Tôi còn một chuyện muốn hỏi.”

“Dì cứ nói.”

“Cô định giấu chuyện mang thai đến bao giờ?”

Tôi sững người.

Dì Trần chỉ vào bụng tôi.

“Bây giờ còn nhỏ nên chưa ai nhìn ra. Nhưng vài tháng nữa thì sao? Đến lúc sinh con, ai chăm sóc cô?”

Tôi cúi đầu.

Đó cũng là điều khiến tôi lo lắng nhất.

Tôi có thể chịu khổ.

Có thể sống trong căn nhà cũ kỹ, ăn uống đạm bạc, ngày đêm nhận tranh minh họa để kiếm tiền.

Nhưng đứa trẻ trong bụng thì không thể.

Tôi đã suýt mất con một lần trên đường bỏ trốn.

Tôi không muốn chuyện ấy xảy ra thêm lần nữa.

Dì Trần thấy tôi không nói gì, bèn thở dài.

“Em gái tôi từng làm y tá ở bệnh viện huyện. Nếu cô không chê, ngày mai tôi đưa cô đến đó kiểm tra.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

“Thật ạ?”

“Thật. Nhưng phải hứa với tôi một chuyện.”

“Chuyện gì cũng được.”

“Đừng cố chịu đựng một mình nữa.”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Tôi vội cúi đầu, nhưng không kịp.

Một giọt nước mắt rơi vào mu bàn tay.

Rồi giọt thứ hai.

Dì Trần không an ủi, chỉ lặng lẽ đặt hộp khăn giấy trước mặt tôi.

Hôm ấy, tôi khóc rất lâu.

Không phải vì Lệ Thừa Huân.

Mà vì sau bao nhiêu ngày phải tự mình chống đỡ, cuối cùng tôi cũng gặp được một người chịu chìa tay ra giúp đỡ.

Sáng hôm sau, dì Trần đưa tôi đến bệnh viện huyện.

Đó là một bệnh viện nhỏ, nằm cách thị trấn hơn ba mươi cây số.

Tòa nhà đã cũ, hành lang sơn trắng, trên tường treo những tấm biển hướng dẫn bạc màu.

Tôi đăng ký khám thai bằng giấy tờ mới.

Bác sĩ phụ trách là một phụ nữ trung niên, họ Tống.

Bà xem qua hồ sơ, hỏi tôi vài câu về tình trạng sức khỏe, sau đó chỉ định siêu âm.

Tôi nằm lên giường khám.

Đầu dò di chuyển chậm rãi trên bụng.

Màn hình đen trắng hiện ra những hình ảnh mà tôi hoàn toàn không hiểu.

Bác sĩ Tống nhìn màn hình một lúc, đột nhiên nhíu mày.

Tôi lập tức căng thẳng.

“Bác sĩ, con tôi có vấn đề gì sao?”

Bà không trả lời ngay.

Chỉ điều chỉnh đầu dò, chăm chú quan sát thêm.

Một phút.

Hai phút.

Tôi cảm thấy trái tim mình như bị treo lơ lửng.

Cuối cùng, bác sĩ Tống quay sang hỏi:

“Trước đây cô đã từng siêu âm chưa?”

“Rồi ạ.”

“Lúc ấy bác sĩ nói gì?”

“Bác sĩ bảo thai còn nhỏ, chưa ổn định, cần nghỉ ngơi.”

Bà gật đầu.

“Vậy lần trước có nói cô mang đa thai không?”

Tôi ngẩn người.

“Đa thai?”

Bác sĩ Tống nhìn tôi.

“Đúng.”

Tôi còn chưa kịp hiểu, bà đã chỉ lên màn hình.

“Ở đây có một túi thai.”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

“Ở đây nữa.”

Tôi chớp mắt.

“Dạ?”

“Và bên này.”

Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bác sĩ Tống tiếp tục di chuyển đầu dò.

“Còn đây.”

Tôi nhìn bà.

Bà nhìn màn hình.

Sau một hồi im lặng, bà lại chỉ vào một vị trí khác.

“Và một bé nữa.”

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.

Tôi nằm bất động.

Mãi một lúc sau mới khó khăn cất tiếng:

“Bác sĩ…”

“Vâng?”

“Ý bác sĩ là…”

Tôi nuốt khan.

“Trong bụng tôi có năm đứa trẻ?”

Bác sĩ Tống gật đầu.

“Hiện tại chúng tôi nhìn thấy năm thai. Đây là một trường hợp đa thai bậc cao, cực kỳ hiếm gặp.”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Năm đứa?

Không phải một.

Cũng không phải hai.

Mà là năm?

Tôi vô thức cúi xuống nhìn bụng mình.

Bụng vẫn chưa lớn hơn bao nhiêu.

Vậy mà bên trong lại có tận năm sinh linh bé nhỏ?

Tôi không biết nên vui hay nên sợ.

Một lúc lâu sau, tôi mới run giọng hỏi:

“Vậy… các con tôi có khỏe không?”

Vẻ mặt bác sĩ Tống trở nên nghiêm túc.

“Hiện tại chúng tôi ghi nhận hoạt động tim thai, nhưng mang năm thai là tình trạng có nguy cơ rất cao. Cô cần được bác sĩ chuyên khoa sản ở bệnh viện tuyến trên theo dõi chặt chẽ. Chúng tôi không thể bảo đảm tất cả sẽ phát triển thuận lợi.”

Tôi lập tức nắm chặt mép giường.

“Có nghĩa là các con có thể gặp nguy hiểm?”

“Đúng. Và cả cô nữa.”

Bác sĩ Tống giải thích rất lâu.

Chương tiếp
Loading...