Tôi Tưởng Mình Đang Theo Đuổi Anh Ấy

Chương 8



“Tốt lắm.” Đường Kiêu Bạch đưa tay ôm trọn tôi vào lòng, cười tươi như một con hồ ly cuối cùng cũng lòi đuôi, “Nếu đã thích trò nhập vai chốn công sở đến thế, đương nhiên anh phải phối hợp đến cùng rồi.”

“?”

“…”

Cuối cùng tôi bị anh bế ra khỏi công ty.

Cả người mềm nhũn không còn một hột sức lực, y hệt như vừa được giải cứu khỏi hiện trường giam giữ trái phép nào đó.

Từ một góc độ nào đó mà nói, đúng là bị hành hạ không nhẹ.

Đường Kiêu Bạch thì lại thần thanh khí sảng, vẻ thỏa mãn no nê căn bản không thể giấu nổi.

Lúc đặt tôi vào ghế phụ lái, anh còn cúi sát tai tôi cười trầm thấp hỏi: “Lần sau muốn đổi thân phận gì nào?”

Đổi cái đầu anh á.

Tôi đỏ hoe mắt trừng anh: “Đồ cầm thú!”

Anh không những không giận, mà còn điềm nhiên đón nhận luôn lời đánh giá này.

“…”

7.

Ngày hôm sau, tôi và Đường Kiêu Bạch về nhà tôi ăn cơm, toàn bộ quá trình đều xuôi chèo mát mái.

Lúc chuẩn bị về, mẹ tôi lại kéo tôi ra một góc, chằm chằm nhìn vào vết bầm tím trên đầu gối tôi hỏi bị làm sao.

Trực giác mách bảo tôi bà đang nghĩ bậy bạ rồi, tôi vội vã thanh minh: “Tối qua lúc xuống cầu thang bị trượt chân ngã, đập vào bậc thang đấy ạ.”

Mẹ tôi tin sái cổ mới lạ, nắm lấy tay tôi nghiêm túc dặn dò: “Con gái con đứa cũng phải có chừng mực của mình, đừng có chuyện gì cũng răm rắp chiều đàn ông.”

“Con ngã thật mà, tối qua…”

Trên mặt mẹ tôi tràn ngập vẻ “tôi là người từng trải tôi còn lạ gì”, sau đó lại cảm thán: “Thật không nhìn ra, Kiêu Bạch âm thầm lại là con người thế này.”

“…”

Tôi hoàn toàn không ngờ mẹ mình lại cởi mở đến mức có thể đem vấn đề này ra bàn luận với con gái.

Đầu gối đúng là do tôi tự ngã thật, nhưng nếu bảo hoàn toàn không liên quan gì đến Đường Kiêu Bạch, thì cũng không tính là nói thật.

Sau trận làm loạn ở văn phòng, lúc tôi về nhà hai chân vẫn còn bủn rủn, xuống cầu thang đứng không vững nên quỳ rạp luôn.

Bắt anh phải gánh cái nồi này, kể ra cũng không oan uổng gì.

Ai bảo anh còn nói thêm là, sau này có thể mang đủ các loại vai trò ra thử một vòng cơ chứ.

…

Những tháng ngày mật ngọt thỉnh thoảng cũng xảy ra cãi vã vài câu, nhưng chúng tôi rất nhanh lại làm hòa.

Đường Kiêu Bạch thường nói, phân định thắng thua với tôi chẳng có ý nghĩa gì, tôi muốn thắng thì anh nhận thua.

Làm bạn trai mà đạt đến cảnh giới này, tôi còn gì không biết điều mà đòi hỏi nữa?

Khoan đã.

Anh ấy hiện tại vẫn chưa phải là chồng tôi.

Yêu nhau được hơn một năm, anh chưa bao giờ chủ động đả động đến chuyện kết hôn.

Bố mẹ anh có vẻ cũng chẳng vội vàng chút nào, mỗi lần gặp mặt không hề giục giã lấy một câu.

Kết quả là người sốt ruột nhất lại quay về phía bố mẹ tôi, lén hỏi tôi mấy bận xem rốt cuộc bao giờ chúng tôi định tổ chức đám cưới.

Tôi đành đi hỏi Đường Kiêu Bạch.

Anh bình tĩnh hỏi vặn lại: “Em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm mẹ chưa?”

“?”

“Vừa kết hôn xong, chắc chắn trưởng bối hai bên sẽ hối thúc chuyện con cái. Nếu em sẵn sàng rồi, anh lúc nào cũng cưới được.”

“…”

Anh thì đương nhiên lúc nào chả được, gieo một hạt giống xuống, bao nhiêu cực nhọc còn lại đổ hết lên đầu tôi.

Tôi thực sự không muốn bước vào giai đoạn nuôi con sớm như vậy.

Đường Kiêu Bạch chính là nhìn thấu điểm này, nên mới luôn không dùng chuyện kết hôn để tạo áp lực cho tôi.

“Em còn nhỏ tuổi, không cần vội vàng đưa ra mấy quyết định này.”

Tôi lườm anh: “Anh cũng chỉ hơn em có 3 tuổi, đừng làm như mình là bậc cha chú của em thế.”

Đường Kiêu Bạch nhướng mày, không tiếp tục tranh luận với tôi nữa.

Về sau tôi mới biết, bố mẹ Đường không phải không vội, chỉ là mọi hỏa lực hối thúc kết hôn sinh con đều bị anh đứng ra cản hết rồi.

Vậy nên mỗi lần tôi đến nhà anh, tôi mới có thể thoải mái ăn cơm trò chuyện, không phải nghe một câu giục giã nào.

Nếu anh đã bảo vệ sườn bên đó, thì tôi sẽ phụ trách xoa dịu bố mẹ nhà mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...