Tôi Tưởng Mình Đang Theo Đuổi Anh Ấy
Chương 9
8.
Vốn dĩ hai đứa đã thống nhất sẽ tận hưởng thế giới hai người thêm ít nhất một năm nữa, kết quả mới trôi qua được nửa năm, kế hoạch đã bị xáo trộn.
Hơn nửa tháng trước, cả hai đều uống say, đến lúc mất khống chế nhất đã quên dùng biện pháp an toàn.
Mấy ngày sau đó hai đứa đều bận tối mắt tối mũi, lúc chợt nhớ ra thì thời gian cứu vãn đã trôi qua từ thuở nào.
Tôi còn tự an ủi bản thân rằng làm gì có chuyện chỉ một lần đã trúng thưởng, trớ trêu thay năng lực của Đường Kiêu Bạch lại mạnh đến mức vậy đấy.
Nhìn hai vạch đỏ chói lọi trên que thử thai, tôi chết trân tại chỗ.
Đường Kiêu Bạch thấy tôi mãi không ra khỏi nhà vệ sinh thì lo lắng gõ cửa: “Xán Xán?”
Thực ra tôi đang đứng ngay sau cánh cửa, anh vừa lên tiếng, tôi liền kéo cửa mở ra.
“Sao thế em?” Thấy sắc mặt tôi không ổn, anh lập tức căng thẳng, “Thấy khó chịu ở đâu à?”
Tôi không nói lời nào, chỉ đưa que thử thai ra ngay trước mắt anh.
Anh nhìn lướt qua một cái đã hiểu, ánh mắt dừng lại ở hai vạch đỏ kia mất hai giây, nhưng tay thì vươn ra đỡ lấy vai tôi trước.
“Thay quần áo đi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại.”
Vẫn là sự bình tĩnh quen thuộc, sắp làm bố đến nơi rồi mà tôi chẳng nhìn thấy một chút kích động nào trên khuôn mặt anh.
Tôi thậm chí còn hoài nghi, rốt cuộc là anh đang để tâm đến cảm xúc của tôi, hay bản thân anh vốn không thích có con.
Cho đến lúc đi đến cạnh xe ô tô, anh dừng bước, vẻ mặt ngượng ngập thốt lên: “Quên chìa khóa xe trong nhà rồi.”
Tôi bật cười phá lên, làm đứt gãy cả bầu không khí căng thẳng nãy giờ, giơ tay đấm nhẹ lên vai anh: “Em suýt bị cái bộ mặt điềm tĩnh của anh lừa cho khóc luôn rồi đấy.”
“Sao thế?”
“Thấy anh bình thản như thế, em còn tưởng anh không hề muốn giữ đứa bé này.”
Đường Kiêu Bạch lập tức ôm chầm lấy tôi, dịu giọng giải thích: “Hôm đó là do anh không bảo vệ tốt cho em, anh sợ em sẽ trách anh.”
“Nói vậy, tức là anh cũng muốn giữ lại?”
“Cũng?”
Tôi gật đầu: “Nếu con đã đến rồi, thì mình giữ lại thôi.”
Cái vẻ luống cuống đến mức quên luôn chìa khóa xe vừa nãy, càng khiến tôi tin chắc rằng, cùng người đàn ông này nuôi nấng một đứa trẻ, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận.
Nghĩ đến việc mang thai kiểu gì cũng mất dáng, tôi vẫn mang theo một chút xíu nuối tiếc nhỏ nhoi.
Giá mà kịp tổ chức đám cưới trước khi bụng to lên, tôi vẫn có thể lộng lẫy xinh đẹp mặc váy cưới.
Nào ngờ —
Tôi vẫn đánh giá quá thấp năng lực thực thi của ông chồng tương lai nhà mình.
Anh trực tiếp dùng tiền và các mối quan hệ để ấn nút “tua nhanh” toàn bộ quá trình chuẩn bị hôn lễ.
Bụng tôi vẫn còn phẳng lỳ, mọi khâu đã được sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy.
Ảnh cưới chụp lại hoàn toàn theo đúng sở thích của tôi.
Quy mô tiệc cưới thì để bố mẹ hai bên quyết định, hoành tráng mặt mũi đến mức không bới ra được lỗi nào.
Tôi nhịn không được bèn hỏi: “Thế còn anh thì sao? Anh không có yêu cầu gì cho đám cưới của mình à?”
Đường Kiêu Bạch cười cực kỳ dịu dàng: “Yêu cầu của anh thực ra là khó thực hiện nhất đấy.”
“?”
“Cô dâu đứng bên cạnh anh, chỉ có thể là em.”
Chưa bao giờ có lựa chọn thứ hai.
Chậc, trước đây sao tôi không phát hiện ra, cái “cây sắt” này mà nói lời tình tự lại chí mạng đến thế nhỉ?
Vậy thì chúc hai chúng tôi bách niên giai lão, cũng mong sinh mệnh nhỏ bé đến đầy bất ngờ này được một đời bình an, khỏe mạnh.
Hết.