Tôi Tưởng Mình Đang Theo Đuổi Anh Ấy

Chương 7



Đợi đến lúc Đường Kiêu Bạch đưa cho tôi một tệp tài liệu, tôi mới biết câu trả lời — nói chính xác hơn, đó là một bản thỏa thuận tài sản trước hôn nhân.

Các điều khoản viết rõ rành rành: Tài sản dưới tên anh, bất kể trước hay sau khi kết hôn, anh đều nguyện ý để tôi cùng chia sẻ quyền sở hữu, đến cả từ ngữ sử dụng cũng không hề chừa lại cho bản thân chút đường lui nào.

Nếu không thật lòng với tôi, liệu anh có mang theo bản thỏa thuận này đến gặp bố mẹ bạn gái?

Thảo nào bố mẹ tôi lại dễ dàng gật đầu anh ngay lập tức.

Đến tôi cũng bị sự nghiêm túc này đánh gục.

Có người có thể yêu tôi như cách anh ấy yêu chính bản thân mình, đương nhiên tôi thấy rất may mắn.

Nhưng dựa vào đâu mà tôi lại chiếm luôn một nửa gia tài của anh ấy?

Làm người tham lam quá thì sớm muộn cũng bị sét đánh rớt đầu.

Bây giờ trong mắt anh chỉ toàn là tôi, cảm thấy chia sẻ tài sản là chuyện đương nhiên.

Nhưng nếu bố mẹ Đường biết được, họ có nghĩ tôi bám lấy anh vì tiền không?

Tôi không hạ bút ký tên vào thỏa thuận, Đường Kiêu Bạch cũng chẳng ép thúc.

Hôm sau Đường Duyệt Ninh đã vác xác tới nhà, giục tôi mau mau ký đi, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội đổi đời sau một đêm.

“Mày có khái niệm gì về khối tài sản của anh tao không thế? Không phải con số nhỏ đâu, cứ ký đi, đảm bảo không chịu thiệt.”

Tôi buồn cười vì nó: “Tao là bạn thân mày thì đúng rồi, nhưng đấy là anh ruột mày đấy nhé!”

Đường Duyệt Ninh: “Nếu mày chê nhiều quá, sau khi nhận được tiền có thể chia cho tao một nửa.”

“…”

Tất nhiên nó chỉ đang nói hươu nói vượn.

Sau đó nó kể cho tôi nghe, Đường Kiêu Bạch thích tôi từ lâu lắm rồi.

Nó vốn muốn làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho hai đứa, còn từng bóng gió hỏi thử ý kiến của tôi.

Nhưng hồi đó tôi trả lời rằng: “Đàn ông mà không có thời gian ở bên tao thì tao không thèm, yêu đương là phải ngày nào cũng bám dính lấy nhau.”

Lúc bấy giờ công ty của Đường Kiêu Bạch mới khởi nghiệp, bận đến mức ngủ còn thấy lãng phí thời gian, lấy đâu ra rảnh rỗi mà yêu đương.

Bây giờ thực ra anh cũng bận, chẳng qua anh đã dành trọn vẹn toàn bộ khoảng thời gian rảnh rỗi vắt ra được cho tôi mà thôi.

Đường Duyệt Ninh: “Mày có biết tao diễn cực khổ cỡ nào không? Giải Oscar còn đang nợ tao một chiếc cúp đây này!”

“…”

Cúp Oscar để sang một bên đi.

Tôi tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc hỏi nó: “Trò trồng chuối gội đầu rốt cuộc là ai biểu diễn đây? Mày tự làm, hay để anh trai mày làm thay?”

Đường Duyệt Ninh: “Mày nói gì cơ? Sóng ở đây yếu quá, tao chẳng nghe thấy câu nào sất.”

“…”

Mày chạy thì cứ chạy đi, dù sao anh mày cũng chẳng chạy thoát được.

…

Tối hôm đó Đường Kiêu Bạch tăng ca, tôi rảnh rỗi chán chường bèn tới thẳng công ty anh mà chẳng báo trước.

Cuộc sống đã dạy cho chúng ta một bài học: Bình thường có thể không kiểm tra đột xuất, nhưng thỉnh thoảng kiểu gì cũng phải tập kích bất ngờ một lần.

Thế đấy, tôi vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, đã thấy Đường Kiêu Bạch và một người phụ nữ xinh đẹp đang ở riêng với nhau.

Đối phương có vẻ không biết mối quan hệ của chúng tôi, vừa mở miệng là mùi trà xanh nồng nặc: “Kiêu Bạch, đây là thư ký của anh à? Sao vào cửa mà cũng không biết đường gõ trước thế?”

Tôi: “…”

Có nhà ai thư ký mặc đồ ngủ ở nhà đi làm ca đêm không?

Đường Kiêu Bạch vừa định mở miệng giải thích, đã bị một ánh mắt của tôi ép ngược trở lại.

Tôi nương theo luôn cái danh phận mà người phụ nữ kia trao cho, vui vẻ nhập vai diễn trò.

“Sếp Đường, công việc sắp xếp hôm nay em đã xử lý xong rồi, em tan làm được chưa ạ?”

Đường Kiêu Bạch: “…”

Người phụ nữ kia liếc nhìn tôi một cái, tôi lập tức thức thời lùi lại một bước: “Vậy em không làm phiền hai người bàn việc nữa.”

Đường Kiêu Bạch nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.

Lúc tôi quay gót bước đến bước thứ ba, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Xán Xán.”

Lưng tôi cứng đờ, vờ vịt làm ra vẻ hoảng sợ quay lại nhìn, ánh mắt láo liên bay lượn qua lại giữa anh và cô ả kia.

Chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng như bị trùm lên một bầu không khí mờ ám không rõ ràng giữa ông chủ và nữ thư ký.

Đường Kiêu Bạch đau đầu day day ấn đường, ngoắc tay gọi tôi: “Lại đây.”

“Sếp Đường…”Tôi vẫn chưa diễn đã nên tiếp tục nhập vai.

Anh hết nhẫn nhịn nổi, đứng dậy bước tới trước mặt tôi, gõ nhẹ lên trán tôi một cái: “Đừng diễn nữa.”

“Sếp Đường, em diễn hồi nào?”

“…”

Cô ả đứng cạnh đã triệt để hóa đá.

Đường Kiêu Bạch quay sang giải thích: “Cô ấy là bạn gái tôi.”

Đối phương sững sờ mất trọn ba giây, sau đó xách túi vội vàng bỏ chạy.

Tôi nhìn theo cánh cửa đang khép lại, thở dài não nuột.

Đêm hôm tối tăm tự tìm chút niềm vui cho bản thân, sao mà khó thế cơ chứ?

Tôi oán hờn quay đầu lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt như cười như không của Đường Kiêu Bạch.

Anh hỏi tôi: “Diễn có vui không?”

Tôi chẳng hề đánh hơi thấy sự nguy hiểm đang cận kề, vẫn tiếp tục duy trì tông giọng thư ký: “Sếp Đường thấy vui, vậy thì là vui, em đều nghe theo ngài cả.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...