Tôi Mang Thai Khi Anh Đang Chăm Người Khác
Chương 6
Lục Cảnh Xuyên nhìn màn hình.
Mặt trắng bệch.
“Phóng to.”
Trần Việt làm theo.
Động tác của Tô Vãn Vãn càng rõ.
Không phải vô tình.
Lục Cảnh Xuyên nhắm mắt.
Một lúc sau mở ra.
“Đi trung tâm hậu sản.”
________________________________________
Cửa phòng bị đẩy mạnh.
Tô Vãn Vãn đang ăn.
Thấy anh, cô ta lập tức cười.
“Anh Lục.”
Máy tính bảng bị ném xuống giường.
Video đang phát.
Nụ cười biến mất.
“Giải thích.”
“Em…”
“Có camera.”
Tô Vãn Vãn nhìn.
Mặt càng lúc càng trắng.
Cuối cùng khóc.
“Em chỉ muốn chị ấy vấp.”
“Em không nghĩ canh đổ vào con.”
“Em không cố ý làm con bị bỏng.”
“Em chỉ…”
“Chỉ cái gì?”
Cô ta khóc lớn hơn.
“Em sợ.”
“Em sợ chị Lâm.”
“Em sợ chị ấy quay lại.”
“Em sợ sau này bác gái không cần em nữa.”
Lục Cảnh Xuyên nhìn cô ta.
“Tôi thuộc về cô từ lúc nào?”
Tô Vãn Vãn im bặt.
Mẹ Lục vừa hay bước vào.
“Cảnh Xuyên.”
“Con làm gì?”
“Vãn Vãn mới sinh.”
“Con đừng làm con bé sợ.”
Lục Cảnh Xuyên quay sang.
“Mẹ.”
“Hôm qua mẹ tát Niệm Niệm.”
Bà khựng.
“Lúc đó mẹ tưởng cô ta…”
“Sau đó mẹ có hỏi không?”
“Con cũng…”
“Đúng.”
Anh cười lạnh.
“Mẹ không hỏi.”
“Con cũng không.”
Tô Vãn Vãn nức nở.
“Em xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi tôi.”
“Người cô cần xin lỗi không còn ở đây.”
Mẹ Lục lập tức hỏi:
“Cô ta đi đâu?”
Anh không trả lời.
Chỉ nói:
“Đứa bé là con của Trình Hạo.”
Tô Vãn Vãn cứng lại.
Mẹ Lục cau mày.
“Con nói chuyện đó làm gì?”
“Để mẹ nhớ.”
“Đây không phải cháu nhà họ Lục.”
“Con chăm Vãn Vãn vì Trình Hạo từng cứu mạng con.”
“Không phải vì muốn cưới cô ấy.”
“Càng không phải để mẹ coi đứa trẻ thành trưởng tôn.”
Mẹ Lục nổi giận.
“Nhưng Lâm Niệm không sinh được!”
“Con là con một.”
“Nhà họ Lục không thể tuyệt hậu!”
Lục Cảnh Xuyên nhìn bà.
“Người không sinh được là vì cứu con.”
Bà lập tức im.
Anh tiếp:
“Ba năm qua.”
“Mẹ dùng chính vết thương cô ấy chịu thay con để sỉ nhục cô ấy.”
“Ngày hôm qua còn tát cô ấy.”
“Bây giờ mẹ vẫn nói tuyệt hậu?”
Bà tái mặt.
“Cảnh Xuyên.”
“Mẹ chỉ…”
“Từ hôm nay.”
Anh quay sang Trần Việt.
“Chuyển Tô Vãn Vãn khỏi trung tâm này.”
“Đưa về căn hộ của Trình Hạo.”
“Trợ cấp dùng đúng quy định.”
“Tất cả khoản nhà họ Lục chi thêm dừng lại.”
Tô Vãn Vãn lập tức hoảng.
“Không!”
“Anh Lục!”
“Em mới sinh.”
“Em không thể…”
“Vì sao không thể?”
“Căn hộ có.”
“Trợ cấp có.”
“Người chăm sóc tôi sẽ tìm.”
“Những gì thuộc về cô vẫn có.”
“Những gì không thuộc về cô.”
“Trả lại.”
Tô Vãn Vãn khóc.
“Nhưng em yêu anh!”
Cả phòng im.
Mẹ Lục sững.
Lục Cảnh Xuyên chỉ nhìn cô ta.
“Cô yêu tôi?”
“Em yêu anh từ lâu.”
“Em biết chị Lâm không sinh được.”
“Bác gái lại thích em.”
“Em tưởng…”
“Cô tưởng mang con của người đàn ông đã hy sinh rồi có thể biến nó thành con tôi?”
Tô Vãn Vãn trắng mặt.
“Không…”
“Trình Hạo trước khi chết nhờ tôi chăm sóc cô.”
“Không nhờ tôi chiếm vợ con anh ấy.”
“Càng không nhờ cô lấy con anh ấy làm công cụ chen vào chuyện của tôi.”
Cô ta run.
Lục Cảnh Xuyên không nhìn nữa.
Anh chỉ hỏi Trần Việt:
“Lâm Niệm đâu?”
Trần Việt im.
“Cô Lâm đã rời thành phố.”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Đi đâu?”
“Chưa rõ.”
“Điều tra.”
“Ngay.”
________________________________________
Hai ngày sau, anh biết chuyện ở chiến tuyến.
Hồ sơ được đặt trên bàn.
Ngày bị thương.
Mất máu.
Vết thương bụng dưới.
Nằm viện mười ngày.
Lục Cảnh Xuyên đọc từng dòng.
Bàn tay càng lúc càng lạnh.
“Không ai báo tôi?”
Trần Việt thấp giọng:
“Lúc đó anh đang ở bệnh viện tuyến sau.”
“Điện thoại công vụ do thư ký giữ.”
“Có thể…”
“Không.”
Lục Cảnh Xuyên ngắt.
Anh nhìn hồ sơ.
“Là tôi không hỏi.”
Trần Việt im.
Đúng.
Không ai báo.
Nhưng anh cũng không hỏi.
Anh mặc nhiên nghĩ tôi ổn.
Bởi tôi luôn ổn.
Bởi tôi mạnh.
Bởi tôi chưa từng thật sự bỏ đi.
Hồ sơ phía sau còn một dòng.
“Nguy cơ sảy thai.”
Mắt anh dừng.
“Cái gì?”
Trần Việt nhìn.
Sắc mặt cũng đổi.
“Thiếu tướng…”
“Có thể…”
“Cô Lâm mang thai.”
Chiếc cốc trong tay anh rơi xuống.
Vỡ.
“Không thể.”
Anh nói rất khẽ.
“Bác sĩ từng nói cô ấy…”
“Khả năng thấp.”
“Không phải không thể.”
Lục Cảnh Xuyên đứng bật dậy.
“Đi bệnh viện.”
________________________________________
Bác sĩ Trần không cung cấp hồ sơ.
“Thông tin bệnh nhân.”
“Tôi không thể nói.”
Lục Cảnh Xuyên đứng trước bàn.
Mắt đỏ.
“Tôi chỉ muốn biết cô ấy có nguy hiểm không.”
Bà nhìn anh.
“Bây giờ mới hỏi?”
Anh không nói.
“Ba tháng trước cô ấy nằm viện mười ngày.”
“Cậu không hỏi.”
“Hôm qua cô ấy tới đây với dấu tay trên mặt.”
“Cậu cũng không ở đây.”
Mặt anh mất sạch máu.
“Đứa bé…”
Anh gần như không thể nói hết.
“Là của tôi?”
Bác sĩ Trần không trả lời.
Nhưng sự im lặng đủ.
Lục Cảnh Xuyên lùi một bước.
“Cô ấy mang thai thật?”
Bà lạnh giọng:
“Cậu biết rồi thì sao?”
“Đưa cô ấy về?”
“Bắt kết hôn?”
“Không.”
Anh lắc đầu.
“Tôi chỉ muốn…”
“Muốn gì?”
“Biết.”
Bác sĩ Trần nhìn anh.
“Cô ấy từng muốn nói.”
Lục Cảnh Xuyên khựng.
“Ngày nào?”
“Lúc còn ở bệnh viện dã chiến.”
“Nhưng khi ấy.”
Bà dừng.
“Cậu đang chăm một người phụ nữ khác.”
Lục Cảnh Xuyên đứng im.
Rất lâu.
Sau đó xoay người đi ra.
Trước cửa, bác sĩ Trần gọi:
“Lục Thiếu tướng.”
Anh dừng.
“Đừng dùng đứa bé ép cô ấy.”
“Cô ấy đã mất một đứa.”
“Đừng để đứa này trở thành lý do khiến cô ấy phải quay lại một nơi làm cô ấy đau.”
Anh không quay đầu.
Chỉ đáp:
“Tôi biết.”
Nhưng giọng khàn đến mức gần như không nghe thấy.
________________________________________
Tây Bắc vào đông rất nhanh.
Nơi tôi chuyển tới cách thành phố cũ hơn hai nghìn cây số.
Trung tâm nghiên cứu nằm gần một thành phố nhỏ.
Không phồn hoa.
Nhưng yên tĩnh.
Bác sĩ Hứa là người phụ trách.