Tôi Mang Thai Khi Anh Đang Chăm Người Khác

Chương 5



Theo bản năng đặt tay lên.

Lục Cảnh Xuyên đã chạy tới kiểm tra đứa bé.

Bác sĩ và y tá cũng vào.

May mắn chỉ đỏ da nhẹ.

Không nghiêm trọng.

Tô Vãn Vãn ôm con khóc.

“Chị ấy ghét em.”

“Chị ấy ghen.”

“Em biết.”

“Nhưng con em có lỗi gì?”

Mẹ Lục mắng:

“Cô còn đứng đó?”

“Xin lỗi Vãn Vãn!”

Tôi nhìn bà.

Không nói.

Cuối cùng Lục Cảnh Xuyên quay sang.

Ánh mắt rơi trên tôi.

“Niệm Niệm.”

Tôi nhìn anh.

Anh do dự.

Rồi hỏi:

“Những gì Vãn Vãn nói…”

“Có thật không?”

Tôi bật cười.

“Anh nghĩ sao?”

“Anh không biết.”

“Chỉ cần em giải thích.”

“Anh sẽ tin.”

Tôi nhìn anh thật lâu.

“Anh đã hỏi.”

“Có nghĩa anh không tin.”

“Không phải.”

“Vậy là gì?”

Anh không trả lời được.

Tô Vãn Vãn lại khóc.

Mẹ Lục gào:

“Cút!”

“Cút khỏi đây!”

“Nhà họ Lục không chứa loại đàn bà hại trẻ con!”

Tôi nhìn Lục Cảnh Xuyên.

“Anh cũng muốn tôi đi?”

Anh siết hàm.

“Niệm Niệm.”

“Em về trước.”

“Chuyện này sau nói.”

“Anh chắc?”

Đó là lần cuối cùng tôi hỏi.

Anh không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chỉ gọi hai binh sĩ bên ngoài.

“Đưa cô Lâm về.”

Tôi gật.

“Được.”

Không giải thích.

Không khóc.

Không nói mình bị gài.

Tôi quay người.

Tự đi.

Lục Cảnh Xuyên không biết—

vừa rồi khi mẹ anh tát tôi, bụng dưới đã bắt đầu đau.

________________________________________

Ra khỏi trung tâm hậu sản.

Hai binh sĩ định đưa tôi về nhà họ Lục.

Tôi từ chối.

“Không cần.”

“Tôi tự đi.”

Tôi gọi taxi.

“Bệnh viện quân khu.”

Xe chạy chưa lâu, điện thoại hiện thông báo.

Mẹ Lục vừa đăng ảnh.

Bà.

Lục Cảnh Xuyên.

Tô Vãn Vãn.

Đứa trẻ.

Bốn người đứng cạnh nhau.

Dòng chữ:

“Nhà họ Lục cuối cùng cũng có tiếng trẻ con, viên mãn an yên.”

Tôi nhìn bức ảnh.

Ba năm sống trong nhà họ Lục.

Tôi chưa từng xuất hiện trên trang của bà.

Không ảnh đính hôn.

Không sinh nhật.

Không Tết.

Không một bữa cơm gia đình.

Ngày trước tôi tự an ủi.

Bà không thích công khai.

Bây giờ mới hiểu—

không phải bà không thích.

Chỉ là tôi chưa từng thuộc về hai chữ “gia đình” của bà.

Tôi thả một like.

Sau đó xóa số mẹ Lục.

Xóa Tô Vãn Vãn.

Xóa những người thân khác của nhà họ Lục.

Cuối cùng dừng ở tên Lục Cảnh Xuyên.

Nhìn vài giây.

Cũng xóa.

Bàn tay đặt lên bụng.

Đứa bé bỗng động.

Không mạnh.

Nhưng rất rõ.

Lần đầu tôi cảm nhận thai máy rõ đến vậy.

Tôi cúi xuống.

“Con nghe mẹ nói nhé.”

“Mẹ không cần nhà họ Lục.”

“Con cũng không cần.”

“Chúng ta đi.”

________________________________________

Bác sĩ Trần vừa nhìn thấy dấu tay trên mặt tôi đã lạnh sắc mặt.

“Lại nhà họ Lục?”

Tôi không đáp.

Bà kéo tôi vào khám.

Siêu âm.

Theo dõi.

Sau gần nửa giờ, bà mới nói:

“Thai còn ổn.”

“Nhưng có cơn co.”

“Phải nghỉ.”

“Tốt nhất nằm viện một đêm.”

Tôi lắc đầu.

“Ngày mai cháu bay.”

Bà cau mày.

“Đi đâu?”

“Tây Bắc.”

“Đơn điều chuyển?”

“Được duyệt rồi.”

“Lâm Niệm.”

“Cháu mang thai gần năm tháng.”

“Cháu biết.”

“Ở đó điều kiện không bằng đây.”

“Công việc của cháu ở trung tâm nghiên cứu.”

“Không ra hiện trường.”

“Tại sao phải gấp vậy?”

Tôi im.

Bà nhìn dấu tay trên mặt.

Hiểu.

“Lục Cảnh Xuyên biết cháu mang thai chưa?”

“Không.”

“Cháu định giấu?”

“Tạm thời.”

“Đứa bé là con nó.”

“Tôi biết.”

Tôi nhìn màn hình siêu âm.

“Nhưng quyền làm cha và quyền làm chồng là hai chuyện.”

“Cháu sẽ không dùng con để kéo anh ấy lại.”

“Cũng không cho anh ấy dùng con để kéo cháu về.”

Bác sĩ Trần im lặng rất lâu.

Cuối cùng thở dài.

“Cháu thay đổi thật rồi.”

Tôi cười.

“Bị ép thôi.”

Bà ký giấy.

“Được.”

“Nhưng tới nơi phải khám đúng lịch.”

“Không làm quá sức.”

“Nếu có chảy máu, đau bụng hoặc co bất thường phải nhập viện ngay.”

“Vâng.”

Tôi cầm hồ sơ.

Chuẩn bị đi.

Bác sĩ Trần bỗng hỏi:

“Có hối hận không?”

Tôi dừng.

“Hối hận chuyện gì?”

“Không nói với nó.”

Tôi nghĩ một lúc.

“Không.”

“Em từng muốn nói.”

“Nhưng khoảnh khắc muốn nói đã qua rồi.”

________________________________________

Đêm đó, Lục Cảnh Xuyên gọi tổng cộng mười bảy cuộc.

Tôi không nghe.

Tin nhắn liên tục tới.

“Đứa bé chỉ bỏng nhẹ.”

“Vãn Vãn ổn rồi.”

“Em ở đâu?”

“Anh về nhà không thấy em.”

“Niệm Niệm.”

“Ngày mai chúng ta nói chuyện.”

“Anh xin lỗi vì chuyện hôm nay.”

Tôi đọc hết.

Không trả lời.

Sáng hôm sau, luật sư tới căn hộ.

Tôi ký những giấy cuối cùng.

Nhẫn đính hôn đặt trên bàn.

Tôi nhìn.

Ba năm trước, Lục Cảnh Xuyên từng tự tay đeo.

Anh nói:

“Chờ anh thêm một năm.”

“Xong nhiệm kỳ này chúng ta cưới.”

Một năm thành hai.

Hai thành ba.

Mỗi lần mẹ anh phản đối, anh đều nói đợi.

Tôi đã đợi đủ.

Bây giờ không cần nữa.

Tôi tháo nhẫn.

Đặt cạnh giấy hủy hôn.

Kéo vali.

Rời khỏi.

Mười giờ bốn mươi phút.

Máy bay cất cánh.

Tôi nhìn thành phố nhỏ dần dưới lớp mây.

Không khóc.

________________________________________

Lục Cảnh Xuyên trở về nhà gần trưa.

Anh đi thẳng lên phòng ngủ.

Không thấy tôi.

Phòng thay đồ trống gần một nửa.

Ngăn kéo giấy tờ sạch.

Những món đồ tôi thường dùng biến mất.

Anh bắt đầu thấy không đúng.

Sau đó nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn.

Bên dưới là giấy hủy hôn.

Lục Cảnh Xuyên đứng bất động.

Một lúc lâu.

Anh gọi tôi.

Tắt máy.

Gọi lại.

Vẫn vậy.

Anh lái xe tới căn hộ mẹ tôi để lại.

Không ai.

Tới bệnh viện.

Cũng không.

Anh bắt đầu thật sự hoảng.

Trần Việt gọi đúng lúc.

“Thiếu tướng.”

“Camera ở trung tâm hậu sản đã lấy được.”

Lục Cảnh Xuyên lập tức quay xe.

________________________________________

Video được mở trong phòng làm việc.

Góc máy không hoàn hảo.

Nhưng đủ.

Tôi bưng canh.

Tô Vãn Vãn đứng lên.

Bàn chân rõ ràng đưa ra.

Tôi vấp.

Bát canh đổ.

Sau đó cô ta khóc.

Mẹ Lục tát tôi.

Và anh—

đứng đó.

Hỏi tôi có phải cố ý không.

Video kết thúc.

Căn phòng im đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ.

Chương tiếp
Loading...