Tôi Cứu Chồng Trên Bàn Mổ, Người Phụ Nữ Mang Thai Lại Gọi Anh Là Chồng

Chương 8



Hóa ra sau lần nói chuyện ở bệnh viện, Chu Cảnh Thâm bắt đầu ép cô ta bỏ thai.

Anh nói cuộc hôn nhân chưa chắc cứu được, nhưng đứa bé này nếu tồn tại sẽ khiến anh bất lợi khi chia tài sản.

Lâm Tuyết không đồng ý.

Hai người cãi nhau dữ dội.

Chu Cảnh Thâm từng hứa mua cho cô ta một căn hộ.

Nhưng căn hộ chưa sang tên.

Anh còn nói sau khi ly hôn sẽ cưới.

Bây giờ lại đổi giọng.

Lâm Tuyết lúc này mới nhận ra một sự thật.

Người đàn ông có thể lừa vợ mình suốt hơn một năm, đương nhiên cũng có thể lừa cô ta.

Thế là cô ta quay lại cắn anh.

Trình Du gọi cho tôi.

“Cậu đoán xem cô ấy đưa gì?”

“Tớ không muốn đoán.”

“Bằng chứng Chu Cảnh Thâm cố tình chuyển tài sản.”

Tôi đang uống cà phê.

Tay dừng lại.

“Bao nhiêu?”

“Không chỉ hơn một triệu.”

“Ít nhất ba triệu.”

Tôi đặt cốc xuống.

“Ở đâu ra?”

“Hắn còn một tài khoản đầu tư cậu không biết.”

“Thời điểm mở là sau hôn nhân.”

“Tên người đứng hộ là em họ.”

“Lâm Tuyết có đoạn ghi âm hắn nói về việc chuyển tài sản sang đó để nếu ly hôn thì cậu không lấy được.”

Tôi im.

Trình Du cười lạnh.

“Tống Nhược Ninh.”

“Chồng cũ tương lai của cậu không phải chỉ ngoại tình.”

“Hắn còn chuẩn bị đường lui từ lâu rồi.”

Tôi không đau nữa.

Thật sự.

Đến mức này, đau cũng thành dư thừa.

Tôi chỉ nói:

“Làm theo luật.”

“Được.”

Vụ ly hôn từ đó trở nên cực kỳ đơn giản.

Không phải vì Chu Cảnh Thâm chịu hợp tác.

Mà vì bằng chứng quá đầy đủ.

Ngoại tình dài hạn.

Chuyển dịch tài sản chung.

Che giấu tài khoản.

Tặng tài sản giá trị lớn cho người thứ ba.

Thậm chí có ghi âm thể hiện ý định tẩu tán tài sản trước ly hôn.

Anh từng muốn giữ cả vợ lẫn tình nhân.

Cuối cùng lại chính người tình đưa con dao cuối cùng cho tôi.

Ngày hòa giải đầu tiên, tôi gặp lại anh.

Chu Cảnh Thâm chống gậy.

Chân phải vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Gương mặt gầy đi rất nhiều.

Mẹ chồng đi cùng.

Vừa nhìn thấy tôi, bà đã lao tới.

“Nhược Ninh.”

“Con thật sự muốn ép Cảnh Thâm đến chết sao?”

Tôi lùi một bước.

Trình Du đứng chắn trước mặt.

“Bà Chu, xin bà chú ý lời nói.”

Bà chỉ vào tôi.

“Ngày trước nhà họ Chu đối xử với cô không tốt sao?”

“Nó chỉ phạm một lỗi.”

“Một lỗi?”

Tôi hỏi.

“Một lần ngoại tình kéo dài hơn một năm.”

“Một đứa con ngoài giá thú.”

“Hơn ba triệu tài sản bị che giấu.”

“Đó là một lỗi?”

Bà nghẹn lời.

Tôi nói:

“Nếu mẹ cảm thấy chỉ là một lỗi.”

“Vậy mẹ chịu thay anh ấy đi.”

“Tiền cũng được.”

“Con ngoài giá thú cũng được.”

“Hậu quả cũng được.”

“Nhưng đừng bắt tôi chịu.”

Chu Cảnh Thâm kéo mẹ lại.

“Mẹ, đủ rồi.”

Bà bật khóc.

“Cảnh Thâm, mẹ chỉ…”

“Con nói đủ rồi!”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh quát mẹ.

Bà Chu sững sờ.

Anh nhìn tôi.

“Nhược Ninh.”

“Anh ký.”

Tôi không bất ngờ.

Có lẽ luật sư của anh đã nói rất rõ.

Nếu tiếp tục ra tòa, anh chỉ càng mất nhiều hơn.

Cuối cùng, căn nhà được định giá rồi bán.

Tôi nhận phần tương ứng.

Tài sản bị che giấu được đưa trở lại phạm vi phân chia.

Phần tiền tặng Lâm Tuyết từ tài sản chung, cô ta phải hoàn trả theo phán quyết.

Chu Cảnh Thâm mất nhiều hơn anh tưởng.

Nhưng thứ anh mất nhiều nhất không phải tiền.

Là công việc.

Công ty của anh vốn không có quy định sa thải vì ngoại tình.

Nhưng trong quá trình tranh chấp tài sản, một vấn đề khác bị lộ.

Một phần tiền trong tài khoản ngầm liên quan đến khoản hoa hồng không khai báo khi anh phụ trách dự án.

Công ty tiến hành điều tra nội bộ.

Cuối cùng, anh bị miễn chức trưởng bộ phận.

Sau đó tự xin nghỉ.

Tôi không làm gì trong chuyện này.

Tôi thậm chí còn không biết cho đến khi Trình Du kể.

Cô ấy nói:

“Đúng là tự đào hố chôn mình.”

Tôi chỉ cười.

“Không phải.”

“Đó là hai chuyện khác nhau.”

“Anh ta ngoại tình không có nghĩa công ty phải sa thải.”

“Nhưng đã nhận tiền không nên nhận thì phải tự chịu.”

Trình Du nhìn tôi.

“Cậu thay đổi rồi.”

“Chỗ nào?”

“Trước kia cậu rất dễ mềm lòng.”

Tôi nghĩ một lúc.

“Không.”

“Tớ vẫn mềm lòng.”

“Chỉ là bây giờ biết mềm lòng với đúng người.”

Sau khi ly hôn hoàn tất, tôi đổi số điện thoại.

Chuyển sang một căn hộ nhỏ gần bệnh viện.

Hai phòng ngủ.

Ban công hướng nam.

Ánh sáng rất tốt.

Căn nhà cũ lớn hơn.

Đẹp hơn.

Nhưng mỗi góc đều có ký ức của năm năm hôn nhân.

Tôi không muốn sống trong đó.

Ngày chuyển nhà, điều dưỡng trưởng Hà cùng mấy bác sĩ trẻ trong khoa kéo tới giúp.

Tiểu Phùng bê một thùng sách lên tầng sáu, vừa thở vừa than:

“Bác sĩ Tống.”

“Chị đọc nhiều sách thế làm gì?”

Tôi đáp:

“Để lúc bác sĩ nội trú hỏi câu ngớ ngẩn còn biết lấy sách nào ném.”

Cậu lập tức ngậm miệng.

Cả phòng cười ầm.

Tối hôm đó chúng tôi ăn lẩu.

Không ai nhắc tới Chu Cảnh Thâm.

Đến gần mười một giờ, mọi người rời đi.

Tôi một mình đứng ngoài ban công.

Gió cuối thu rất lạnh.

Nhưng bầu trời trong.

Tôi nhìn ánh đèn phía xa.

Đột nhiên nhận ra đã rất lâu rồi mình không nghĩ tới chuyện có con.

Suốt ba năm cuối cuộc hôn nhân, “có con” gần như biến thành nhiệm vụ.

Kiểm tra.

Tiêm thuốc.

Theo dõi nang noãn.

Chọc hút trứng.

Chuyển phôi.

Chờ.

Thất bại.

Rồi lặp lại.

Tôi từng tự hỏi rất nhiều lần.

Tại sao cơ thể mình không làm được điều mà người khác có thể làm một cách tự nhiên?

Tại sao tôi là bác sĩ mà lại không thể giải quyết vấn đề của chính mình?

Tại sao Chu Cảnh Thâm không trách, tôi lại càng cảm thấy có lỗi?

Sau này tôi mới hiểu.

Không phải tất cả những gì không đạt được đều là lỗi.

Càng không phải vì không thể sinh con mà tôi thiếu đi điều gì.

Tôi là Tống Nhược Ninh.

Không phải một cái tử cung.

Không phải con dâu nhà họ Chu.

Không phải người có trách nhiệm nối dõi cho ai.

Tôi đứng trong gió.

Lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy mình rất nhẹ.

Ba tháng sau, tôi gặp lại Lâm Tuyết.

Cô ta đến khoa Sản khám thai.

Bụng đã lớn hơn rất nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...