Tôi Cứu Chồng Trên Bàn Mổ, Người Phụ Nữ Mang Thai Lại Gọi Anh Là Chồng
Chương 9
Chúng tôi chạm mặt ở sảnh bệnh viện.
Cô ta dừng lại.
Tôi cũng dừng.
Một lúc lâu, cô ta nói:
“Chị Tống.”
Tôi gật đầu.
Cô ta nhìn tôi.
“Em đã trả gần hết số tiền.”
“Ừ.”
“Căn hộ kia em bán rồi.”
“Tôi biết.”
“Chu Cảnh Thâm…”
Cô ta ngập ngừng.
“Tôi không cần biết.”
Lâm Tuyết cười khổ.
“Anh ấy muốn em bỏ đứa bé.”
“Em không đồng ý.”
“Bây giờ anh ấy cũng không liên lạc nữa.”
Tôi không nói.
Cô ta vuốt bụng.
“Em sẽ tự nuôi.”
“Được.”
Cô ta nhìn tôi.
“Chị không có gì muốn nói sao?”
Tôi hỏi:
“Muốn tôi nói gì?”
“Ví dụ…”
“Em đáng đời.”
Tôi nhìn cô ta một lúc.
“Cô muốn nghe?”
Mắt cô ta đỏ lên.
Tôi nói:
“Vậy tôi nói.”
“Cô biết anh ấy có vợ nhưng vẫn tiếp tục.”
“Phần đó cô sai.”
“Cô nhận tiền thuộc tài sản chung của chúng tôi.”
“Phần đó cô phải trả.”
“Nhưng đứa bé không sai.”
“Cô muốn sinh thì đó là lựa chọn của cô.”
“Sau này sống thế nào cũng là cuộc đời cô.”
“Tôi không chúc phúc.”
“Cũng không nguyền rủa.”
“Chúng ta không cần gặp lại.”
Tôi bước đi.
Lâm Tuyết gọi sau lưng.
“Chị Tống.”
Tôi không quay đầu.
Cô ta nói:
“Em xin lỗi.”
Lần này tôi không dừng.
Bởi có những lời xin lỗi không cần tha thứ.
Chỉ cần nghe thấy là đủ.
Nửa năm sau, tôi được đề cử làm phó chủ nhiệm khoa.
Tin được công bố vào cuộc họp sáng thứ Hai.
Tiểu Phùng vỗ tay lớn nhất.
Điều dưỡng trưởng Hà huých cậu.
“Nhỏ thôi.”
“Phó chủ nhiệm Tống còn chưa lên chức chính thức.”
Cậu nói:
“Em phải nịnh trước.”
Tôi ném cây bút sang.
Cả phòng lại cười.
Cuộc sống của tôi trở lại nhịp cũ.
Trực đêm.
Cấp cứu.
Hội chẩn.
Phẫu thuật.
Giảng dạy bác sĩ nội trú.
Ăn cơm lúc ba giờ chiều vì buổi trưa bận cứu người.
Ngủ bù vào ngày nghỉ.
Thi thoảng cùng Trình Du uống rượu.
Tôi không yêu ai.
Cũng không sốt ruột.
Mẹ tôi từng hỏi:
“Sau này con có định kết hôn nữa không?”
Tôi đáp:
“Không biết.”
Bà thở dài.
Tôi cười.
“Mẹ.”
“Hửm?”
“Nếu gặp người thích hợp, con sẽ yêu.”
“Nếu không gặp, con vẫn sống rất tốt.”
“Con không cần lấy chồng để chứng minh mình hạnh phúc.”
Mẹ tôi nhìn tôi thật lâu.
Rồi gắp cho tôi một miếng sườn.
“Vậy ăn nhiều một chút.”
“Gầy quá.”
Tôi bật cười.
Một năm sau ngày tai nạn, đúng vào cuối tháng chín, thành phố lại có một trận mưa rất lớn.
Tôi trực đêm.
Gần mười hai giờ, xe cấp cứu đưa tới một bệnh nhân tai nạn giao thông.
Nam.
Ba mươi sáu tuổi.
Chấn thương nặng.
Trong khoảnh khắc nghe báo cáo, tôi chợt nhớ đến đêm một năm trước.
Cũng mưa như thế.
Cũng tiếng còi xe cấp cứu.
Cũng bánh xe lăn trên hành lang.
Nhưng lần này, khi tấm ga được kéo ra, người nằm đó chỉ là một người xa lạ.
Tôi bước tới.
“Đo huyết áp.”
“Chuẩn bị đường truyền.”
“Liên hệ ngân hàng máu.”
“Tình trạng không ổn định, báo phòng mổ.”
Giọng tôi bình tĩnh.
Tay rất vững.
Không còn ai có thể khiến tôi run nữa.
Ca cấp cứu kết thúc lúc gần bốn giờ sáng.
Bệnh nhân được đưa vào ICU.
Tôi rửa tay.
Nước lạnh chảy qua các ngón tay.
Điều dưỡng trưởng Hà đi ngang qua.
“Phó chủ nhiệm Tống.”
“Ừ?”
“Có người tìm cô.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ai?”
Chị nhìn tôi với biểu cảm rất kỳ lạ.
“Chồng cũ.”
Tôi khựng lại.
Một năm rồi.
Tôi chưa từng gặp Chu Cảnh Thâm.
“Tìm tôi làm gì?”
“Không biết.”
“Anh ta đứng ngoài sảnh.”
Tôi lau tay.
“Bảo anh ta về.”
“Tôi bảo rồi.”
“Không chịu.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Còn hai tiếng nữa mới hết ca.
Tôi không muốn anh ảnh hưởng đến công việc.
Cuối cùng tôi bước ra.
Chu Cảnh Thâm đứng bên cửa kính.
Chân phải vẫn hơi khập khiễng.
Anh gầy hơn trước rất nhiều.
Mái tóc có vài sợi bạc.
Chỉ một năm.
Nhưng nhìn như già đi năm tuổi.
Thấy tôi, anh cười.
“Nhược Ninh.”
Tôi đứng cách anh ba mét.
“Có việc gì?”
Anh nhìn áo blouse của tôi.
Trên ngực có bảng tên mới.
Phó chủ nhiệm khoa.
Ánh mắt anh dừng rất lâu.
“Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
“Anh nghe nói em được thăng chức.”
“Ừ.”
“Anh…”
Anh cười khổ.
“Anh chỉ muốn tới nhìn em.”
Tôi không nói.
Ngoài cửa kính, mưa vẫn rất lớn.
Giống hệt năm trước.
Anh nói:
“Lâm Tuyết sinh rồi.”
“Tôi không cần biết.”
“Là con trai.”
“Tôi nói rồi.”
“Không cần biết.”
Anh câm lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Không phải con anh.”
Tôi ngước mắt.
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện thật sự có chút bất ngờ.
Chu Cảnh Thâm bật cười.
Nụ cười vô cùng khó coi.
“Sau khi đứa bé sinh ra.”
“Mẹ anh insist làm xét nghiệm.”
“Kết quả không phải.”
Tôi im.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Thật đúng là vòng tròn hoàn chỉnh.
Anh phản bội tôi vì một đứa trẻ.
Mẹ anh che giấu phản bội vì một đứa cháu.
Gia đình họ coi khả năng sinh sản quan trọng hơn lòng chung thủy.
Cuối cùng đứa trẻ họ chờ đợi lại không có quan hệ huyết thống với họ.
Chu Cảnh Thâm nhìn tôi.
“Em thấy buồn cười không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Có một chút.”
Anh đỏ mắt.
“Anh mất hết rồi.”
“Công việc.”
“Gia đình.”
“Em.”
“Đứa bé cũng không phải của anh.”
Tôi sửa lại:
“Anh không mất tôi vì đứa bé không phải của anh.”
“Anh mất tôi từ lúc anh quyết định phản bội.”
Anh cúi đầu.
“Anh biết.”
“Bây giờ mới biết.”
“Muộn rồi.”
“Tôi biết.”
Anh lấy từ túi áo một thứ.
Là chiếc nhẫn cưới của anh.
“Anh vẫn giữ.”
Tôi nhìn.
“Vậy à.”
“Nhẫn của em đâu?”
“Bán rồi.”
Anh sững người.
Tôi nói:
“Không đáng bao nhiêu.”
“Đủ mua một máy pha cà phê.”
Mắt anh đỏ hẳn.
Tôi lại cảm thấy rất bình thường.
Chiếc nhẫn từng có ý nghĩa vì người đeo nó có ý nghĩa.
Khi người không còn quan trọng.
Nó chỉ là kim loại.
Chu Cảnh Thâm hỏi:
“Chúng ta thật sự không thể…”
“Không.”
Tôi trả lời ngay.
Anh cười khổ.
“Anh còn chưa hỏi xong.”
“Không cần.”
Tôi nhìn anh.
“Chu Cảnh Thâm.”
“Một năm trước, đêm mưa ấy.”
“Anh được đưa đến trước mặt tôi gần như mất mạng.”
“Tôi đã cứu anh.”
“Sau đó tôi ly hôn.”
“Anh có biết vì sao tôi chưa từng hối hận không?”
Anh nhìn tôi.
“Bởi vì hai chuyện đó đều đúng.”
“Cứu anh là trách nhiệm của một bác sĩ.”
“Rời khỏi anh là trách nhiệm của tôi với chính mình.”
“Tôi không vì anh phản bội mà để anh chết.”
“Cũng không vì tôi cứu anh mà phải tiếp tục yêu anh.”
“Chúng ta đã hết rồi.”
Anh đứng im.
Tôi quay người.
Anh đột nhiên gọi:
“Nhược Ninh.”
Tôi dừng lại.
“Anh xin lỗi.”
Lần này tôi không quay đầu.
Chỉ đáp:
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi không tha thứ.”
Sau đó tôi bước vào trong.
Cánh cửa tự động khép lại phía sau.
Tiếng mưa bị ngăn ở bên ngoài.
Điều dưỡng trưởng Hà đứng đầu hành lang.
Thấy tôi quay lại, chị nhướng mày.
“Xong?”
“Xong.”
“Khóc không?”
“Không.”
“Quỳ không?”
“Không.”
“Xin tái hợp?”
“Có.”
“Cô đồng ý?”
Tôi nhìn chị.
Chị Hà bật cười.
“Được rồi, coi như tôi chưa hỏi.”
Tôi cũng cười.
Chuông cấp cứu đúng lúc vang lên.
Một điều dưỡng chạy tới.
“Phó chủ nhiệm Tống, giường số ba tụt huyết áp!”
Tôi lập tức bước nhanh.
“Chuẩn bị norepinephrine.”
“Báo bác sĩ trực.”
“Lấy lại khí máu.”
Hành lang sáng trắng.
Tiếng bước chân vang lên liên tục.
Tôi đi rất nhanh.
Không quay đầu.
Ngoài kia vẫn là đêm mưa.
Nhưng tôi đã không còn là người phụ nữ của một năm trước.
Tôi từng nghĩ mất một cuộc hôn nhân là mất cả đời mình.
Sau này mới phát hiện.
Một cuộc hôn nhân sai lầm kết thúc không phải là cuộc đời đổ vỡ.
Mà là cánh cửa cuối cùng chắn trước đường sống được mở ra.
Tôi ba mươi lăm tuổi.
Không chồng.
Không con.
Có một căn hộ không lớn.
Một công việc khiến tôi thường xuyên thiếu ngủ.
Một chức danh mới.
Một nhóm đồng nghiệp thích hóng chuyện nhưng rất đáng tin.
Một người bạn luật sư lúc nào cũng dọa tính phí tư vấn theo giờ.
Một người mẹ vẫn ngày ngày nhắc tôi ăn nhiều.
Và một cuộc sống thuộc hoàn toàn về tôi.
Tôi không biết sau này có yêu ai nữa hay không.
Có tái hôn hay không.
Có trở thành mẹ hay không.
Nhưng lần đầu tiên trong rất nhiều năm, tôi không còn cảm thấy những câu hỏi ấy đáng sợ.
Bởi tôi đã hiểu một chuyện.
Hạnh phúc chưa bao giờ bắt đầu từ việc có một người đàn ông yêu mình.
Nó bắt đầu từ lúc mình không còn vì sợ mất người khác mà đánh mất chính mình.
Đêm ấy, bốn giờ ba mươi bảy phút sáng.
Một bệnh nhân ngừng tim.
Tôi chạy vào phòng cấp cứu.
“Ép tim.”
“Adrenaline.”
“Chuẩn bị sốc điện.”
Màn hình điện tâm đồ rung lên.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi đường cong xuất hiện trở lại.
Điều dưỡng bên cạnh reo lên:
“Có nhịp rồi!”
Tôi thở ra.
Sau lớp khẩu trang, khóe môi khẽ cong.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu ngớt.
Phía chân trời xuất hiện một đường sáng rất mỏng.
Bình minh sắp đến.
Tôi đứng giữa ánh đèn trắng của khoa Cấp cứu, nhìn nhịp tim đang dần ổn định trên màn hình.
Bỗng nhớ tới chính mình của một năm trước.
Đêm đó tôi cứu Chu Cảnh Thâm.
Nhưng người thật sự được cứu về sau cùng lại là tôi.
Không phải bởi một bác sĩ nào.
Không phải bởi một cuộc hôn nhân mới.
Cũng không phải bởi ai xuất hiện và đưa tay kéo tôi lên.
Là tôi tự cứu mình.
Tôi tháo găng.
Ném vào thùng rác.
Rồi quay sang nói với bác sĩ nội trú:
“Tiếp tục theo dõi.”
“Có vấn đề lập tức gọi tôi.”
“Vâng, phó chủ nhiệm Tống.”
Tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa kính.
Rơi lên chiếc áo blouse trắng.
Sạch sẽ.
Sáng rõ.
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Đôi tay từng cứu vô số người.
Đêm đó cứu cả người chồng phản bội.
Và cuối cùng, cũng đủ mạnh để cắt đứt cuộc hôn nhân đã mục nát.
Tôi mỉm cười.
Rồi đi về phía ánh sáng.
Hết.