Tôi Cứu Chồng Trên Bàn Mổ, Người Phụ Nữ Mang Thai Lại Gọi Anh Là Chồng

Chương 7



Máy theo dõi lập tức báo động.

Tôi lạnh giọng:

“Nằm xuống.”

Phản xạ nhiều năm khiến anh gần như vô thức nghe lời.

Sau đó có lẽ chính anh cũng nhận ra, biểu cảm trở nên càng khó coi.

“Anh sai.”

“Anh nhận.”

“Em muốn đánh anh cũng được.”

“Muốn mắng anh cũng được.”

“Nhưng đừng ly hôn.”

Tôi nhìn anh.

“Nếu tôi ngủ với người khác hơn một năm.”

“Có thai con người ta.”

“Lấy một triệu tiền chung cho người đó.”

“Bố mẹ tôi còn biết và giúp tôi giấu.”

“Anh có tha thứ không?”

Anh không trả lời.

“Tôi hỏi anh.”

“Anh có không?”

Hàm anh siết chặt.

Tôi đã hiểu.

“Anh xem.”

“Chính anh cũng không làm được.”

“Vậy tại sao lại nghĩ tôi phải làm?”

“Không giống nhau!”

Anh buột miệng.

Tôi nhìn anh.

Chu Cảnh Thâm cứng người.

Có lẽ anh cũng biết mình vừa nói ra điều không nên nói.

Nhưng tôi lại rất muốn nghe.

“Khác chỗ nào?”

Anh im.

Tôi chờ.

Cuối cùng anh khàn giọng:

“Anh là đàn ông.”

Tôi gật đầu.

“Cuối cùng cũng nói thật.”

“Nhược Ninh…”

“Anh là đàn ông.”

“Cho nên ngoại tình chỉ là hồ đồ.”

“Còn nếu tôi làm thế thì là không biết liêm sỉ.”

“Anh là đàn ông.”

“Cho nên anh có thể vừa có vợ vừa có tình nhân.”

“Còn tôi là phụ nữ nên phải hiểu chuyện.”

“Anh là đàn ông.”

“Cho nên anh cần con nối dõi.”

“Còn tôi phải chịu đựng đau đớn vì làm thụ tinh hết lần này đến lần khác.”

Tôi nhìn thẳng mắt anh.

“Chu Cảnh Thâm.”

“Anh không yêu tôi.”

“Anh chỉ yêu cảm giác tôi yêu anh.”

Môi anh run lên.

“Không phải.”

“Anh yêu em.”

“Anh thật sự yêu em.”

“Vậy Lâm Tuyết là gì?”

Anh không trả lời.

Tôi nói:

“Anh muốn tôi ở nhà.”

“Muốn cô ấy bên ngoài.”

“Muốn tôi chăm bố mẹ anh.”

“Muốn cô ấy sinh con cho anh.”

“Muốn tiền tôi cùng kiếm.”

“Muốn sự trẻ trung cô ấy cho.”

“Anh không yêu ai cả.”

“Anh chỉ tham.”

Mắt anh đỏ lên.

“Anh có thể cắt đứt với cô ấy.”

“Đứa bé…”

“Anh xử lý.”

“Nhược Ninh, cho anh một cơ hội.”

Tôi thấy ghê tởm.

“Xử lý?”

“Đó là con anh.”

“Anh định xử lý thế nào?”

“Đưa tiền để cô ấy bỏ con?”

“Hay đúng như mẹ anh nói, đợi sinh xong lấy con rồi đuổi cô ấy đi?”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Em gặp mẹ?”

“Tôi còn có ghi âm.”

Anh nhắm mắt.

Tôi đặt bút lên thỏa thuận.

“Căn nhà chia theo phần đóng góp.”

“Xe thuộc tài sản chung, bán rồi chia.”

“Các khoản đầu tư kê khai đầy đủ.”

“Riêng tiền anh tự ý chuyển cho Lâm Tuyết, luật sư của tôi sẽ yêu cầu hoàn trả phần thuộc về tôi.”

“Chu Cảnh Thâm.”

“Anh có thể không ký.”

“Vậy gặp nhau ở tòa.”

“Nhưng nếu ra tòa, hồ sơ sẽ đẹp hơn nhiều.”

Anh nhìn tôi.

“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”

Tôi nghe câu đó.

Bỗng cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Tuyệt tình?”

“Tôi đã cứu mạng anh.”

Anh sững người.

“Đêm anh được đưa vào bệnh viện.”

“Người đầu tiên xử trí cho anh là tôi.”

“Tôi kích hoạt báo động đỏ.”

“Tôi gọi hội chẩn.”

“Tôi thiết lập đường truyền.”

“Tôi quyết định không chờ CT vì huyết động không ổn định.”

“Nếu hôm đó tôi để cảm xúc chậm vài phút.”

“Anh có thể đã không ngồi đây.”

Tôi chỉ vào tập giấy.

“Cho nên đừng nói tôi tuyệt tình.”

“Tôi đã làm hết nghĩa vụ cuối cùng với anh rồi.”

“Phần còn lại, anh tự chịu.”

Tôi đứng lên.

Chu Cảnh Thâm gọi:

“Nhược Ninh!”

Tôi không dừng.

Anh gần như gào lên.

“Anh chưa từng muốn cưới Lâm Tuyết!”

Tôi quay đầu.

“Anh nghĩ câu đó khiến tôi dễ chịu sao?”

“Anh…”

“Anh không muốn cưới cô ấy.”

“Nhưng vẫn ngủ với cô ấy.”

“Vẫn để cô ấy mang thai.”

“Vẫn mua nhà cho cô ấy.”

“Vẫn để cô ấy gọi mình là chồng.”

“Chu Cảnh Thâm.”

“Tôi thà anh yêu cô ấy còn thấy đỡ ghê tởm.”

Tôi rời khỏi phòng.

Ngoài cửa, Lâm Tuyết đang đứng.

Không biết cô ta đã nghe bao nhiêu.

Mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta cũng nhìn tôi.

Rồi đột nhiên hỏi:

“Anh ấy nói không muốn cưới em sao?”

Tôi không đáp.

“Chị Tống.”

Cô ta cắn môi.

“Anh ấy nói sau khi chị đồng ý ly hôn sẽ cưới em.”

Tôi nhìn cô ta một lúc.

Rồi đưa tờ danh thiếp của Trình Du.

“Nếu cô muốn biết tiền anh ấy đưa cô có liên quan đến tranh chấp tài sản chung hay không, gọi luật sư của tôi.”

Cô ta sững sờ.

Tôi bước qua.

Sau lưng, cô ta hỏi:

“Chị không hận em sao?”

Tôi dừng bước.

“Hận chứ.”

“Cô biết anh ấy có vợ không?”

Lâm Tuyết im.

Chỉ cần một giây ấy là đủ.

Tôi quay lại.

“Vậy cô không vô tội.”

Mặt cô ta trắng bệch.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng cô không phải người kết hôn với tôi.”

“Người hứa chung thủy với tôi là Chu Cảnh Thâm.”

“Tôi sẽ không vì xử lý một người đàn ông tồi mà biến mình thành người đàn bà chỉ biết đánh nhau với tình nhân.”

“Những gì cô lấy từ tài sản chung của tôi, trả lại.”

“Những gì cô và anh ấy nợ nhau, tự giải quyết.”

“Đừng tìm tôi.”

Đó là lần cuối tôi nói chuyện bình thường với Lâm Tuyết.

Nhưng mọi chuyện tất nhiên không kết thúc dễ dàng như vậy.

Một tuần sau, Chu Cảnh Thâm xuất viện khỏi khu chăm sóc đặc biệt.

Hai tuần sau, anh ký đơn xin nghỉ dài hạn ở công ty.

Một tháng sau, đơn ly hôn chính thức được nộp.

Cùng lúc đó, luật sư của tôi gửi yêu cầu hoàn trả tài sản tới Lâm Tuyết.

Sáu trăm tám mươi nghìn tệ.

Đó là phần được xác định có nguồn từ tài sản chung.

Lâm Tuyết phát điên.

Cô ta gọi cho tôi từ số lạ.

“Chị Tống, số tiền đó anh ấy tự nguyện cho tôi!”

Tôi nói:

“Vậy cô nói với luật sư.”

“Nhưng tôi đã dùng rồi.”

“Không liên quan tới tôi.”

“Tôi đang mang thai.”

“Cũng không liên quan tới tôi.”

“Chị nhất định phải dồn tôi vào đường cùng sao?”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi hỏi:

“Lúc cô biết anh ấy có vợ nhưng vẫn nhận tiền, cô có nghĩ tới tôi không?”

Bên kia im.

“Tôi không dồn cô.”

“Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình.”

“Cô không trả được một lần thì tòa có thể xử lý.”

“Đừng gọi cho tôi nữa.”

Sau đó tôi cúp máy.

Ba ngày sau, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Lâm Tuyết chủ động tìm Trình Du.

Cô ta mang theo một tập tài liệu.

Tin nhắn.

Ghi âm.

Chứng từ.

Và một đoạn video.

Chương trước Chương tiếp
Loading...