Tôi Chọn Tương Lai, Không Chọn Anh
Chương 9
Chỉ là sau triển lãm hôm ấy, chúng tôi đi ăn.
Trần Dịch hỏi:
“Có thể thử ở bên nhau không?”
Tôi nói:
“Được.”
Vậy là bắt đầu.
Mối quan hệ trưởng thành bình tĩnh hơn rất nhiều so với tuổi đôi mươi.
Chúng tôi đều bận.
Có khi một tuần chỉ gặp nhau hai lần.
Anh không yêu cầu tôi trả lời tin nhắn ngay.
Tôi cũng không kiểm tra anh đang ở đâu.
Có vấn đề thì nói.
Không vui thì giải quyết.
Tôi từng tưởng tình yêu phải mãnh liệt.
Sau này mới biết yên ổn cũng rất đáng quý.
Lục Trầm biết chuyện vào tuần thứ hai.
Hôm đó tôi và Trần Dịch đang ăn trưa trong căng tin.
Anh đi qua.
Bước chân dừng lại.
Ánh mắt rơi xuống bàn tay chúng tôi.
Trần Dịch đang bóc tôm cho tôi.
Lục Trầm nhìn vài giây rồi quay đi.
Không nói gì.
Chiều hôm ấy, cuộc họp diễn ra bình thường.
Anh vẫn hỏi dữ liệu.
Vẫn ký tài liệu.
Vẫn bình tĩnh.
Chỉ khi mọi người ra ngoài hết, tôi nghe thấy anh gọi.
“Khương Dao.”
Tôi quay lại.
Anh hỏi:
“Chính thức rồi?”
Tôi biết anh hỏi gì.
“Ừ.”
Anh gật đầu.
“Bao lâu?”
“Hai tuần.”
“Vui không?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Khá vui.”
Anh lại gật.
Rất lâu không nói.
Cuối cùng chỉ bảo:
“Vậy tốt.”
Tôi tưởng cuộc trò chuyện kết thúc.
Nhưng khi đi đến cửa, anh đột nhiên nói:
“Lần này nếu hắn làm em khóc…”
Tôi quay lại.
Anh cười nhạt.
“Tôi chắc vẫn xen vào.”
Tôi cũng cười.
“Anh ấy sẽ không.”
“Sao chắc vậy?”
“Không chắc.”
Tôi nói.
“Nhưng nếu có ngày không phù hợp nữa, tôi sẽ rời đi.”
Ánh mắt Lục Trầm khựng lại.
Tôi tiếp tục.
“Tôi sẽ không đứng nguyên một chỗ đợi ai thay đổi.”
Anh cúi đầu.
“Ừ.”
“Em học được rồi.”
Tôi đi ra.
Cánh cửa khép lại.
Tối hôm đó, lần đầu tiên bình luận không chửi tôi.
“Nam chính khóc chưa?”
“Hình như thật sự thua rồi.”
“Thật ra nam phụ cũng tốt.”
“Nhưng tôi vẫn tiếc Lục Trầm.”
“Tiếc thì tiếc, ai bảo năm đó miệng tiện.”
“Có một số chuyện xin lỗi được nhưng không quay lại được.”
Dòng cuối cùng ở lại lâu hơn bình thường.
Tôi nhìn nó.
Có lẽ cuối cùng họ cũng bắt đầu hiểu.
12
Mọi thứ vốn đang rất yên ổn.
Cho đến ba tháng sau.
Trần Dịch nhận được lời mời làm việc từ một viện nghiên cứu ở Đức.
Vị trí rất tốt.
Đúng lĩnh vực anh theo đuổi.
Nhưng nếu nhận, ít nhất phải ở đó năm năm.
Anh cầm thư mời ngồi trước mặt tôi.
“Khương Dao.”
“Ừ.”
“Cô muốn tôi ở lại không?”
Tôi nhìn anh.
“Anh muốn đi không?”
Anh im lặng.
Chỉ một giây ấy đã đủ.
Tôi hiểu.
“Đi đi.”
Trần Dịch cau mày.
“Cô không giữ?”
“Tại sao phải giữ?”
“Chúng ta đang yêu nhau.”
“Đúng.”
“Vậy…”
“Tình yêu không nên biến thành lý do để anh từ bỏ cơ hội tốt nhất của mình.”
Anh nhìn tôi thật lâu.
Tôi cười.
“Đừng nhìn tôi như vậy.”
“Năm hai mươi hai tuổi tôi từng định làm chuyện ngu ngốc đó.”
“Bây giờ tôi không để người yêu mình làm.”
Trần Dịch im lặng.
Một lúc sau hỏi:
“Yêu xa?”
Tôi suy nghĩ.
“Tôi không chắc.”
“Vậy chia tay?”
“Cũng không cần quyết ngay.”
Chúng tôi cho nhau một tháng.
Cuối cùng vẫn chọn chia tay.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì cả hai đều biết năm năm là khoảng thời gian rất dài.
Tôi không muốn rời dự án.
Anh không muốn từ bỏ cơ hội.
Không ai nên hy sinh.
Ngày đưa anh ra sân bay, Trần Dịch ôm tôi.
“Có hối hận không?”
“Không.”
“Sau này có nhớ tôi không?”
“Chắc có.”
Anh cười.
“Ít nhất đừng năm thứ năm mới quên.”
Tôi bật cười.
“Không hứa.”
Anh cúi xuống hôn trán tôi.
“Khương Dao.”
“Ừ.”
“Cảm ơn.”
“Tôi cũng vậy.”
Anh kéo vali đi vào.
Tôi đứng nhìn bóng lưng anh biến mất.
Có buồn.
Nhưng không đau đến mức tuyệt vọng.
Những dòng bình luận xuất hiện.
“Cơ hội của nam chính tới rồi!”
“Nam phụ tự rút lui!”
“Cuối cùng cũng quay về tuyến chính.”
“Lục Trầm mau lên!”
Tôi nhìn chúng.
Thở dài.
Các người thật sự kiên trì.
13
Lục Trầm quả nhiên biết rất nhanh.
Nhưng anh không “mau lên” như những dòng bình luận mong đợi.
Suốt gần một tháng anh không nhắc chuyện Trần Dịch.
Cho đến một hôm sau cuộc họp, anh đặt một cốc cà phê trước mặt tôi.
“Không đường.”
Tôi nhìn.
“Cảm ơn.”
Anh ngồi đối diện.
“Ổn không?”
“Ổn.”
“Không buồn?”
“Có một chút.”
“Vậy sao còn để hắn đi?”
Tôi bật cười.
“Lục Trầm.”
“Ừ?”
“Anh vẫn không hiểu à?”
“Yêu một người không phải giữ người ta bên cạnh bằng mọi giá.”
Anh im lặng.
Tôi uống cà phê.
Một lúc sau anh nói:
“Năm đó tôi cũng không định giữ em.”
Tôi ngẩng đầu.
“Gì?”
“Nếu em nói muốn đi du học.”
Anh nhìn xuống tay.
“Tôi đã định đi cùng em.”
Tôi khựng lại.
“Chiếc nhẫn vốn định đưa trước ngày em nhận kết quả cuối cùng.”
“Sau đó tôi sẽ hỏi em muốn tôi ở lại hay đi cùng.”
Anh cười tự giễu.
“Nhưng hôm đó em biến mất.”
“Điện thoại tắt.”
“Nhà trống.”
“Đến trường mới biết em đã hoàn thành thủ tục sớm.”
Tôi không biết chuyện này.
Năm đó sau khi nghe được cuộc trò chuyện, tôi tránh tất cả những nơi có thể gặp anh.
Tôi đổi số điện thoại ngay khi sang nước ngoài.
Thư điện tử cũng không trả lời.
Lục Trầm nói:
“Tôi từng rất hận em.”
“Vì nghĩ em vì suất du học mà bỏ tôi không một lời.”
“Sau đó tôi càng hận.”
“Vì tìm ra camera hôm đó.”
Tay tôi khựng lại.
Anh nhìn tôi.
“Camera hành lang ghi lại em đứng ngoài cửa.”
“Tôi mới biết em nghe thấy.”
Một lúc lâu, anh nói:
“Ngày đó tôi đi tìm em.”
“Nhưng máy bay đã cất cánh.”
Tôi cúi mắt.
Thì ra câu chuyện còn có một mặt tôi chưa từng biết.
Nhưng kỳ lạ là khi nghe xong, tim tôi vẫn rất bình tĩnh.
Không có cảm giác “nếu lúc ấy”.
Chỉ thấy tiếc cho hai người trẻ tuổi từng yêu nhau.
Một người quá kiêu ngạo.
Một người quá nhạy cảm.
Một câu nói.
Một lần quay lưng.
Thế là đi lạc khỏi cuộc đời nhau.
Lục Trầm nhìn tôi.
“Bây giờ em hiểu chưa?”
“Hiểu gì?”
“Tôi chưa từng muốn em từ bỏ tương lai.”
Tôi gật đầu.
“Bây giờ tôi biết.”
Ánh mắt anh dần sáng lên.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Cảm ơn anh đã nói cho tôi.”
“Chỉ vậy?”
“Ừ.”
Anh cười khổ.
“Tôi cứ tưởng ít nhất em sẽ dao động.”
“Có.”
Tôi thành thật.
“Dao động một chút.”
Anh ngẩng lên.
“Nhưng không phải muốn quay lại.”
“Tôi chỉ cảm thấy…”