Tôi Chọn Tương Lai, Không Chọn Anh
Chương 8
Tôi đỡ anh lên xe.
“Không.”
“Vậy tôi còn cơ hội?”
“Anh say rồi.”
“Say nhưng logic vẫn tốt.”
Tôi bật cười.
“Đợi anh tỉnh rồi hỏi.”
“Được.”
Anh ngồi vào xe.
Trước khi đóng cửa còn nói:
“Nhớ nhé.”
Tôi quay người.
Lục Trầm đang đứng cách đó vài mét.
Không biết đã nghe bao nhiêu.
Tôi gật đầu chào.
Anh bước tới.
“Hắn thích em.”
“Anh biết rồi mà.”
“Em cũng thích hắn?”
“Tôi đã nói có thiện cảm.”
“Khương Dao.”
Anh nhìn tôi.
“Em có thể đừng nói chuyện này trước mặt tôi không?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh hỏi mà.”
Anh nghẹn.
Tôi không nhịn được cười.
Lục Trầm nhìn nụ cười của tôi, ánh mắt bỗng dịu xuống.
“Em thay đổi thật rồi.”
“Con người ai chẳng thay đổi.”
“Trước kia em không cãi tôi như vậy.”
“Trước kia tôi sợ anh không vui.”
“Bây giờ?”
“Anh vui hay không liên quan gì đến tôi?”
Lục Trầm cười khổ.
“Tôi thà em cãi tôi từ năm đó.”
Tôi không đáp.
Anh đột nhiên hỏi:
“Khương Dao.”
“Nếu năm đó tôi không nói những lời ấy…”
“Không có nếu.”
Tôi cắt ngang.
Anh im lặng.
Tôi nhìn anh.
“Anh có từng nghĩ không?”
“Nếu hôm đó tôi không nghe thấy, có lẽ người hối hận bây giờ là tôi.”
“Có thể tôi đã bỏ suất du học.”
“Ở lại bên anh.”
“Sau đó bước vào một cuộc hôn nhân hoàn toàn không bình đẳng.”
Lục Trầm lập tức nói:
“Tôi sẽ không để em…”
“Tôi biết anh sẽ cho tôi tiền.”
“Tôi cũng tin anh sẽ chăm mẹ tôi.”
“Tôi thậm chí tin anh có thể đối xử với tôi rất tốt.”
“Nhưng lúc ấy tôi sẽ mãi là Khương Dao cần anh cứu.”
Tôi nhìn về phía đường phố.
“Còn bây giờ tôi có công việc mình thích.”
“Có năng lực chăm sóc mẹ.”
“Có thể mua căn nhà mình muốn.”
“Có quyền lựa chọn ở bên ai hoặc không ở bên ai.”
“Anh hỏi tôi có tiếc không.”
Tôi quay lại nhìn anh.
“Không.”
“Chưa từng.”
Lục Trầm không nói nữa.
Đêm đó, những dòng bình luận xuất hiện dày đặc hơn bình thường.
Nhưng lần đầu tiên, có vài dòng khác hẳn.
“Khoan đã, tự nhiên thấy nữ chính nói cũng đúng.”
“Nếu cô ấy ở lại thật thì đâu có sự nghiệp bây giờ.”
“Nam chính yêu cô ấy, nhưng lúc trước đúng là không tôn trọng cô ấy.”
“Ủa thế chẳng lẽ truy thê thất bại thật?”
“Không được! Ngôn tình mà không HE với nam chính thì còn gì là ngôn tình?”
Một dòng chạy rất chậm qua trước mắt.
“Có khi HE của nữ chính không nhất thiết phải là nam chính.”
Tôi nhìn nó.
Lần đầu tiên mỉm cười với những dòng chữ ấy.
10
Cuối năm, dự án giai đoạn một thành công.
Trung tâm tổ chức tiệc mừng.
Tôi lên sân khấu nhận bằng khen cùng nhóm.
Mẹ ngồi hàng ghế đầu.
Khi tôi bước xuống, bà ôm tôi rất chặt.
“Con gái mẹ giỏi quá.”
Tôi cười.
“Con ba mươi rồi, mẹ còn khen kiểu đó.”
“Ba mươi thì vẫn là con mẹ.”
Trần Dịch đứng bên cạnh cầm hoa.
Mẹ tôi nhìn anh, ánh mắt sáng lên.
Tôi lập tức biết bà đang nghĩ gì.
“Mẹ.”
“Có nói gì đâu.”
Bà quay sang Trần Dịch.
“Tiểu Trần, tối nay đi ăn với dì nhé?”
“Mẹ!”
Trần Dịch cười.
“Vinh dự của cháu.”
Tôi bó tay.
Đúng lúc đó, phía sau có người gọi.
“Khương Dao.”
Tôi quay lại.
Lục Trầm đứng cùng mẹ anh.
Bà Lục nhìn bó hoa trong tay Trần Dịch rồi lại nhìn mẹ tôi.
Không khí bỗng có chút kỳ quái.
Mẹ Lục nói:
“Chúc mừng cháu.”
“Cảm ơn cô.”
Bà đưa tôi một hộp quà.
“Tôi chọn chút đồ cho dì Khương.”
Mẹ tôi vội xua tay.
“Không cần đâu.”
“Không đáng bao nhiêu.”
Hai bà mẹ bắt đầu khách sáo.
Tôi và Lục Trầm đứng đối diện.
Anh nhìn huy chương trong tay tôi.
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
“Rất giỏi.”
Tôi cười.
“Cảm ơn Lục tổng đã đầu tư.”
Anh cũng cười.
“Lại Lục tổng.”
“Tại nơi làm việc mà.”
Một lát sau, mẹ Lục kéo tôi sang một bên.
“Khương Dao.”
“Vâng.”
Bà do dự rất lâu.
“Có một chuyện, cô muốn xin lỗi cháu.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Năm đó cô không phản đối cháu và Lục Trầm.”
“Nhưng cô đúng là từng hỏi người khác về hoàn cảnh gia đình cháu.”
“Tôi biết.”
Bà khựng lại.
“Tôi lúc ấy nghĩ hai đứa còn trẻ.”
“Bệnh của mẹ cháu lại cần rất nhiều tiền.”
“Cô từng nói với Lục Trầm nếu muốn cưới cháu thì phải nghĩ kỹ.”
Tôi im lặng nghe.
“Sau đó nó cãi nhau với cô.”
“Đó là lần đầu tiên nó cãi cô vì một người.”
“Chiếc nhẫn cũng mua lúc ấy.”
Tôi gật đầu.
“Cháu biết rồi.”
Bà nhìn tôi.
“Cô không nói chuyện này để cháu quay lại với nó.”
“Cô chỉ cảm thấy mình cũng có lỗi.”
“Từ nhỏ Lục Trầm quá thuận lợi.”
“Nó quen với việc người khác ở quanh mình.”
“Quen đến mức không biết lời nói có thể làm người khác đau thế nào.”
Bà thở dài.
“Năm năm nay nó cũng chịu đủ rồi.”
Tôi cười nhẹ.
“Cô.”
“Vâng?”
“Anh ấy chịu khổ không phải vì cháu.”
Bà ngẩn ra.
“Là vì lựa chọn của chính anh ấy.”
“Tương tự, năm đó cháu đi cũng là lựa chọn của cháu.”
“Không ai nợ ai.”
Mẹ Lục nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng gật đầu.
“Cô hiểu.”
Trước khi đi, bà nói:
“Khương Dao.”
“Nếu cháu thật sự không còn tình cảm thì đừng mềm lòng vì nó.”
Tôi bất ngờ.
Bà cười.
“Làm mẹ đương nhiên thương con trai.”
“Nhưng cũng không thể vì nó đau mà bắt người khác quay lại chữa.”
Lần đầu tiên tôi thật sự có thiện cảm với bà.
“Cháu biết.”
Tối đó chúng tôi đi ăn.
Mẹ ngồi đối diện Trần Dịch, hỏi đủ thứ.
Từ tuổi tác, quê quán đến bố mẹ.
Tôi liên tục đá chân bà dưới bàn.
Bà vẫn coi như không biết.
Trên đường về, Trần Dịch hỏi:
“Mai cô rảnh không?”
“Làm gì?”
“Triển lãm.”
Tôi nhìn anh.
Anh nhướng mày.
“Lần này không phải vé thừa.”
Tôi bật cười.
“Được.”
“Thật?”
“Ừ.”
Trần Dịch đứng yên mất hai giây.
“Khương Dao.”
“Sao?”
“Tôi có thể hiểu đây là hẹn hò?”
Tôi suy nghĩ.
“Có thể.”
Nụ cười trên mặt anh lập tức sáng lên.
Những dòng chữ trước mắt bùng nổ.
“Không!”
“Nữ chính sắp yêu nam phụ thật à?”
“Tác giả điên rồi?”
“Lục Trầm đâu?”
“Nam chính mau tới!”
Nhưng ở giữa hàng trăm dòng phản đối, tôi nhìn thấy một câu.
“Đi đi Khương Dao.”
“Đi xem triển lãm đi.”
11
Tôi và Trần Dịch bắt đầu hẹn hò.
Không có màn tỏ tình long trọng.
Cũng chẳng có tình tiết rung động đến long trời lở đất.