Tôi Chọn Tương Lai, Không Chọn Anh

Chương 10



Tôi suy nghĩ cách nói.

“Năm đó chúng ta thật đáng tiếc.”

Sắc mặt anh chậm rãi trắng đi.

Đáng tiếc.

Không phải còn yêu.

Không phải có thể bắt đầu lại.

Chỉ là đáng tiếc.

Có lẽ đây mới là câu tàn nhẫn nhất.

Anh ngồi rất lâu.

Sau đó bật cười.

“Khương Dao.”

“Ừ.”

“Tôi hình như thật sự thua rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Chuyện tình cảm không có thắng thua.”

“Có.”

Anh nhìn tôi.

“Năm đó tôi thua cái miệng của mình.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Anh cũng cười.

Đó là lần đầu tiên sau năm năm, chúng tôi có thể ngồi đối diện nhau như hai người bình thường.

Không truy hỏi.

Không trách móc.

Không cố kéo quá khứ trở lại.

Chỉ là hai người từng rất quen.

Sau đó trở nên xa lạ.

Bây giờ miễn cưỡng tìm được một vị trí mới trong cuộc đời nhau.

Đối tác.

Có lẽ sau này có thể là bạn.

Nhưng cũng chỉ thế thôi.

14

Ba năm trôi qua rất nhanh.

Dự án kết thúc vượt mục tiêu ban đầu.

Ngày trung tâm nghiên cứu chính thức chuyển giao cho đội ngũ trong nước, tôi được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật.

Mẹ tôi cũng đã ổn định hoàn toàn.

Bà bắt đầu đi du lịch với nhóm bạn.

Tháng trước còn gửi ảnh đang đứng giữa một cánh đồng hoa ở Vân Nam.

Tôi mua một căn hộ cách trung tâm mười phút lái xe.

Không quá lớn.

Nhưng ban công có nắng.

Là kiểu nhà tôi từng mơ khi còn sinh viên.

Trần Dịch vẫn ở Đức.

Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin.

Anh đã có bạn gái mới.

Một nhà nghiên cứu người Trung Quốc cùng viện.

Khi gửi ảnh cho tôi, anh còn hỏi:

“Đẹp không?”

Tôi trả lời:

“Đẹp hơn anh.”

Anh gửi mười cái icon tức giận.

Chúng tôi thật sự trở thành bạn.

Còn Lục Trầm…

Anh vẫn chưa kết hôn.

Nhưng chuyện đó không còn liên quan đến tôi.

Ba năm qua chúng tôi gặp nhau vì công việc.

Thỉnh thoảng ăn cùng một nhóm bạn.

Có lần anh cũng được giới thiệu đối tượng.

Tôi nghe nói gặp vài lần rồi thôi.

Không ai còn cố ý nhắc chúng tôi trước mặt nhau.

Những dòng bình luận cũng xuất hiện ngày càng ít.

Ban đầu họ vẫn chờ.

“Chắc sắp quay lại rồi.”

“Nam nữ chính đã hòa giải.”

“Chỉ thiếu một nụ hôn thôi.”

Sau một năm:

“Ủa sao chưa yêu?”

Hai năm:

“Tác giả thật sự định cho nam chính độc thân à?”

Ba năm:

“Thôi, chắc hết cứu.”

Tôi cảm thấy rất vui.

Có lẽ cuối cùng cốt truyện cũng từ bỏ tôi.

Ngày sinh nhật ba mươi ba tuổi, tôi tổ chức một bữa tối nhỏ ở nhà.

Mẹ.

Đồng nghiệp.

Vài người bạn.

Lục Trầm cũng tới.

Anh tặng tôi một chai rượu.

Không phải trang sức.

Không phải hoa.

Không có ý nghĩa mập mờ.

Chỉ là loại rượu tôi từng nhắc thích trong một bữa tiệc công việc.

“Chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn.”

Mẹ tôi nhìn anh.

“Tiểu Lục, con vẫn chưa có bạn gái à?”

Tôi suýt làm rơi ly.

Ba năm rồi mẹ vẫn không bỏ được thói quen này.

Lục Trầm cười.

“Chưa ạ.”

“Con trai không thể chỉ lo công việc.”

“Mẹ.”

Tôi kéo bà.

“Mẹ ăn bánh đi.”

Mẹ lườm tôi.

“Có hỏi con đâu.”

Cả bàn cười.

Lục Trầm cũng cười.

Không khí không còn khó xử.

Sau khi mọi người về, anh là người cuối cùng.

Tôi tiễn xuống dưới.

Đêm rất mát.

Hai chúng tôi đứng trước cửa tòa nhà.

Anh nhìn lên ban công căn hộ tôi.

“Nhà đẹp.”

“Tôi cũng thấy vậy.”

“Em từng nói muốn nhà có ban công hướng nam.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh còn nhớ?”

“Nhớ.”

Anh cười.

“Có vài chuyện không muốn nhớ cũng nhớ.”

Tôi không đáp.

Anh nhìn tôi.

“Khương Dao.”

“Ừ.”

“Hôm nay tôi có thể hỏi một câu cuối cùng không?”

“Anh hỏi.”

“Nếu bây giờ tôi nói vẫn còn yêu em…”

Tôi bất lực.

“Anh bảo câu cuối cùng mà hỏi cái này?”

Anh bật cười.

“Cho tôi nói hết.”

“Được.”

“Nếu tôi vẫn yêu em.”

“Nhưng không yêu cầu em quay lại.”

“Không theo đuổi.”

“Không làm phiền.”

“Chỉ giữ lại chuyện này cho mình.”

“Em có thấy phiền không?”

Tôi nhìn anh.

Người đàn ông trước mắt đã khác rất nhiều so với Lục Trầm năm hai mươi mấy tuổi.

Ít nhất bây giờ anh biết tình cảm của mình không phải nghĩa vụ của người khác.

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh gật.

“Vậy được.”

“Anh không định buông à?”

Anh nghĩ một lúc.

“Có lẽ một ngày nào đó.”

“Cũng có thể không.”

“Nhưng em nói đúng.”

“Đó là chuyện của tôi.”

“Tôi không thể dùng nó để ép em.”

Tôi mỉm cười.

“Cuối cùng cũng trưởng thành.”

Anh nhìn tôi.

“Muộn quá nhỉ?”

“Không.”

Tôi nói.

“Trưởng thành lúc nào cũng không muộn.”

“Chỉ là…”

“Không phải mọi người từng chờ mình trưởng thành đều có nghĩa vụ đứng nguyên chỗ.”

Anh khẽ cười.

“Biết rồi.”

Anh đi về phía xe.

Đột nhiên quay đầu.

“Khương Dao.”

“Sao?”

“Năm đó…”

Anh dừng một chút.

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn anh.

Lần này tôi không nói “nhận”.

Chỉ mỉm cười.

“Lục Trầm.”

“Ừ?”

“Chuyện đó qua rồi.”

Anh đứng dưới ánh đèn.

Rất lâu sau mới gật đầu.

“Ừ.”

“Qua rồi.”

Xe rời đi.

Tôi quay lên nhà.

Khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận.

Rất nhiều.

Có lẽ là lần cuối cùng.

“Thật sự không quay lại?”

“Không có con.”

“Không truy thê thành công.”

“Không cưới nam chính.”

“Thế câu chuyện này rốt cuộc kể cái gì?”

Tôi nhìn chúng.

Một dòng khác chậm rãi xuất hiện.

“Có lẽ kể về một cô gái vốn được viết để hy sinh cả tương lai vì tình yêu.”

“Nhưng cô ấy không làm.”

“Cô ấy đi học.”

“Chăm mẹ.”

“Có sự nghiệp.”

“Yêu người khác.”

“Chia tay.”

“Rồi vẫn sống rất tốt.”

“Nam chính không phải phần thưởng cuối cùng.”

“Cuộc đời của chính cô ấy mới là.”

Những dòng chữ dần mờ đi.

Tôi đứng trong thang máy, nhìn con số tầng không ngừng tăng.

Cuối cùng tất cả biến mất.

Không bao giờ xuất hiện nữa.

15

Một năm sau.

Tôi nhận được thư mời đến trường đại học cũ diễn thuyết.

Chủ đề là lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp.

Buổi diễn thuyết kết thúc, một nữ sinh chạy tới hỏi tôi.

“Cô Khương.”

“Em có thể hỏi một chuyện không liên quan lắm không?”

“Tất nhiên.”

Cô bé ngập ngừng.

“Em được nhận vào chương trình trao đổi một năm ở nước ngoài.”

“Nhưng bạn trai không muốn em đi.”

“Anh ấy nói nếu em đi thì bọn em sẽ chia tay.”

“Em rất yêu anh ấy.”

“Em không biết phải chọn thế nào.”

Tôi nhìn gương mặt trẻ trước mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...