Tính Ngược Chín Năm
Chương 9
“Mẹ chưa từng phải chăm con một ngày kể từ khi công ty ổn định.”
“Ngược lại Vãn Đường.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Năm đó cô ấy lấy năm mươi tám nghìn tệ tiết kiệm đưa hết cho con.”
“Cô ấy tan làm còn tới xưởng giúp con.”
“Cô ấy chạy khách hàng.”
“Nấu cơm.”
“Giặt quần áo.”
“Giúp con xử lý tài liệu kỹ thuật.”
“Còn mẹ tới thành phố làm gì?”
“Ngày đầu tiên tới đã bắt cô ấy nghỉ việc.”
“Ngày thứ ba đòi thẻ lương.”
“Sau đó đ/u/ổ/i cô ấy khỏi nhà.”
Mặt mẹ tôi đỏ bừng.
“Đó là chuyện trong nhà.”
“Đúng.”
“Vậy hôm nay con giải quyết chuyện trong nhà.”
Tôi lấy điện thoại gọi trợ lý.
“Chu Khải.”
“Từ tháng sau dừng toàn bộ khoản chi tiêu phụ ngoài tiền sinh hoạt cơ bản của mẹ tôi.”
“Chiếc xe đứng tên công ty thu hồi.”
“Thẻ phụ khóa.”
Mẹ tôi hoảng hốt.
“Con làm gì vậy?”
Tôi cúp máy.
“Con đang làm điều đáng lẽ phải làm từ lâu.”
“Con sẽ đảm bảo mẹ có nhà ở, có cơm ăn, có tiền chữa bệnh.”
“Đó là nghĩa vụ của con.”
“Nhưng từ hôm nay, mẹ không có quyền dùng tiền của con để tiếp tục can thiệp cuộc sống của người khác.”
Bà tức đến run người.
“Con vì con đàn bà đó mà đối xử với mẹ như vậy?”
Tôi bình tĩnh.
“Không.”
“Con làm vậy vì chính con.”
“Con đã bốn mươi tuổi.”
“Con không cần mẹ quyết định vợ con phải sống thế nào.”
Mẹ tôi bỗng ngồi xuống đất khóc.
Chiêu này tôi đã thấy vô số lần.
Trước kia cứ mỗi lần bà khóc, tôi đều nhượng bộ.
Nhưng lần này tôi chỉ gọi tài xế.
“Đưa bà về.”
Bà vừa khóc vừa mắng tôi bất hiếu.
Tôi đứng yên.
Ba đứa trẻ im lặng nhìn.
Sau khi bà rời đi, Dịch Thần hỏi.
“Bố.”
“Bà ấy từng bắt nạt mẹ sao?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Bố có giúp mẹ không?”
Tôi trầm mặc.
“Không đủ.”
Dịch Thần nhìn tôi rất lâu.
Sau đó nói.
“Vậy bố phải xin lỗi mẹ.”
Tôi cười khổ.
“Bố đang làm.”
Nhưng chuyện chưa kết thúc.
Mẹ tôi không thể chấp nhận việc mất quyền kiểm soát.
Bà tìm tới trung tâm nghiên cứu của Tô Vãn Đường.
Làm ầm trước cửa.
Nói con dâu cũ không cho bà gặp cháu.
Nói Tô Vãn Đường tham tiền.
Nói cô ấy thấy tôi giàu rồi mới đưa ba đứa trẻ quay lại.
Thậm chí còn nói năm đó chưa chắc ba đứa trẻ là con tôi.
Khi tôi nhận tin chạy tới, đại sảnh đã có rất nhiều người.
Tô Vãn Đường đứng giữa đám đông.
Sắc mặt trắng bệch.
Mẹ tôi chỉ vào cô ấy.
“Cô dám nói cô không nhắm vào tiền của con trai tôi?”
“Chín năm không xuất hiện.”
“Bây giờ nó thành tỷ phú thì cô xuất hiện?”
Tôi đi thẳng tới.
“Mẹ nói đủ chưa?”
Mọi người quay lại.
Mẹ tôi thấy tôi càng kích động.
“Cảnh Chu, con tới đúng lúc.”
“Con nói với mọi người đi.”
“Ngày đó cô ta chủ động l/y h/ô/n…”
“Đúng.”
Tôi cắt ngang.
“Cô ấy chủ động l/y h/ô/n.”
“Bởi vì mẹ tôi ép cô ấy nghỉ việc, đòi tiền lương của cô ấy, nhiều lần sỉ nhục cô ấy không s/i/n/h được con, còn từng đ/u/ổ/i cô ấy khỏi nhà.”
Cả đại sảnh im bặt.
Mặt mẹ tôi trắng bệch.
Tôi tiếp tục.
“Sau khi l/y h/ô/n, cô ấy phát hiện mang thai ba đứa trẻ.”
“Cô ấy tới tìm tôi.”
“Cũng chính mẹ tôi ngăn lại.”
“Mẹ tôi biết cô ấy có thai.”
“Nhưng giấu tôi suốt chín năm.”
Mọi người bắt đầu xì xào.
Tôi nhìn thẳng vào camera điện thoại của những người xung quanh.
“Nếu mọi người muốn biết ai nhắm vào tiền của ai.”
“Vậy tôi nói rõ.”
“Những năm đầu khởi nghiệp, Tô Vãn Đường đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm hỗ trợ tôi.”
“Cô ấy cũng có đóng góp kỹ thuật thực chất cho sản phẩm nền tảng của công ty.”
“Khoản tám triệu tệ công ty trả cô ấy gần đây là khoản bồi thường được đánh giá bởi pháp lý độc lập.”
“Không phải tôi tặng.”
“Càng không phải cô ấy xin.”
Tô Vãn Đường quay đầu nhìn tôi.
Tôi nói tiếp.
“Còn ba đứa trẻ.”
“Chúng là con ruột của tôi.”
“Tôi đã làm xét nghiệm ADN.”
Thật ra xét nghiệm được làm sau khi cô ấy đồng ý.
Kết quả xác suất quan hệ huyết thống vượt mức xác nhận.
Nhưng tôi chưa từng thấy một tờ giấy nào khiến mình vừa hạnh phúc vừa đau lòng như vậy.
Tôi quay sang mẹ.
“Cho nên nếu sau này mẹ còn nói bất kỳ lời nào sỉ nhục mẹ của các con con.”
“Con sẽ không giải quyết trong phạm vi gia đình nữa.”
“Con sẽ để luật sư xử lý.”
Bà trợn mắt.
“Con định kiện mẹ?”
“Nếu cần.”
Bà lảo đảo.
Có lẽ tới lúc này bà mới hiểu tôi sẽ không nhượng bộ.
Tô Vãn Đường bỗng lên tiếng.
“Bà Lưu.”
Mẹ tôi quay sang.
Đây là lần đầu tiên sau chín năm hai người đứng đối diện thật sự.
Tô Vãn Đường rất bình tĩnh.
“Ngày trước bà nói tôi không xứng với con trai bà.”
“Bây giờ tôi cũng không muốn tranh luận ai xứng với ai nữa.”
“Nhưng ba đứa trẻ là do tôi s/i/n/h.”
“Là tôi nuôi.”
“Bà muốn gặp chúng, trước hết phải học cách tôn trọng tôi.”
“Nếu không.”
“Cả đời này bà cũng chỉ là một người xa lạ có quan hệ huyết thống với chúng.”
Mẹ tôi tức giận.
“Cô…”
“Còn nữa.”
Tô Vãn Đường nhìn bà.
“Tôi chưa từng quay lại tìm Hạ Cảnh Chu.”
“Là anh ấy gặp được tôi.”
“Tôi cũng chưa từng muốn lấy một đồng tiền riêng nào của anh ấy.”
“Cho nên bà không cần lo tôi cướp tài sản nhà bà.”
Cô ấy cười nhạt.
“Thứ duy nhất tôi từng muốn lấy khỏi nhà họ Hạ.”
“Chín năm trước đã lấy rồi.”
“Đó là bản thân tôi.”
Nói xong cô ấy quay người đi.
Không ai ngăn.
Tôi đứng phía sau nhìn bóng lưng cô ấy.
Đột nhiên nhớ lại ngày l/y h/ô/n.
Cũng là bóng lưng như vậy.
Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy cô ấy nhỏ bé nữa.
Cô ấy thẳng lưng.