Tính Ngược Chín Năm
Chương 8
Tôi muốn đổi nhà cho bốn mẹ con, Tô Vãn Đường từ chối.
Thế là tôi không nhắc nữa.
Tôi học cách không dùng tiền giải quyết mọi vấn đề.
Có hôm Dịch Thần cần làm mô hình cây cầu cho bài tập thủ công.
Tôi ngồi dưới sàn nhà dán que gỗ với nó suốt ba tiếng.
Keo dính đầy tay.
Cầu còn bị lệch.
Dịch Thần nhìn tôi.
“Chú làm công ty lớn thật sao?”
Tôi nói.
“Thật.”
Nó cau mày.
“Cháu thấy khả năng làm thủ công của chú không giống người thông minh.”
Tô Vãn Đường đang đọc tài liệu bên cạnh bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng tôi ngây người.
Chín năm rồi.
Cuối cùng cô ấy lại cười trước mặt tôi.
Tôi nhìn quá lâu.
Nụ cười trên mặt cô ấy lập tức biến mất.
Tôi vội cúi đầu tiếp tục dán cầu.
Không dám tham lam.
Ba tháng sau, Tô Vãn Đường chủ động nói sự thật cho ba đứa trẻ.
Hôm đó chúng tôi ngồi trong phòng khách căn hộ nhỏ.
Cô ấy nói.
“Chú Hạ là bố ruột của các con.”
Ba đứa trẻ đều im lặng.
Dịch Minh là người đầu tiên hỏi.
“Vậy tại sao bố chưa từng ở với chúng con?”
Không ai trả lời.
Tôi nói.
“Vì bố đã làm sai.”
Tô Vãn Đường nhìn tôi.
Tôi không né tránh.
“Ngày bố mẹ l/y h/ô/n, bố không biết mẹ có thai.”
“Sau đó bà nội biết nhưng không nói với bố.”
“Nhưng bố không đổ tất cả lỗi cho bà.”
“Bởi vì trước đó, khi mẹ các con bị đối xử không tốt, bố đã không bảo vệ mẹ.”
“Bố nghĩ chỉ cần kiếm được tiền là mọi thứ sẽ ổn.”
“Bố sai.”
“Cho nên mẹ rời đi.”
Dịch Thần hỏi.
“Bố không cần chúng con sao?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Bố chưa từng biết.”
“Nhưng nếu biết…”
Tôi nghẹn lại.
“Nếu biết, bố nhất định sẽ tìm các con.”
Dịch Thần nhìn tôi.
“Mẹ nói không được nói ‘nếu’ để xóa chuyện đã xảy ra.”
Tôi cứng người.
Sau đó gật đầu.
“Mẹ nói đúng.”
“Bố không thể dùng ‘nếu’ để biến tám năm qua thành chưa từng xảy ra.”
“Cho nên các con không cần lập tức tha thứ.”
“Cũng không cần gọi bố.”
“Bố sẽ từ từ làm.”
Đêm đó, ba đứa trẻ vẫn gọi tôi là chú Hạ.
Tôi không thất vọng.
Tôi biết có những thứ phải chờ.
Nửa năm sau, Dịch An là người đầu tiên gọi.
Hôm đó nó chạy thi ở trường.
Tôi và Tô Vãn Đường cùng đứng bên ngoài sân vận động.
Nó chạy tới đích thứ ba.
Vừa chạy xuống đã lao về phía chúng tôi.
“Bố!”
Tôi đứng chết lặng.
Nó ôm lấy chân tôi.
“Bố, con được hạng ba!”
Tôi cúi xuống bế nó lên.
Nước mắt lập tức rơi.
“Ừ.”
“Bố thấy rồi.”
“Con giỏi lắm.”
Dịch An hoảng hốt.
“Bố sao lại khóc?”
Tôi cười.
“Gió thổi.”
Nó nghiêm túc nhìn trời.
“Hôm nay không có gió mà.”
Tô Vãn Đường quay mặt đi.
Tôi thấy khóe môi cô ấy cong lên.
Sau Dịch An là Dịch Minh.
Rồi cuối cùng mới tới Dịch Thần.
Ngày Dịch Thần gọi tôi là bố, tôi đang nằm viện.
Công ty xảy ra sự cố ở một nhà máy.
Tôi tới hiện trường xử lý, vì hai ngày không ngủ nên tụt huyết áp ngất đi.
Ba đứa trẻ theo Tô Vãn Đường tới.
Dịch Thần đứng bên giường rất lâu.
Sau đó cau mày.
“Bố đúng là không biết chăm sóc bản thân.”
Tôi mở mắt.
Tưởng mình nghe nhầm.
“Con vừa gọi gì?”
Nó đỏ mặt.
“Không nghe thì thôi.”
Tôi lập tức ngồi dậy.
“Nghe rồi.”
“Bố nghe rồi.”
Tôi cười như một kẻ ngốc.
Tô Vãn Đường đứng ở cửa.
Ánh mắt cô ấy rất phức tạp.
Tôi biết.
Tôi lấy lại được con.
Nhưng không có nghĩa lấy lại được cô ấy.
Tôi cũng chưa từng dám nghĩ như vậy.
Cho tới khi mẹ tôi xuất hiện.
Bà biết chuyện ba đứa trẻ sau khi nghe họ hàng nói.
Một buổi chiều, bà trực tiếp tới trường.
Bà thuê tài xế.
Mang theo quà.
Đứng trước cổng chờ.
Khi ba đứa trẻ đi ra, bà lập tức chạy tới.
“Các cháu của bà!”
Dịch Thần giật mình.
“Bà là ai?”
Mẹ tôi kích động.
“Bà là bà nội.”
“Bà là mẹ của bố các con.”
Dịch Minh lập tức kéo hai em lùi lại.
Mẹ tôi đưa túi quà.
“Bà mua rất nhiều đồ.”
“Nào, theo bà về nhà.”
“Biệt thự của bố các con lớn lắm.”
“Sau này không cần ở cái chỗ rách nát kia nữa.”
Dịch Thần cau mày.
“Mẹ cháu đâu?”
“Ôi, mẹ các cháu…”
Mẹ tôi bĩu môi.
“Đàn bà thì kiến thức hạn hẹp.”
“Có bố ruột giàu như vậy còn để các cháu chịu khổ.”
“Sau này các cháu về với bố, bà sẽ…”
“Lưu Quế Phương!”
Tôi vừa xuống xe đã nghe được.
Cơn giận bùng lên.
Mẹ tôi quay lại.
“Cảnh Chu?”
Tôi đi thẳng tới, chắn trước ba đứa trẻ.
“Ai bảo mẹ tới?”
Bà ngạc nhiên.
“Mẹ tới gặp cháu mình còn cần ai cho phép?”
“Cần.”
Tôi lạnh lùng nói.
“Không có sự đồng ý của Vãn Đường, mẹ không được tiếp xúc riêng với chúng.”
Mặt bà lập tức khó coi.
“Mẹ là bà nội ruột!”
“Bà nội ruột thì sao?”
“Chín năm trước, chính mẹ ngăn mẹ chúng nói cho con biết chúng tồn tại.”
Bà tái mặt.
Xung quanh đã có phụ huynh nhìn sang.
Bà hạ giọng.
“Con nói nhỏ thôi.”
“Có gì về nhà nói.”
“Không.”
Tôi nhìn bà.
“Có những chuyện phải nói rõ trước mặt các con.”
Tôi quay lại nhìn ba đứa trẻ.
“Đây đúng là mẹ của bố.”
“Nhưng bà ấy từng làm chuyện rất sai với mẹ các con.”
“Cho nên trước khi mẹ các con đồng ý, các con không cần đi theo bà ấy.”
Mẹ tôi tức giận.
“Hạ Cảnh Chu!”
“Con bị con đàn bà đó bỏ bùa rồi sao?”
“Chín năm qua ai chăm mẹ?”
“Ai giúp con giữ nhà?”
“Bây giờ có ba đứa cháu trai, con lại không cho mẹ nhận?”
Tôi nhìn bà.
“Nhà?”
“Mẹ đang nói căn nhà nào?”
Bà khựng lại.
“Biệt thự…”
“Biệt thự đứng tên con.”
“Căn hộ mẹ đang ở cũng là con mua.”
“Tiền sinh hoạt mỗi tháng là con đưa.”