Sinh Nhật Năm Ấy, Tôi Ước Không Còn Yêu Anh
Chương 9
Chuyện giữa tôi và Cận Gia Nam không nên ảnh hưởng đến tình cảm đó.
Tôi đến lúc sáu giờ.
Không ngờ Cận Gia Nam cũng có mặt.
Nhìn thấy anh, tôi quay sang mẹ chồng.
Bà hơi chột dạ.
“Gia Nam cũng vừa về.”
Tôi không vạch trần.
Bữa cơm khá yên tĩnh.
Mẹ chồng liên tục gắp thức ăn cho tôi.
Cận Gia Nam ngồi đối diện.
Anh ăn rất ít.
Giữa bữa, mẹ chồng bỗng nói:
“Nam Chi, mẹ không ép con.”
“Nhưng hai đứa ở với nhau ba năm, không thể nói bỏ là bỏ.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Mẹ…”
“Con nghe mẹ nói hết.”
Bà thở dài.
“Gia Nam có rất nhiều chỗ không tốt.
Mẹ biết.”
“Thằng bé từ nhỏ đã không biết nói lời dễ nghe.”
“Nhưng nó thật sự…”
“Mẹ.”
Cận Gia Nam ngắt lời.
Bà nhìn con trai.
“Con im đi.”
Sau đó lại quay sang tôi.
“Nam Chi, con cho nó một cơ hội được không?”
Tôi chưa kịp trả lời, Cận Gia Nam đã nói:
“Chuyện của bọn con, bọn con tự giải quyết.”
Mẹ anh tức đến mức đặt mạnh đũa xuống.
“Nếu con biết giải quyết thì vợ con có đòi ly hôn không?”
Cả bàn im lặng.
Tôi cúi mắt.
Một lúc sau, Cận Gia Nam đứng dậy.
“Con ra ngoài một chút.”
Anh đi lên ban công.
Mẹ chồng nhìn theo rồi thở dài.
“Ba hôm nay nó gần như không ngủ.”
Tôi không nói.
“Nam Chi, mẹ chưa từng thấy Gia Nam như vậy.”
“Từ nhỏ nó muốn gì cũng rất rõ.”
“Không thích là không thích.”
“Không cần là không cần.”
“Nhưng lần này…”
Bà nắm tay tôi.
“Nó không muốn mất con.”
Tôi nhìn bàn tay bà.
Nếu là trước kia, chỉ cần nghe câu ấy thôi có lẽ tôi đã khóc.
Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy buồn.
“Con biết.”
Tôi nói.
“Nhưng mẹ à, không muốn mất và biết trân trọng là hai chuyện khác nhau.”
Bà sững người.
Tôi nhẹ nhàng rút tay về.
“Có lẽ anh ấy thật sự không muốn mất con.”
“Nhưng trong ba năm qua, anh ấy cũng chưa từng sợ con sẽ rời đi.”
“Bởi vì anh ấy luôn nghĩ con sẽ ở đó.”
“Con đã ở đó quá lâu rồi.”
...
Sau bữa cơm, Cận Gia Nam đưa tôi về.
Lần này tôi không từ chối.
Không phải mềm lòng.
Chỉ vì mẹ chồng đứng ở cửa nhìn.
Suốt đường đi, hai chúng tôi không nói gì.
Đến trước khách sạn, tôi tháo dây an toàn.
Cận Gia Nam đột nhiên hỏi:
“Em định ở đây bao lâu?”
“Đến khi căn hộ của tôi hết hợp đồng thuê.”
“Ba tháng?”
“Ừ.”
“Về nhà đi.”
Tôi quay sang.
“Đó là nhà anh.”
“Cũng là nhà em.”
“Không còn nữa.”
Anh siết vô lăng.
“Nam Chi.”
“Tôi lên đây.”
Tôi vừa định mở cửa, cổ tay bị anh giữ lại.
Không mạnh.
Nhưng đủ khiến tôi dừng.
“Anh đã hủy vé Bắc Thành.”
“Ừ.”
“Anh cũng không gặp Nhiễm Nhiễm nữa.”
Tôi nhìn tay anh.
Anh lập tức buông ra.
“Anh đổi lịch làm việc.”
“Sau này ngày kỷ niệm, sinh nhật, những ngày em muốn…”
“Cận Gia Nam.”
Tôi ngắt lời.
“Anh đang cố biến mình thành người chồng tôi từng muốn.”
Anh nhìn tôi.
“Không tốt sao?”
“Tốt.”
“Vậy tại sao…”
“Nhưng tôi không còn muốn làm vợ anh nữa.”
Đôi mắt anh tối đi.
Tôi mở cửa xe.
Trước khi bước xuống, anh đột nhiên hỏi:
“Em từng yêu anh bao nhiêu?”
Tôi dừng lại.
Một lúc sau mới đáp:
“Rất nhiều.”
“Vậy bây giờ?”
Tôi nhìn ánh đèn ngoài khách sạn.
“Đang hết dần.”
Cận Gia Nam không nói.
Tôi xuống xe.
Đi được vài bước, anh gọi:
“Nam Chi.”
Tôi quay lại.
Cửa kính xe hạ xuống.
Gương mặt anh chìm một nửa trong bóng tối.
“Anh sẽ không ký.”
Tôi nhìn anh vài giây.
“Được.”
Rồi quay đi.
Lần đầu tiên tôi không thấy câu ấy đáng sợ.
Bởi tôi biết, cuộc hôn nhân này cuối cùng vẫn sẽ kết thúc.
Chỉ là sớm hay muộn.
...
Những ngày sau đó, Cận Gia Nam dường như thật sự thay đổi.
Anh không còn dùng giọng ra lệnh.
Không gọi liên tục khi tôi không nghe máy.
Mỗi sáng chỉ gửi một tin:
“Ăn sáng chưa?”
Buổi tối:
“Về khách sạn chưa?”
Tôi có lúc trả lời.
Có lúc không.
Anh không hỏi thêm.
Một lần trời mưa lớn, tôi tan làm muộn.
Xuống dưới sảnh đã thấy Cận Gia Nam đứng đó.
Anh cầm ô.
Áo sơ mi trên vai hơi ướt.
Tôi khựng lại.
“Anh đến lúc nào?”
“Vừa đến.”
Bảo vệ bên cạnh thuận miệng nói:
“Anh ấy chờ cô hơn một tiếng rồi.”
Cận Gia Nam quay sang nhìn người kia.
Bảo vệ lập tức im.
Tôi nhìn anh.
“Không cần chờ tôi.”
“Trời mưa.”
“Tôi có thể gọi xe.”
“Anh biết.”
Anh đưa ô cho tôi.
“Cầm đi.”
“Còn anh?”
“Anh có xe.”
Tôi nhận.
“Cảm ơn.”
Anh đứng nguyên.
Tôi hỏi:
“Còn gì không?”
“Không.”
Tôi gật đầu rồi đi.
Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Đi được một đoạn, tôi quay đầu.
Cận Gia Nam vẫn đứng dưới mái hiên nhìn theo.
Tôi bỗng nhớ rất lâu trước đây.
Có lần trời mưa, tôi mang ô đến công ty đón anh.
Anh bước ra nhìn thấy tôi thì cau mày.
“Em tới đây làm gì?”
“Tạnh mưa thì anh mới về được.”
“Công ty có ô.”
Tôi khi ấy cười.
“Nhưng em muốn đón anh.”
Anh không nói.
Chỉ cầm lấy ô.
Bây giờ vị trí đổi lại.
Tôi mới hiểu, khi bạn mang theo tất cả mong đợi chạy đến trước mặt một người, mà người đó chỉ bình thản nói “không cần”, cảm giác thật sự chẳng dễ chịu.
Tôi nhìn Cận Gia Nam thêm một giây.
Sau đó quay đi.
Không trở lại.
Bởi tôi đã từng đứng dưới mưa quá lâu.
Không thể chỉ vì hôm nay anh mang ô đến mà giả vờ những năm tháng trước chưa từng ướt.
...
Một tháng sau, luật sư gửi thông báo chính thức.
Cận Gia Nam cuối cùng cũng gọi cho tôi.
“Em nhất định phải làm vậy?”
“Ừ.”
“Không thể chờ thêm sao?”
“Chờ gì?”
Anh không trả lời được.
Tôi nói:
“Cận Gia Nam, một tháng rồi.”
“Anh thay đổi rất nhiều.”
“Anh nhớ tôi thích uống gì.”
“Nhớ tôi thích ăn gì.”