Sinh Nhật Năm Ấy, Tôi Ước Không Còn Yêu Anh
Chương 8
Nếu là trước kia, câu hỏi này đủ khiến tôi mất ngủ.
Nhưng bây giờ tôi phát hiện mình thật sự không tò mò.
“Không.”
“…”
“Đó là chuyện của hai người.”
Tôi cười.
“Không còn liên quan đến tôi nữa.”
...
Sau khi rời quán trà, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ.
Là trợ lý của Cận Gia Nam.
“Phu nhân…”
“Từ giờ gọi tôi Nam Chi là được.”
Đầu bên kia hơi khựng.
“Cô Nam, Cận tổng đang ở bệnh viện.”
Tôi dừng bước.
“Bệnh viện?”
“Dạ.
Tối qua Cận tổng uống khá nhiều, sáng nay đau dạ dày. Bác sĩ bảo cần truyền dịch.”
Tôi im lặng.
Trợ lý tiếp tục:
“Cận tổng không cho tôi gọi cho cô, nhưng…”
“Vậy thì anh càng không nên gọi.”
Đầu bên kia lập tức im.
Tôi nhìn dòng xe trước mặt.
“Anh ấy là người trưởng thành.”
“Đau dạ dày thì nghe bác sĩ.”
“Đừng gọi cho tôi vì những chuyện này nữa.”
“Nhưng trước đây…”
Anh ta dừng lại.
Tôi biết phần sau là gì.
Trước đây mỗi lần Cận Gia Nam không khỏe, người sốt ruột nhất luôn là tôi.
Anh đau dạ dày, tôi học nấu cháo.
Anh mất ngủ, tôi mua đủ loại tinh dầu.
Anh đau đầu, tôi tìm bác sĩ.
Anh uống say, dù nửa đêm cũng lái xe đi đón.
Có một lần Cận Gia Nam uống đến gần ba giờ sáng.
Tôi đứng ngoài nhà hàng chờ hơn một tiếng.
Mùa đông gió rất lạnh.
Anh lên xe còn cau mày hỏi:
“Em tới làm gì?
Không biết gọi tài xế à?”
Tôi lúc đó chỉ cười.
“Em lo cho anh.”
Anh nhắm mắt tựa ghế.
“Có gì mà lo.”
Đúng vậy.
Có gì mà lo.
Một người trưởng thành có thể tự chịu trách nhiệm cho sức khỏe của mình.
Tôi không phải mẹ anh.
“Trước đây là trước đây.”
Tôi nói.
“Sau này những chuyện của Cận Gia Nam không cần báo cho tôi.”
Tôi cúp máy.
Nhưng bước được vài mét, chân vẫn chậm lại.
Ba năm tình cảm không thể biến mất trong vài ngày.
Tôi thừa nhận mình vẫn lo.
Vẫn theo bản năng muốn hỏi anh đau thế nào.
Có nghiêm trọng không.
Đã ăn gì chưa.
Nhưng tôi không quay lại.
Tình cảm còn sót lại không đồng nghĩa với việc phải quay về.
...
Tối hôm ấy, Cận Gia Nam gửi cho tôi một bức ảnh.
Là chiếc bánh chocolate hạt phỉ.
Tôi nhìn rất lâu.
Sau đó anh nhắn:
“Anh mua rồi.”
Tôi không hiểu.
“?”
“Loại em thích.”
Một lát sau lại thêm:
“Anh hỏi cửa hàng.
Họ nói em từng đặt loại này.”
Tôi nhìn màn hình, trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Ba năm.
Cuối cùng Cận Gia Nam cũng biết tôi thích bánh gì.
Nhưng là sau khi tôi đòi ly hôn.
Tôi trả lời:
“Cảm ơn.”
Anh lập tức gọi.
Tôi không nghe.
Tin nhắn đến.
“Không về ăn sao?”
“Không.”
“Anh mua cho em.”
“Tôi biết.”
“Vậy em…”
Tôi nhìn dấu ba chấm hiện rồi biến mất.
Cuối cùng anh gửi:
“Anh chờ em.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Tối đó tôi đi ăn lẩu với Chu Nghiên.
Đến gần mười một giờ mới về khách sạn.
Trước khi ngủ, tôi nhìn điện thoại.
Cận Gia Nam không nhắn thêm.
Ngày hôm sau, tôi nghe mẹ chồng nói anh đã ngồi ở phòng khách đến hơn mười hai giờ.
Chiếc bánh không ai ăn.
Cuối cùng tan hết.
Nghe đến đó, tôi im lặng một lúc.
Chợt nhớ sinh nhật của mình.
Thì ra cảm giác ngồi chờ một người không trở về là như vậy.
Bây giờ anh cũng biết rồi.
...
Một tuần sau, Cận Gia Nam bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của tôi.
Sáng thứ hai, tôi xuống khách sạn thì thấy xe anh đỗ ngoài cửa.
Anh tựa bên cạnh xe.
Trên tay cầm một cốc cà phê.
Tôi bước tới.
“Anh làm gì ở đây?”
“Đưa em đi làm.”
“Không cần.”
“Tài xế đâu?”
“Tôi gọi xe.”
Anh mở cửa ghế phụ.
“Lên xe.”
Tôi đứng nguyên.
Cận Gia Nam nhìn tôi.
Có lẽ anh chợt nhớ ra cách ra lệnh không còn tác dụng.
Một lát sau, giọng anh mềm xuống.
“Anh đưa em.”
“Cận Gia Nam.”
“Ừ.”
“Anh đang làm gì vậy?”
Anh im lặng.
Tôi nhìn cốc cà phê trên tay anh.
“Cái này cho tôi?”
“Ừ.”
“Latte, ít đường.”
Tôi hơi bất ngờ.
Trước đây anh chưa từng nhớ tôi uống gì.
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Ánh mắt anh dịu đi một chút.
Nhưng ngay sau đó tôi gọi xe.
Cận Gia Nam cau mày.
“Em đã nhận cà phê.”
“Tôi biết.”
“Vậy…”
“Anh tặng cà phê không có nghĩa tôi phải ngồi xe anh.”
“…”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn cà phê.”
Xe đến.
Tôi lên xe rời đi.
Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy Cận Gia Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Bóng người càng lúc càng nhỏ.
Tôi quay mặt đi.
...
Ngày thứ ba, anh gửi hoa.
Hoa tulip trắng.
Tôi từng thích.
Ngày thứ tư, anh đặt bàn ở nhà hàng tôi từng muốn đến.
Ngày thứ năm, anh gửi hai vé máy bay đến Bắc Thành.
Tôi nhìn ảnh vé điện tử anh gửi, bật cười.
“Anh có ý gì?”
Tin nhắn trả lời rất nhanh.
“Cuối tuần đi Bắc Thành.”
“Không đi.”
“Em từng muốn ngắm tuyết.”
“Bây giờ hết muốn rồi.”
Một lúc lâu anh mới trả lời.
“Vì Nhiễm Nhiễm?”
Tôi thở dài.
“Không.”
“Vậy tại sao?”
“Cận Gia Nam, anh vẫn chưa hiểu sao?”
“Có những thứ tôi từng muốn, nhưng chờ quá lâu thì không muốn nữa.”
“Giống như cái bánh.”
“Giống chuyến đi Bắc Thành.”
“Cũng giống anh.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ gửi một câu.
“Anh không đồng ý.”
Tôi nhìn ba chữ ấy.
“Anh không đồng ý chuyện gì?”
“Em hết muốn anh.”
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên tôi phát hiện Cận Gia Nam cũng có lúc trẻ con như vậy.
Nhưng tôi không trả lời.
...
Cuối tuần, mẹ chồng mời tôi về ăn cơm.
Ban đầu tôi định từ chối.
Bà nói:
“Không nói chuyện ly hôn.
Mẹ chỉ muốn ăn với con một bữa.”
Tôi đồng ý.
Ba năm làm dâu, bà đối xử với tôi không tệ.