Sinh Nhật Năm Ấy, Tôi Ước Không Còn Yêu Anh

Chương 7



“Mùa đông năm ngoái tôi lại hỏi.”

“Anh bảo không có thời gian.”

“Tháng trước tôi nhìn thấy vé máy bay giảm giá, còn gửi cho anh.”

“Tối hôm đó anh trả lời tôi cái gì?”

Cận Gia Nam nhíu mày.

Anh không nhớ.

Tôi nhớ.

Từng chữ.

“Anh nói: ‘Em rảnh quá à?

’”

Bàn tay anh đặt trên bàn siết lại.

Tôi bỗng bật cười.

“Thế nên tối sinh nhật, khi nhìn thấy anh đứng ở Bắc Thành cùng Lâm Nhiễm Nhiễm, tôi mới nhận ra một chuyện.”

“Không phải anh không thích tuyết.”

“Không phải anh không có thời gian.”

“Không phải anh không biết lãng mạn.”

“Tất cả những điều tôi từng muốn, anh đều có thể làm.”

“Chỉ là anh không muốn làm cùng tôi.”

“Nam Chi, chuyến đó…”

“Tôi biết.”

Tôi gật đầu.

“Anh đi công tác.”

“Anh tình cờ gặp cô ấy.”

“Anh tiện đường ăn cơm.”

“Rồi tiện đường ngắm tuyết.”

“Có thể tất cả đều là tình cờ.”

“Nhưng chính những tình cờ ấy mới khiến tôi tỉnh ra.”

Nhân viên mang latte đến.

Tôi nói cảm ơn.

Đợi cô ấy đi xa, tôi mới tiếp tục.

“Anh không cần phạm một lỗi thật lớn thì tôi mới được phép ly hôn.”

“Cũng không cần phải ngoại tình.”

“Tôi chỉ không muốn sống cùng anh nữa.”

Cận Gia Nam nhìn tôi.

Rất lâu.

Cuối cùng anh hỏi:

“Em đã nghĩ bao lâu?”

“Tối sinh nhật mới quyết định.”

“Chỉ một đêm?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Có lẽ đã nghĩ suốt ba năm.”

“Chỉ là đến tối đó mới dám thừa nhận.”

Anh quay mặt nhìn ra cửa kính.

Quán cà phê sáng nay rất yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Anh có thể sửa.”

Tôi sững lại.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ba năm, Cận Gia Nam thừa nhận anh có gì đó cần sửa.

Nhưng kỳ lạ là tôi chẳng vui.

Nếu câu này đến sớm hơn một năm, có lẽ tôi sẽ khóc.

Sớm hơn nửa năm, tôi có thể sẽ mềm lòng.

Thậm chí sớm hơn một tháng, tôi cũng chưa chắc đủ quyết tâm rời đi.

Nhưng bây giờ…

Tôi chỉ cảm thấy tiếc.

“Không cần.”

“Nam Chi.”

“Tôi không muốn nữa.”

Anh nhìn tôi.

“Em thậm chí không cho anh cơ hội?”

“Tôi đã cho.”

Tôi nhẹ giọng.

“Ba năm rồi.”

...

Cận Gia Nam không ký.

Cuộc nói chuyện hôm đó kết thúc không vui.

Trước khi rời quán, anh cầm thỏa thuận ly hôn lên.

“Tờ này anh giữ.”

“Được.”

“Nhưng anh sẽ không ký.”

Tôi đeo túi lên vai.

“Không sao.”

Anh nhìn tôi.

“Em có ý gì?”

“Nếu không thỏa thuận được thì đi theo thủ tục khác.”

“Nam Chi!”

Đây là lần đầu tiên anh cao giọng.

Vài người xung quanh quay sang.

Tôi dừng lại.

Cận Gia Nam lập tức hạ giọng.

“Em nhất định phải làm đến mức này?”

Tôi nhìn anh.

“Cận Gia Nam, người muốn ly hôn là tôi.”

“Không phải đang xin phép anh.”

Nói xong tôi rời đi.

Ra khỏi quán, nắng chiếu xuống rất đẹp.

Tôi đứng bên đường gọi xe.

Không hiểu sao lại thấy bụng đói.

Thế là đổi điểm đến sang một tiệm bánh gần đó.

Tôi gọi một miếng bánh chocolate hạt phỉ.

Lần này không ai ngồi đối diện cau mày nói tôi sẽ béo.

Tôi ăn hết.

Vẫn hơi ngọt.

Nhưng ngon hơn chiếc bánh sinh nhật hôm trước.

...

Ba ngày sau, Lâm Nhiễm Nhiễm tìm tôi.

Cô ấy hẹn gặp ở một quán trà.

Tin nhắn rất khách sáo.

“Chị Nam Chi, em nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm.

Nếu chị có thời gian, em muốn gặp chị nói rõ.”

Tôi vốn định từ chối.

Nhưng suy nghĩ một chút vẫn đồng ý.

Không phải muốn nghe giải thích.

Chỉ là tôi tò mò.

Tò mò về người phụ nữ đã tồn tại như một cái bóng trong cuộc hôn nhân của mình suốt ba năm.

Lâm Nhiễm Nhiễm đến trước.

Cô ấy ngoài đời rất đẹp.

Kiểu đẹp dịu dàng.

Tóc dài.

Da trắng.

Khi cười, hai mắt hơi cong.

Nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức đứng lên.

“Chị Nam Chi.”

“Ngồi đi.”

Tôi kéo ghế.

Cô ấy gọi trà cho tôi.

Sau vài câu khách sáo, cuối cùng cũng vào chủ đề.

“Em nghe đàn anh nói chị muốn ly hôn.”

“Ừ.”

Sắc mặt cô ấy có chút áy náy.

“Có phải vì bức ảnh hôm đó không?”

“Không hoàn toàn.”

“Em thật sự không biết hôm ấy là sinh nhật chị.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Cô không cần xin lỗi.”

“Nhưng em cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình.”

“Có một phần.”

Tôi thừa nhận rất thẳng.

Lâm Nhiễm Nhiễm cắn môi.

“Hôm đó em vừa về nước không lâu.

Biết đàn anh ở Bắc Thành nên hẹn anh ấy ăn cơm.”

“Sau khi ăn xong, vì khách sạn của em gần hồ nên hai bọn em đi bộ một đoạn.”

“Bức ảnh đó cũng là em bảo anh ấy chụp.”

Tôi khẽ gật đầu.

Hóa ra là vậy.

Cô ấy dừng một chút.

“Chị đừng hiểu lầm.

Em và đàn anh thật sự không có gì.”

“Ừ.”

Phản ứng của tôi có lẽ quá bình tĩnh.

Lâm Nhiễm Nhiễm hơi ngẩn ra.

“Chị tin sao?”

“Tin.”

“Vậy chị…”

“Tôi ly hôn không phải vì nghi ngờ hai người lên giường.”

Cô ấy lập tức đỏ mặt.

Tôi nhấp một ngụm trà.

“Cô Lâm, tôi hỏi cô một chuyện được không?”

“Chị hỏi đi.”

“Cô còn thích Cận Gia Nam không?”

Ngón tay cô ấy siết chặt tách trà.

Không trả lời.

Tôi hiểu rồi.

“Không sao.”

“Chị Nam Chi…”

“Thích một người không phạm pháp.”

Tôi bình thản.

“Nhưng sau này anh ấy độc thân rồi, cô muốn theo đuổi thế nào là chuyện của hai người.”

Sắc mặt Lâm Nhiễm Nhiễm thay đổi.

“Em không có ý phá hoại gia đình chị.”

“Tôi biết.”

“Em thật sự…”

“Cô không cần chứng minh với tôi.”

Tôi đặt tách xuống.

“Tôi với Cận Gia Nam ly hôn là vấn đề của chúng tôi.”

“Không có cô, có lẽ cũng chỉ muộn hơn một chút.”

“Bức ảnh đó chẳng qua giúp tôi nhìn rõ vài chuyện.”

Lâm Nhiễm Nhiễm nhìn tôi rất lâu.

Sau đó cô ấy bỗng hỏi:

“Chị không muốn biết trước đây em với đàn anh vì sao không ở bên nhau sao?”

Tôi khựng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...