Sinh Nhật Năm Ấy, Tôi Ước Không Còn Yêu Anh
Chương 6
“Càng không muốn nhìn chồng mình đối xử dịu dàng với một người phụ nữ khác rồi quay về nói với tôi rằng tôi nghĩ nhiều.”
“Cận Gia Nam, anh có yêu Lâm Nhiễm Nhiễm hay không không còn quan trọng.”
“Tôi chỉ biết tôi không muốn yêu anh nữa.”
Đầu dây bên kia không có tiếng động.
Tôi cúp máy.
Lần này anh không gọi lại.
...
Tối đó, Cận Gia Nam ngồi một mình trong căn hộ rất lâu.
Chuyện này là sau này tôi mới biết.
Ngày anh trở về, căn nhà gần như vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ.
Sofa vẫn ở đó.
Bàn ăn vẫn ở đó.
Bức tranh cưới vẫn treo trên tường.
Ngay cả đôi dép của tôi cũng còn đặt cạnh tủ giày.
Nhưng tất cả đồ dùng thực sự thuộc về tôi đều biến mất.
Mỹ phẩm trong phòng tắm.
Quần áo trong tủ.
Máy tính trong phòng làm việc.
Những cuốn sách tôi thường đọc.
Chiếc cốc màu trắng tôi thích dùng.
Cả bình hoa trên bàn ăn cũng không còn.
Tôi mang đi rất ít.
Nhưng khi những thứ nhỏ bé ấy biến mất, Cận Gia Nam mới nhận ra căn nhà rộng đến thế nào.
Anh nhìn thấy thỏa thuận ly hôn trên bàn.
Trang cuối đã có chữ ký của tôi.
Anh không ký.
Anh gọi cho tôi.
Tôi không nghe.
Anh gửi tin nhắn.
“Ngày mai gặp nhau.”
Tôi trả lời sau mười phút.
“Có thể.
10 giờ sáng, quán cà phê dưới văn phòng luật sư Chu Nghiên.”
Tin nhắn của anh đến gần như lập tức.
“Anh không muốn có người ngoài.”
Tôi nhìn một lúc.
“Vậy 10 giờ, quán cũ.”
Quán cũ là nơi chúng tôi từng gặp nhau trong thời gian mới quen.
Ba năm không đến.
Không ngờ lần trở lại tiếp theo lại để bàn chuyện ly hôn.
...
Sáng hôm sau, tôi đến trước năm phút.
Cận Gia Nam đã ngồi bên trong.
Anh mặc áo sơ mi đen, áo khoác vắt trên lưng ghế.
Có lẽ vừa từ công ty đến.
Trước mặt là một ly cà phê gần như chưa động tới.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Đợi lâu chưa?”
Cận Gia Nam nhìn tôi.
Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi rất lâu.
“Em cắt tóc?”
Tôi vô thức chạm lên tóc.
Sáng nay đi ngang một salon, tôi đột nhiên muốn cắt.
Mái tóc dài đến eo được cắt ngắn hơn gần hai mươi centimet.
“Ừ.”
“Anh nhớ em thích tóc dài.”
“Bây giờ không thích nữa.”
Cận Gia Nam im lặng.
Nhân viên phục vụ đến.
Tôi gọi một ly latte.
Sau khi người ta rời đi, tôi lấy thỏa thuận thứ hai trong túi đặt lên bàn.
“Anh xem chưa?”
“Rồi.”
“Có vấn đề gì không?”
“Có.”
“Chỗ nào?”
“Toàn bộ.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi.
“Anh không đồng ý ly hôn.”
Tôi không quá bất ngờ.
“Lý do?”
“Anh không thấy chúng ta cần ly hôn.”
Tôi suýt bật cười.
Đúng là Cận Gia Nam.
Ngay cả chuyện này cũng có thể nói bằng giọng điệu như đang thảo luận một hợp đồng.
“Tôi thấy cần.”
“Vì một bức ảnh?”
“Anh lại quay về chuyện đó rồi.”
“Vậy em nói cho anh biết nguyên nhân.”
“Tôi nói hôm qua rồi.”
“Anh muốn nghe rõ.”
Tôi nhìn người đàn ông đối diện.
Ba năm chung sống.
Tôi quá quen gương mặt này.
Quen đến mức chỉ cần anh hơi nhíu mày, tôi đã biết anh đang mất kiên nhẫn.
Nhưng hôm nay hình như khác.
Ngoài khó chịu, trong mắt anh còn có một thứ gì đó tôi chưa từng nhìn thấy.
Có lẽ là hoang mang.
Tôi chợt nhận ra, Cận Gia Nam thật sự không hiểu tại sao tôi muốn ly hôn.
Anh không giả vờ.
Anh thật sự cho rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn ổn.
Anh kiếm tiền.
Không đánh vợ.
Không cờ bạc.
Không có bằng chứng ngoại tình.
Hằng tháng chuyển tiền đúng hạn.
Về nhà đúng lúc thì ăn cơm cùng tôi.
Trong quan niệm của anh, như vậy đã đủ để làm một người chồng đạt tiêu chuẩn.
Còn tôi buồn hay vui, thất vọng bao nhiêu lần, từng mong chờ điều gì…
Anh chưa bao giờ thật sự để ý.
Tôi bỗng không còn muốn trách nữa.
“Cận Gia Nam, anh nhớ sinh nhật năm ngoái của tôi không?”
Anh khựng lại.
“Ngày mười bảy tháng chín.”
“Không phải hỏi ngày.”
Tôi cười.
“Tôi hỏi anh có nhớ hôm đó xảy ra chuyện gì không?”
Anh im lặng.
Tôi biết anh không nhớ.
“Năm ngoái anh về lúc một giờ sáng.”
“Anh có uống rượu.”
“Ừ, vì anh tiếp khách.”
Tôi gật đầu.
“Hôm ấy tôi đợi anh đến mười hai giờ.”
“Anh về, tôi hỏi anh có nhớ hôm nay là ngày gì không.”
“Anh nói thứ tư.”
Cận Gia Nam mím môi.
Tôi tiếp tục:
“Sau đó anh nhớ ra.”
“Anh chuyển tiền cho tôi.”
“Nam Chi…”
“Năm trước nữa.”
Tôi không cho anh chen vào.
“Ngày kỷ niệm kết hôn, tôi đặt nhà hàng.”
“Anh nói có cuộc họp.”
“Tôi hủy.”
“Buổi tối tôi nhìn thấy ảnh bạn anh đăng.
Cuộc họp kết thúc lúc bảy giờ, sau đó mọi người đi uống rượu.”
“Anh không nói với tôi.”
“Bởi vì anh quên.”
Sắc mặt anh dần khó coi.
“Tết năm ngoái, tôi sốt ba mươi chín độ.”
“Anh có nhớ không?”
Cận Gia Nam không nói.
“Chắc cũng không.”
Tôi mỉm cười.
“Anh đi dự tiệc của khách hàng.”
“Tôi gọi cho anh hai lần.”
“Lần đầu anh không nghe.”
“Lần thứ hai anh nhắn bảo tôi tự gọi xe đi viện.”
“Sau đó anh chuyển tiền.”
“Cận Gia Nam, anh luôn chuyển tiền.”
“Anh nghĩ tiền giải quyết được mọi chuyện.”
“Tôi…”
“Anh biết lần đầu tiên tôi gặp Lâm Nhiễm Nhiễm, tôi đã buồn bao lâu không?”
“Anh biết lần đầu tiên nghe bạn bè anh nói hai người từng suýt ở bên nhau, tôi đã mất ngủ mấy đêm không?”
“Anh biết tôi từng rất muốn đi Bắc Thành ngắm tuyết không?”
Câu cuối cùng khiến anh ngẩng lên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh không biết.”
“Bởi vì anh chưa từng hỏi.”
“Nhưng tôi từng nói.”
“Tôi nói rất nhiều lần.”
“Có một năm xem phim thấy cảnh tuyết, tôi bảo nếu có cơ hội chúng ta cùng đi Bắc Thành.”
“Anh nói lạnh, không muốn.”