Sinh Nhật Năm Ấy, Tôi Ước Không Còn Yêu Anh
Chương 5
Tôi cũng không muốn biến quyết định ly hôn thành một phiên xét xử, nơi tôi phải liệt kê từng lỗi lầm của anh để chứng minh mình có đủ tư cách rời đi.
Không yêu nổi nữa thì rời đi.
Đơn giản vậy thôi.
Mẹ chồng khuyên thêm một lúc.
Tôi vẫn không thay đổi ý định.
Cuối cùng bà chỉ nói:
“Đợi Gia Nam về rồi hai đứa nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Vâng.”
Buổi chiều, Chu Nghiên gửi thỏa thuận.
Tôi ngồi trước máy tính sửa một vài chi tiết.
Sau đó in hai bản.
Ký tên mình vào trước.
Nét bút rất ổn.
Không run.
Tôi nhìn chữ “Nam Chi” dưới cuối trang, bỗng nhớ ngày đăng ký kết hôn.
Hôm ấy tôi cũng ký tên như vậy.
Chỉ khác là lúc đó vui đến mức viết hỏng một nét.
Cận Gia Nam đứng bên cạnh nhìn thấy, còn cười tôi.
“Có cần vui đến vậy không?”
Tôi ôm tờ giấy đăng ký vào ngực.
“Đương nhiên.
Em lấy được người em thích mà.”
Anh nhìn tôi vài giây rồi đưa tay xoa đầu.
“Ngốc.”
Khi đó tôi tưởng chữ “ngốc” ấy rất dịu dàng.
Sau này mới phát hiện, người thật sự ngốc đúng là tôi.
Tôi kẹp thỏa thuận ly hôn vào một tập hồ sơ.
Đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách.
Tối hôm ấy, tôi bắt đầu tìm nhà.
Tôi có một căn hộ nhỏ mua trước khi kết hôn.
Hai năm nay vẫn cho thuê.
Hợp đồng của người thuê còn ba tháng mới hết hạn.
Vì vậy tôi quyết định tạm thời ở khách sạn.
Tôi đặt phòng một tháng.
Sau đó gọi dịch vụ chuyển nhà đến vào sáng hôm sau.
Mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
Nhanh đến mức gần như không có cảm giác chia tay.
Sáng ngày thứ hai, hai nhân viên chuyển nhà tới.
Họ khiêng từng thùng đồ ra ngoài.
Căn nhà dần trống đi.
Đến lúc tháo bức tranh trong phòng làm việc xuống, một người hỏi:
“Chị ơi, bức này có mang không?”
Tôi nhìn theo.
Đó là tranh cưới của tôi và Cận Gia Nam.
Không phải ảnh.
Là một bức tranh sơn dầu tôi đặt người vẽ theo ảnh cưới.
Trong tranh, tôi mặc váy cưới, cười rất tươi.
Cận Gia Nam đứng cạnh, một tay ôm eo tôi.
Tôi nhìn nó vài giây.
“Không cần.”
Người kia gật đầu.
Sau khi họ rời đi, tôi đi một vòng quanh nhà lần cuối.
Phòng ngủ.
Phòng khách.
Ban công.
Nhà bếp.
Ba năm trước, ngày đầu tiên chuyển vào đây, tôi từng vui đến mức kéo Cận Gia Nam chạy khắp nơi.
Tôi nói muốn trồng hoa ở ban công.
Muốn mua một chiếc bàn ăn thật lớn.
Muốn sau này có con thì đổi phòng làm việc thành phòng trẻ em.
Cận Gia Nam đứng dựa cửa nhìn tôi.
“Em muốn thế nào cũng được.”
Khi đó tôi tưởng đó là chiều chuộng.
Bây giờ mới hiểu, đôi khi “em muốn thế nào cũng được” chỉ có nghĩa là người kia chẳng quan tâm.
Tôi đóng cửa.
Đặt chìa khóa lên tủ giày.
Kéo vali rời đi.
Lúc cửa thang máy khép lại, tôi không quay đầu.
...
Cận Gia Nam về sớm hơn dự kiến một ngày.
Chuyện này tôi biết qua mẹ chồng.
Bà gọi cho tôi lúc gần sáu giờ tối.
“Nam Chi, con đang ở đâu?”
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Gia Nam về rồi.”
Tôi nhìn màn hình máy tính trước mặt.
“Vâng.”
“Con không ở nhà à?”
“Con chuyển ra rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó tôi nghe thấy một giọng đàn ông ở khá xa.
“Đưa điện thoại cho con.”
Là Cận Gia Nam.
Mẹ chồng nói gì đó.
Chưa đầy vài giây sau, giọng anh đã vang lên sát hơn.
“Nam Chi.”
Tôi không nói.
“Em ở đâu?”
“Khách sạn.”
“Khách sạn nào?”
“Có chuyện gì anh nói luôn đi.”
Anh hít sâu.
“Em chuyển đồ đi thật?”
“Tôi đã nói rồi.”
“Nam Chi.”
Giọng Cận Gia Nam thấp xuống.
“Anh vừa xuống máy bay.”
“Ừ.”
“Anh đổi chuyến về sớm.”
“Vậy à.”
Có lẽ thái độ của tôi khiến anh nghẹn lại.
Một lúc lâu anh mới hỏi:
“Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Tôi thấy buồn cười.
“Người muốn nói chuyện là anh mà.”
“…”
“Thỏa thuận ly hôn ở trên bàn.
Anh xem đi. Có gì không đồng ý thì bảo luật sư liên hệ với tôi.”
Đầu dây bên kia im phăng phắc.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của Cận Gia Nam.
Anh chắc chắn đang cau mày.
Có lẽ còn rất khó chịu.
Quả nhiên, vài giây sau anh hỏi:
“Chỉ vì chuyện Nhiễm Nhiễm?”
“Không.”
“Vậy vì cái gì?”
“Tôi mệt rồi.”
“Nam Chi, em có thể nói rõ ràng không?”
“Tôi nói rất rõ rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Cận Gia Nam, tôi còn việc.
Nếu anh đã về thì đọc thỏa thuận trước đi.”
“Địa chỉ khách sạn.”
“Tôi không muốn gặp anh hôm nay.”
“Anh hỏi em đang ở khách sạn nào.”
Giọng anh cứng hơn.
Ngày trước mỗi khi anh dùng giọng điệu này, tôi thường lập tức nhượng bộ.
Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy phiền.
“Tôi không có nghĩa vụ báo cáo hành tung cho anh.”
“Em là vợ anh.”
“Rất nhanh sẽ không còn nữa.”
Câu nói ấy khiến đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng.
Tôi không chờ anh trả lời.
“Cúp đây.”
“Nam Chi.”
Anh gọi tôi lại.
Tôi dừng tay.
Giọng Cận Gia Nam thấp hơn vừa rồi.
“Anh và Nhiễm Nhiễm không có gì.”
Tôi nhắm mắt.
Lại là câu này.
Anh vẫn không hiểu.
“Cận Gia Nam.”
“Ừ.”
“Tôi tin anh.”
Lần này người im lặng đổi thành anh.
Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ nói như vậy.
Tôi thật sự tin.
Tin rằng ít nhất ở thời điểm bức ảnh kia được chụp, hai người chưa xảy ra chuyện gì vượt giới hạn.
Nhưng vậy thì sao?
“Cho nên anh không cần giải thích chuyện đó nữa.”
“Vậy tại sao em…”
“Bởi vì tôi không muốn sống như thế này nữa.”
Tôi ngắt lời.
“Tôi không muốn mỗi lần buồn đều phải tự nhủ anh chỉ là không biết thể hiện.”
“Không muốn mỗi lần bị anh bỏ lại đều phải tự an ủi anh bận.”