Sinh Nhật Năm Ấy, Tôi Ước Không Còn Yêu Anh
Chương 11
“Nhưng chưa chắc sẽ hạnh phúc.”
Ánh sáng ấy lại tắt.
“Có thể một năm sau.”
“Hai năm sau.”
“Hoặc năm năm sau.”
“Tôi vẫn sẽ rời đi.”
“Chỉ là lúc đó có lẽ chúng ta đã có con, có nhiều thứ ràng buộc hơn, rồi cả hai sẽ đau khổ hơn.”
Cận Gia Nam cúi mắt.
Cuối cùng đặt bút xuống.
Ký tên.
Ba chữ Cận Gia Nam được viết rất chậm.
Tôi nhìn nó xuất hiện trên giấy.
Một đoạn hôn nhân kết thúc bằng vài nét mực.
Không có tiếng khóc.
Không có tranh cãi.
Cũng chẳng có cảnh tượng níu kéo kịch tính.
Chỉ có hai người từng ngủ chung một chiếc giường, từng gọi nhau là vợ chồng, ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn trắng.
Ký tên.
Thế thôi.
Sau khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi cùng bước ra ngoài.
Trời rất lạnh.
Cận Gia Nam đi cạnh tôi.
Đến bậc thềm, anh gọi:
“Nam Chi.”
Tôi quay lại.
Anh nhìn tôi.
“Sau này…”
Anh dừng rất lâu.
Có lẽ vốn muốn nói rất nhiều.
Cuối cùng chỉ còn:
“Chăm sóc bản thân.”
Tôi mỉm cười.
“Anh cũng vậy.”
Tôi quay người.
Lần này anh không gọi tôi lại.
...
Sau ly hôn, tôi đổi công việc.
Không phải để trốn Cận Gia Nam.
Chỉ là đúng lúc có một cơ hội tốt hơn.
Công ty mới có dự án ở Nam Thành, cần người phụ trách sáu tháng.
Tôi nhận.
Ngày bay, Chu Nghiên đưa tôi ra sân bay.
Cô ấy hỏi:
“Không nói với anh ta?”
“Tại sao phải nói?”
“Nghe nói Cận Gia Nam gần đây điên cuồng làm việc.”
“Tôi không biết.”
“Lâm Nhiễm Nhiễm thì sao?”
Tôi quay sang.
“Liên quan gì đến tôi?”
Chu Nghiên cười lớn.
“Đúng.
Tiến bộ.”
Tôi cũng cười.
Máy bay cất cánh.
Thành phố nhỏ dần dưới những đám mây.
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có cảm giác cuộc đời mình thật sự thuộc về mình.
Không phải Cận phu nhân.
Không phải vợ Cận Gia Nam.
Chỉ là Nam Chi.
...
Nửa năm ở Nam Thành trôi qua rất nhanh.
Tôi làm việc.
Kết bạn.
Đi du lịch.
Học lặn.
Cắt tóc ngắn thêm một chút.
Ăn bánh khi muốn.
Thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Cận Gia Nam.
Nhưng những ký ức ấy không còn đau.
Giống như một bộ phim từng xem rất nhiều lần.
Bạn vẫn nhớ nội dung.
Chỉ là không còn khóc ở đoạn cũ nữa.
Tôi và anh gần như không liên lạc.
Sinh nhật năm sau, lúc mười hai giờ đúng, điện thoại nhận được một tin nhắn.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Người gửi: Cận Gia Nam.
Tôi nhìn vài giây.
Trả lời:
“Cảm ơn.”
Anh không nhắn thêm.
Sáng hôm sau, lễ tân gọi tôi xuống nhận đồ.
Một chiếc bánh chocolate hạt phỉ.
Không có hoa.
Không có thiệp dài.
Chỉ có một tấm thẻ nhỏ.
“Tuổi 26 vui vẻ.”
Không ký tên.
Nhưng tôi biết là ai.
Tôi mang bánh lên văn phòng chia cho đồng nghiệp.
Một cô gái hỏi:
“Bạn trai tặng à?”
Tôi lắc đầu.
“Người quen cũ.”
“Không giữ lại ăn riêng sao?”
Tôi cười.
“Đông người ăn mới vui.”
Chiếc bánh rất nhanh được chia hết.
Không ai biết một năm trước, cũng một chiếc bánh như vậy, tôi từng ngồi một mình trong căn hộ tối om và quyết định kết thúc cuộc hôn nhân.
Một năm sau, tôi đứng giữa tiếng cười của đồng nghiệp.
Thổi nến.
Ước một điều mới.
Lần này điều ước không liên quan đến Cận Gia Nam.
Cũng không liên quan đến bất kỳ người đàn ông nào.
Tôi chỉ mong bản thân sau này dù yêu ai cũng đừng quên yêu chính mình.
...
Tôi gặp lại Cận Gia Nam vào mùa đông năm đó.
Ở Bắc Thành.
Trớ trêu đến mức khiến tôi bật cười.
Công ty tổ chức hội nghị thường niên tại đây.
Buổi chiều kết thúc sớm, đồng nghiệp rủ nhau ra hồ ngắm tuyết.
Tôi đi cùng.
Tuyết Bắc Thành quả thật rất đẹp.
Đẹp hơn trong ảnh.
Mặt hồ phủ một lớp sương mỏng.
Núi phía xa trắng xóa.
Tôi đứng dưới trời tuyết, ngẩng mặt lên.
Một bông tuyết rơi xuống mi mắt.
Tôi bật cười.
Đồng nghiệp giơ điện thoại.
“Nam Chi, quay sang đây!”
Tôi quay lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt chợt dừng ở một người phía xa.
Cận Gia Nam.
Anh đứng dưới một gốc cây.
Áo khoác đen.
Vai phủ một lớp tuyết mỏng.
Không biết đã đứng đó bao lâu.
Khoảng cách giữa chúng tôi chừng hai mươi mét.
Không ai bước tới trước.
Cuối cùng tôi mỉm cười.
Gật đầu.
Xem như chào hỏi.
Cận Gia Nam cũng gật đầu.
Đồng nghiệp gọi tôi.
“Nam Chi, nhanh lên!”
“Đến đây.”
Tôi quay người chạy về phía họ.
Không ngoảnh lại.
Tối đó, điện thoại nhận được tin nhắn.
“Cuối cùng em cũng đến Bắc Thành.”
Tôi trả lời:
“Ừ.”
“Đẹp không?”
“Rất đẹp.”
Một lát sau.
“Có tiếc không?”
Tôi nhìn câu hỏi.
Tôi biết anh đang hỏi gì.
Có tiếc vì năm đó không đi cùng anh không?
Có tiếc vì chúng tôi ly hôn không?
Có tiếc cuộc hôn nhân ba năm ấy không?
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng trả lời:
“Không.”
Bên kia im lặng.
Tôi lại gõ:
“Cận Gia Nam, tôi từng tiếc.”
“Nhưng bây giờ không tiếc nữa.”
“Những năm ở bên anh không hoàn toàn tệ.”
“Tôi từng thật lòng vui.”
“Cũng từng thật lòng yêu anh.”
“Chỉ là chúng ta không phù hợp để đi tiếp.”
Rất lâu sau, anh trả lời.
“Anh hiểu.”
Lần đầu tiên.
Sau hơn một năm.
Anh thật sự nói anh hiểu.
Tôi nhìn hai chữ ấy, bất giác mỉm cười.
“Ừ.”
...
Ngày hôm sau tôi lại gặp anh.
Lần này là ở sảnh khách sạn.
Anh chủ động bước tới.
“Có thời gian uống cà phê không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Ba mươi phút.”
“Đủ rồi.”
Chúng tôi ngồi trong quán bên cửa sổ.
Ngoài trời vẫn có tuyết.
Cận Gia Nam gọi latte cho tôi.
Ít đường.
Anh vẫn nhớ.
Tôi nhìn ly cà phê rồi cười.
“Anh thay đổi nhiều thật.”
“Ừ.”
“Bây giờ biết cả gọi đồ uống cho người khác.”
Anh cũng cười.
Rất nhẹ.
“Bị dạy một bài học quá đắt.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau anh hỏi:
“Em có người mới chưa?”
“Chưa.”