Sau Một Giấc Mơ Thấy Chồng Ngoại Tình, Tôi Chuẩn Bị Ly Hôn
Chương 9
Kết luận điều tra nội bộ có.
Trong bảy hợp đồng bị nghi ngờ, năm hợp đồng có dấu hiệu nghiệm thu khống hoặc nâng giá.
Tổng thiệt hại xác định ban đầu ba triệu hai trăm nghìn.
Công ty chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.
Cùng lúc đó, tôi triệu tập hội đồng quản trị.
Đề xuất miễn nhiệm Phương Húc khỏi chức phó tổng.
Biểu quyết thông qua.
Anh ta đứng trong phòng họp.
Hai mắt đỏ ngầu.
“Tôi phản đối.”
Đại diện quỹ nói:
“Phản đối được ghi nhận.”
“Nhưng không ảnh hưởng kết quả.”
“Từ hôm nay anh không còn giữ chức vụ quản lý.”
Phương Húc quay sang tôi.
“Lâm Niệm.”
“Em thật sự muốn làm tuyệt như vậy?”
Tôi bình thản đáp:
“Anh sai rồi.”
“Là anh tự làm tuyệt.”
Anh ta bật cười lạnh.
“Công ty cũng có công sức của anh.”
“Không ai phủ nhận.”
“Tôi đã trả lương.”
“Thưởng.”
“Cổ phần.”
“Đó là đối giá cho công sức.”
“Không phải giấy miễn tội.”
Anh ta không nói được nữa.
Khi cuộc họp kết thúc, anh ta không đi.
Chỉ ngồi một mình.
Tôi thu tài liệu.
Anh ta bỗng hỏi:
“Em có nhớ ngày chúng ta mới quen không?”
Tôi dừng tay.
“Nhớ.”
“Năm đó anh chỉ có một chiếc xe cũ.”
“Em vừa gọi vốn xong.”
“Anh đứng dưới công ty chờ em ba tiếng.”
“Trời mưa rất lớn.”
Tôi không nói.
Anh ta cười buồn.
“Anh từng thật lòng yêu em.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi tin.”
Anh ta ngẩng lên.
Có lẽ không ngờ tôi sẽ đáp vậy.
Tôi tiếp tục.
“Cho nên tôi chưa từng phủ nhận quá khứ.”
“Nhưng quá khứ không thể bảo lãnh cho hiện tại.”
“Anh từng yêu tôi.”
“Không có nghĩa anh có quyền phản bội tôi.”
“Anh từng giúp công ty.”
“Không có nghĩa anh có quyền lấy tiền.”
“Anh từng là người tốt.”
“Không có nghĩa anh mãi là người tốt.”
Tôi cầm tập tài liệu lên.
“Phương Húc.”
“Con người phải trả giá cho lựa chọn hiện tại.”
“Không thể dùng công lao cũ để thanh toán lỗi lầm mới.”
Tôi đi ra.
Anh ta ngồi đó rất lâu.
Không đuổi theo.
________________
Hai tháng sau.
Phiên hòa giải ly h/ôn.
Phương Húc gầy đi rất nhiều.
Tôi thì trái lại.
Tăng hai cân.
Ngủ ngon.
Ăn ngon.
Công ty sau khi loại bỏ chuỗi nhà cung cấp bất thường, biên lợi nhuận quý đó tăng ba điểm phần trăm.
Luật sư Hạ đùa:
“Xem ra ly h/ôn còn giúp tăng hiệu quả doanh nghiệp.”
Tôi nói:
“Chi phí quản trị độc hại giảm.”
Trong phòng hòa giải, Phương Húc cuối cùng đồng ý ký.
Nhà trước hôn nhân thuộc về tôi.
Tiền gửi chung chia theo pháp luật.
Chiếc xe anh ta đang sử dụng thuộc tài sản chung, tôi nhường cho anh ta.
Đổi lại, anh ta xác nhận khoản vay mua cổ phần còn nợ tôi mười một triệu sáu trăm nghìn.
Mười phần trăm cổ phần không bị cưỡng ép chuyển nhượng.
Nhưng do anh ta không còn là nhân sự công ty, cổ phần sẽ chịu hạn chế theo điều lệ.
Anh ta phải hoàn trả khoản thiệt hại doanh nghiệp theo kết quả xử lý riêng.
Ký xong.
Phương Húc nhìn tôi.
“Chúng ta thật sự hết rồi?”
Tôi nhìn tờ giấy.
“Ừ.”
“Niệm Niệm.”
“Tôi không còn là Niệm Niệm của anh.”
Anh ta cười khổ.
“Em thắng rồi.”
Tôi hơi nhíu mày.
“Đây không phải thắng thua.”
“Tôi chỉ lấy lại cuộc đời mình.”
Anh ta không nói nữa.
Tôi đứng lên.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, tôi bỗng nhớ tới giấc mơ.
Trong mơ.
Tôi cũng đứng ở một nơi giống thế này.
Chỉ khác là khi đó tôi mất nhà.
Mất xe.
Mất công ty.
Mất chồng.
Mất cả lòng tự trọng.
Tôi ngồi ngoài bậc thềm khóc đến gần như ngất đi.
Phương Húc nắm tay Chu Điềm Điềm rời đi.
Không quay đầu.
Bây giờ.
Vẫn là một ngày trời sáng.
Tôi bước ra trước.
Phương Húc đứng phía sau.
Gọi tên tôi.
“Lâm Niệm.”
Tôi không quay đầu.
Thì ra cảm giác không quay đầu nhìn người khác.
Lại nhẹ nhàng đến vậy.
________________
Chuyện của Chu Điềm Điềm sau đó cũng có kết quả.
Đứa trẻ không phải của Phương Húc.
Cũng không phải của Trịnh Kha.
Nghe nói còn liên quan đến một quản lý ở công ty cũ cô ta từng thực tập.
Tôi nghe Tống Duyệt kể chuyện này trong giờ ăn trưa.
Suýt sặc cà phê.
“Ba người?”
“Không.”
Tống Duyệt nói.
“Nghe nói có bốn khả năng.”
Tôi ho hai tiếng.
“Được rồi.”
“Không cần kể nữa.”
Tôi thật sự không có hứng thú.
Chu Điềm Điềm bị công ty khởi kiện yêu cầu hoàn trả lợi ích bất chính liên quan đến hợp đồng.
Cậu ruột cô ta đóng cửa công ty.
Gia đình cô ta bán căn hộ để xử lý khoản nợ.
Cô ta từng đến trước trụ sở Niệm Húc chặn tôi.
Hôm đó trời mưa.
Cô ta đứng dưới mái hiên.
Mắt đỏ hoe.
“Chị Lâm.”
“Tôi sai rồi.”
Tôi dừng bước.
Cô ta nghẹn ngào.
“Chị tha cho tôi được không?”
“Tiền công ty tôi thật sự không cầm nhiều.”
“Tất cả đều là Phương Húc bảo tôi làm.”
Tôi nhìn cô ta.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người phụ nữ mặc váy hồng trong giấc mơ.
Khi đó cô ta cũng ngồi trước mặt tôi.
Giọng dịu dàng.
“Chị à.”
“Anh ấy đã không còn yêu chị từ lâu rồi.”
Bây giờ cô ta đứng trước mặt tôi.
Mặt tái nhợt.
Van xin.
Đúng là thế sự xoay vòng.
Tôi hỏi:
“Cô nhớ lần đầu tiên tới văn phòng tôi không?”
Cô ta cắn môi.
“Tôi…”
“Cô nói tình cảm không có đúng sai.”
“Tôi nhớ.”
“Vậy tiền có đúng sai không?”
Cô ta im lặng.
“Tôi có thể không quan tâm cô ngủ với chồng tôi.”
“Tôi có thể ly h/ôn.”
“Nhưng cô lấy tiền không thuộc về mình.”
“Phải trả.”
Cô ta khóc.
“Chị có nhiều tiền như vậy.”
“Khoản đó với chị không đáng là bao.”
Lại là câu này.
Tôi bật cười.
“Thật thú vị.”
“Các người đều nghĩ tôi có nhiều thì nên cho.”
“Tôi có nhiều là vì tôi kiếm được.”
“Không phải vì tôi có nghĩa vụ nuôi kẻ phản bội.”