Sau Một Giấc Mơ Thấy Chồng Ngoại Tình, Tôi Chuẩn Bị Ly Hôn
Chương 10
Tôi bước qua cô ta.
Chu Điềm Điềm bỗng hét phía sau:
“Nếu không có chị thì tôi và Phương Húc đã không thành thế này!”
Tôi dừng lại.
Quay đầu.
“Không.”
“Tôi không khiến cô chen vào hôn nhân người khác.”
“Không khiến cô nhận tiền bất chính.”
“Không khiến cô nói dối về cái th/ai.”
“Cũng không khiến Phương Húc phản bội.”
“Tất cả đều là lựa chọn của các người.”
“Đừng đổ trách nhiệm lên người duy nhất không làm gì sai.”
Tôi quay đi.
Lần này cô ta không gọi nữa.
________________
Phương Húc bị khởi tố vì các hành vi tài chính liên quan.
Vụ việc kéo dài gần một năm.
Cuối cùng anh ta phải hoàn trả tiền, chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng và mất toàn bộ danh tiếng trong giới.
Mười phần trăm cổ phần của anh ta cũng bị xử lý một phần để thanh toán nghĩa vụ.
Sau cùng, thông qua cơ chế mua lại theo điều lệ và thỏa thuận các bên, công ty mua lại phần cổ phần còn đủ điều kiện.
Ngày ký hợp đồng mua lại, tôi và anh ta gặp lại nhau.
Đã hơn một năm.
Phương Húc trông già đi nhiều.
Anh ta nhìn chữ ký của tôi rồi cười.
“Cuối cùng ngay cả Niệm Húc cũng không còn Húc.”
Tôi bình thản đáp:
“Đúng.”
Sau khi anh ta rời công ty, tôi đã đổi tên doanh nghiệp.
Không còn Niệm Húc.
Chỉ còn Lâm Niệm Văn Hóa.
Logo mới.
Tên mới.
Bộ nhận diện mới.
Trên bức tường ngoài sảnh chính có một dòng rất đơn giản:
Sáng tạo thuộc về người dám bắt đầu.
Phương Húc nhìn logo phía sau tôi.
“Em thật sự xóa sạch tất cả.”
“Không.”
Tôi đáp.
“Tôi giữ bài học.”
Anh ta cười khổ.
“Anh nghe nói công ty vừa gọi vốn vòng mới.”
“Ừ.”
“Định giá bao nhiêu?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh không cần biết.”
Anh ta gật đầu.
Một lúc sau mới nói:
“Anh và Điềm Điềm đã không còn liên hệ.”
“Tôi biết.”
“Bố mẹ anh cũng…”
“Không cần nói.”
Tôi cắt ngang.
“Phương Húc.”
“Chúng ta không còn quan hệ.”
“Anh không cần báo cáo cuộc sống với tôi.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
“Anh vẫn luôn nghĩ.”
“Nếu đêm đó anh không nhắn câu kia.”
“Nếu em không xem điện thoại.”
“Có phải mọi chuyện sẽ khác không?”
Tôi bật cười.
“Anh nhầm rồi.”
“Không phải vì tôi nhìn thấy tin nhắn nên hôn nhân tan vỡ.”
“Là vì anh đã làm những chuyện đó.”
“Điện thoại chỉ khiến tôi biết sớm.”
Anh ta cúi đầu.
“Tạm biệt.”
Tôi nói.
Lần này là tạm biệt thật.
Anh ta bước ra khỏi phòng họp.
Tôi không nhìn theo.
________________
Ba năm sau.
Lâm Niệm Văn Hóa niêm yết thành công.
Ngày rung chuông, tôi mặc một bộ vest trắng.
Tống Duyệt đứng bên cạnh khóc đỏ mắt.
“Chị Lâm.”
“Bảy năm trước em vào công ty, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này.”
Tôi cười.
“Chị cũng không.”
Dưới sân khấu là nhân viên.
Nhà đầu tư.
Đối tác.
Bạn bè.
Mẹ tôi ngồi hàng đầu.
Bà khóc nhiều hơn Tống Duyệt.
Sau nghi thức, rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn.
Một người hỏi:
“Tổng giám đốc Lâm.”
“Có lời đồn cho rằng ba năm trước công ty từng trải qua khủng hoảng quản trị nghiêm trọng.”
“Điều gì giúp chị vượt qua?”
Tôi suy nghĩ.
“May mắn.”
Phóng viên ngạc nhiên.
“May mắn?”
“Ừ.”
“Tôi từng nhận được một lời cảnh báo đúng lúc.”
“Lời cảnh báo từ ai?”
Tôi nhìn ống kính.
Khẽ cười.
“Một giấc mơ.”
Mọi người đều cười.
Họ tưởng tôi đùa.
Chỉ mình tôi biết.
Tôi không đùa.
Đêm đó sau tiệc ăn mừng, tôi về nhà một mình.
Căn hộ mới nằm trên tầng cao nhất.
Cửa kính sát đất nhìn xuống cả thành phố.
Tôi mở một chai vang.
Ngồi bên cửa sổ.
Điện thoại hiện một tin tức được thuật toán đề xuất.
Một tấm ảnh chụp từ xa.
Tiêu đề nói về một cựu quản lý doanh nghiệp vừa kết thúc thời gian thi hành trách nhiệm pháp lý, hiện làm việc tại một công ty nhỏ ở ngoại thành.
Trong ảnh.
Là Phương Húc.
Anh ta mặc sơ mi trắng.
Không còn chiếc đồng hồ tôi từng mua.
Không còn xe sang.
Không còn những buổi tiệc.
Anh ta đứng trước cửa một văn phòng nhỏ.
Một mình.
Tôi nhìn vài giây.
Sau đó vuốt qua.
Không có cảm xúc gì.
Giống như nhìn thấy một người xa lạ.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt tôi.
Tôi chợt nhớ tới bản thân trong giấc mơ.
Người phụ nữ ngồi bên vệ đường.
Không nhà.
Không tiền.
Không công ty.
Khóc cầu xin một người đàn ông quay lại.
Nếu cô ấy có thể nhìn thấy tôi bây giờ.
Có lẽ sẽ rất kinh ngạc.
Tôi nâng ly vang về phía cửa kính.
“Lâm Niệm.”
“Tỉnh lại là tốt rồi.”
Gió đêm thổi rèm cửa lay nhẹ.
Tôi uống một ngụm.
Trong đầu lại vang lên câu Phương Húc từng nói trong giấc mơ:
“Nhà với xe cô đừng hòng lấy được thứ gì.”
Tôi cúi mắt cười.
Sai rồi.
Nhà của tôi vẫn là của tôi.
Xe của tôi vẫn là của tôi.
Công ty của tôi vẫn là của tôi.
Cuộc đời của tôi càng là của tôi.
Còn người đàn ông từng tưởng rằng chỉ cần tôi yêu anh ta thì có thể tùy ý thao túng tôi.
Cuối cùng chẳng lấy được gì.
Không lấy được cổ phần.
Không lấy được công ty.
Không lấy được tiền.
Cũng không giữ được người phụ nữ mà anh ta gọi là bé yêu.
Anh ta chỉ lấy được một bài học rất đắt.
Rằng trên đời này, tình yêu có thể khiến một người tin tưởng anh.
Nhưng không có nghĩa anh được quyền coi sự tin tưởng ấy là ngu ngốc.
Tôi đứng dậy kéo rèm.
Trước khi đi ngủ, điện thoại hiện một tin nhắn.
Là luật sư Hạ.
“Chúc mừng niêm yết.”
Phía sau là một phong bao lì xì điện tử.
Tôi trả lời:
“Cảm ơn.”
Anh ấy nhắn tiếp:
“Nhớ năm đó cô chạy tới văn phòng tôi lúc hai giờ chiều không?”
“Tôi tưởng cô sẽ khóc.”
Tôi cười.
“Có khóc.”
“Chỉ là về khách sạn mới khóc.”
Anh ấy gửi một biểu tượng cười.