Sau Một Giấc Mơ Thấy Chồng Ngoại Tình, Tôi Chuẩn Bị Ly Hôn

Chương 8



“Em thật sự không yêu anh nữa?”

Tôi suýt bật cười.

Đàn ông rất lạ.

Khi phản bội, họ tin chắc vợ sẽ mãi yêu mình.

Đến khi vợ thật sự rời đi, họ lại không thể chấp nhận.

“Tôi yêu anh.”

Tôi nói.

Ánh mắt Phương Húc sáng lên.

Tôi tiếp tục.

“Nhưng là quá khứ.”

“Giống như tôi từng thích một chiếc váy.”

“Sau này phát hiện nó bị mốc.”

“Tôi sẽ vứt.”

“Không vì từng thích mà ôm nó ngủ cả đời.”

Sắc mặt anh ta tái đi.

“Em so anh với quần áo mốc?”

“Xin lỗi.”

Tôi nói.

“Quần áo mốc không lừa tôi bốn triệu tám trăm nghìn.”

Anh ta cứng họng.

Một lát sau, anh ta thấp giọng.

“Anh trả tiền.”

“Tất cả.”

“Em rút điều tra.”

“Chúng ta…”

“Không có chúng ta.”

Tôi ngắt lời.

“Anh trả tiền là nghĩa vụ.”

“Ly h/ôn là quyết định của tôi.”

“Không thể trao đổi.”

Anh ta siết nắm tay.

“Điềm Điềm đang mang thai.”

“Tôi biết.”

“Anh phải chịu trách nhiệm.”

“Rất tốt.”

Tôi gật đầu.

“Vậy càng nên ký nhanh.”

“Không.”

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta nói:

“Anh không ly h/ôn.”

Tôi thật sự bất ngờ.

“Anh nói gì?”

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ.”

“Nhưng anh không ly h/ôn.”

“Còn Điềm Điềm?”

“Anh sẽ sắp xếp.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng cảm thấy ghê tởm.

“Anh muốn giữ cả hai?”

“Không phải.”

“Vậy là gì?”

“Niệm Niệm.”

Anh ta bước tới.

“Anh thừa nhận anh sai.”

“Nhưng năm năm vợ chồng không thể nói bỏ là bỏ.”

“Điềm Điềm còn trẻ.”

“Anh chỉ nhất thời…”

Tôi giơ tay.

“Dừng.”

“Anh đừng nói tiếp.”

“Tôi sợ nôn.”

Tôi đóng cửa trước mặt anh ta.

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

________________

Ba ngày sau.

Chu Điềm Điềm tìm đến tôi lần nữa.

Lần này cô ta không còn váy hồng.

Mặt trắng bệch.

Mắt sưng.

“Anh Húc không chịu ly h/ôn với chị.”

Tôi đang uống cà phê.

“Ừ.”

“Chị biết?”

“Biết.”

“Vậy chị còn bình tĩnh?”

“Tại sao không?”

Cô ta nghiến răng.

“Chị cố tình.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cố tình gì?”

“Chị biết anh ấy không muốn bỏ chị.”

“Chị cố tình kéo dài.”

“Muốn em không có danh phận.”

Tôi cười thành tiếng.

“Chu Điềm Điềm.”

“Não cô có vấn đề à?”

“Người không chịu ký là anh ta.”

“Người mang thai với chồng người khác là cô.”

“Cuối cùng cô trách tôi không chịu nhường chồng?”

Cô ta đỏ mắt.

“Nhưng chị đã nói sẽ cho em người.”

“Tôi cho.”

“Tôi đã nộp đơn ly h/ôn.”

“Cô tự đi bảo người đàn ông của cô đừng ôm chân tôi.”

Cô ta bật khóc.

“Anh ấy nói vẫn yêu chị.”

Tôi khựng lại.

Sau đó cười.

“Thế à?”

“Anh ấy nói Điềm Điềm chỉ là phút yếu lòng.”

“Anh ấy nói chị mới là người cùng anh ấy đi qua nhiều năm.”

“Anh ấy nói…”

Cô ta càng nói càng khóc.

Tôi lại thấy rất buồn cười.

Trong mơ, người phụ nữ này ngồi xổm trước mặt tôi.

Nói:

“Chị à, anh ấy đã không còn yêu chị từ lâu.”

Bây giờ tình thế đảo ngược.

Cô ta lại chạy tới hỏi tôi tại sao anh ta vẫn còn yêu tôi.

Đúng là hả dạ.

Nhưng chưa đủ.

Tôi nghiêng đầu.

“Cô Chu.”

“Cô có chắc đứa trẻ là của Phương Húc không?”

Cô ta lập tức biến sắc.

“Chị có ý gì?”

“Không có gì.”

“Tôi chỉ tò mò.”

“Anh ấy có làm xét nghiệm chưa?”

“Chị đừng vu khống em!”

Cô ta đứng bật dậy.

Tôi nhún vai.

“Không làm thì thôi.”

“Cô kích động gì?”

Cô ta cầm túi chạy đi.

Tôi nhìn bóng lưng cô ta.

Thực ra tôi chỉ thuận miệng nói.

Nhưng phản ứng này…

Hơi thú vị.

________________

Một tuần sau.

Tôi nhận được điện thoại của một người đàn ông tên Trịnh Kha.

Anh ta nói:

“Tôi là bạn trai cũ của Chu Điềm Điềm.”

Tôi im lặng.

“Anh tìm tôi có việc?”

“Đứa trẻ trong bụng cô ấy có thể là của tôi.”

Tôi nhướng mày.

“Chứng cứ?”

“Tháng trước khi cô ấy nói đã chia tay tôi, chúng tôi vẫn gặp nhau.”

“Tôi có lịch sử khách sạn.”

“Tôi cũng có đoạn chat.”

Tôi cười.

Thế giới đúng là thích tặng quà bất ngờ.

“Anh muốn gì?”

“Không muốn gì.”

“Chỉ là cô ấy nói với tôi rằng đứa trẻ là của tôi.”

“Sau đó lại đột nhiên chặn tôi.”

“Gần đây tôi mới biết cô ấy đang quen phó tổng Phương.”

Tôi hỏi:

“Anh có sẵn lòng cung cấp chứng cứ không?”

“Có.”

“Được.”

Tôi gửi số luật sư Hạ.

Sau đó không can thiệp thêm.

Tôi không cần tự tay làm bẩn tay.

Chỉ cần đặt sự thật đúng vị trí.

Tự nó sẽ nổ.

________________

Quả nhiên.

Ba ngày sau.

Phương Húc và Chu Điềm Điềm cãi nhau ngay tại bệnh viện.

Không biết ai tung tin.

Nhưng chỉ sau một buổi chiều, gần nửa công ty đều biết.

Phương Húc yêu cầu làm xét nghiệm huyết thống tiền sản.

Chu Điềm Điềm từ chối.

Hai người cãi nhau.

Mẹ chồng cũng có mặt.

Bà tát Chu Điềm Điềm một cái ngay ngoài hành lang.

Video bị người qua đường quay lại.

Không thấy rõ mặt nhưng nhân viên công ty nhận ra.

Buổi tối, mẹ chồng dùng số khác gọi cho tôi.

“Niệm Niệm.”

“Con bé đó lừa cả nhà chúng ta!”

Tôi nói:

“Thế à?”

“Nó không chắc đứa bé là của Tiểu Húc.”

“Mẹ đã nói rồi.”

“Loại con gái còn trẻ mà chen vào gia đình người ta sao có thể tốt đẹp?”

Tôi suýt cười.

Mới vài tuần trước bà còn nói Chu Điềm Điềm ngoan.

Bây giờ trở mặt nhanh thật.

“Niệm Niệm.”

“Mẹ biết sai rồi.”

“Tiểu Húc cũng biết sai.”

“Con về đi.”

“Từ nay mẹ nhất định quản nó.”

Tôi hỏi:

“Quản?”

“Ừ.”

“Mẹ bảo đảm nó cắt đứt với con bé.”

“Từ nay hai đứa sống cho tốt.”

Tôi nhắm mắt.

“Bà Phương.”

Đây là lần đầu tôi không gọi bà là mẹ.

Bên kia im lặng.

“Tôi và Phương Húc đang làm thủ tục ly h/ôn.”

“Sau này xin bà đừng gọi tôi là con.”

“Chuyện giữa con trai bà và tình nhân của anh ta không liên quan đến tôi.”

“Nhưng…”

“Tôi phải họp.”

Tôi cúp máy.

Chặn tiếp.

________________

Một tháng sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...