Sau Một Giấc Mơ Thấy Chồng Ngoại Tình, Tôi Chuẩn Bị Ly Hôn
Chương 7
Tôi đi ngang qua anh ta.
“Còn anh.”
“Là khoản đầu tư thất bại nhất đời tôi.”
________________
Ngày thứ ba.
Phương Húc vẫn không ký.
Luật sư Hạ trực tiếp nộp đơn ly h/ôn.
Cùng ngày, công ty thành lập tổ điều tra đặc biệt.
Phương Húc bị tạm đình chỉ quyền phê duyệt tài chính.
Anh ta nổi giận ngay trong cuộc họp hội đồng quản trị.
“Các người dựa vào đâu đình chỉ tôi?”
Đại diện Minh Tinh nói rất lạnh.
“Dựa vào bảy khoản giao dịch chưa thể giải trình.”
“Phó tổng Phương.”
“Đây là quản trị doanh nghiệp.”
“Không phải chuyện gia đình của anh.”
Phương Húc quay sang tôi.
“Lâm Niệm.”
“Là em sắp xếp?”
Tôi đáp:
“Là biểu quyết của hội đồng.”
“Tôi có sáu mươi bảy phần trăm!”
Anh ta cười lạnh.
“Cuối cùng cũng lộ rồi.”
“Em muốn đá anh khỏi công ty.”
Tôi nhìn anh ta.
“Công ty do tôi sáng lập.”
“Anh vào sau.”
“Anh có phải quên rồi không?”
Phòng họp im lặng.
Nhiều quản lý cấp cao cúi đầu.
Ai cũng biết.
Khi Niệm Húc mới thành lập, Phương Húc còn chưa xuất hiện.
Những năm đầu tiên tôi từng ngủ dưới bàn làm việc.
Từng tự đi gặp khách hàng.
Từng bị đối tác cho leo cây ngoài trời mưa.
Từng cầm cố căn hộ nhỏ đầu tiên để trả lương nhân viên.
Phương Húc xuất hiện khi công ty đã hoàn thành vòng gọi vốn A.
Nhưng những năm qua, anh ta rất giỏi kể một câu chuyện khác.
Trong miệng anh ta, Niệm Húc là sự nghiệp chung của hai vợ chồng.
Trong miệng bố mẹ chồng, anh ta là người đàn ông hy sinh sự nghiệp để giúp vợ.
Nghe nhiều đến mức tôi suýt quên.
Không có anh ta, tôi vẫn là Lâm Niệm.
Không có tôi.
Anh ta là ai?
________________
Tối đó.
Phương Húc lần đầu tiên không về nhà.
Tôi biết anh ta ở đâu.
Khách sạn.
Cùng Chu Điềm Điềm.
Tôi cũng biết vì đội điều tra đã nhận được một đoạn ghi âm từ một nhân viên tài chính.
Nhân viên đó tên Lý Hân.
Cô ấy chủ động tìm tôi.
“Chị Lâm.”
“Em có chuyện muốn nói.”
“Từ sáu tháng trước, phó tổng Phương từng yêu cầu em sửa nội dung phiếu chi.”
“Em không đồng ý.”
“Sau đó anh ấy bảo trưởng phòng đổi người.”
“Tại sao bây giờ mới nói?”
Lý Hân cúi đầu.
“Em sợ mất việc.”
“Nhưng em nghe nói công ty đang điều tra.”
“Em không muốn sau này bị liên lụy.”
Cô ấy đưa tôi một chiếc USB.
“Em có ghi âm.”
Trong đoạn ghi âm, giọng Phương Húc rất rõ.
“Em chỉ cần làm theo.”
“Đây là khoản hợp tác thật.”
Lý Hân nói:
“Nhưng không có chứng từ.”
Phương Húc đáp:
“Chứng từ sau bổ sung.”
“Anh là phó tổng.”
“Có chuyện anh chịu.”
Một câu.
Có chuyện anh chịu.
Tôi nghe xong thì bật cười.
Đúng.
Lần này để anh chịu.
________________
Một tuần sau.
Chu Điềm Điềm bị gọi lên làm việc.
Cô ta khóc.
Nói mình không biết gì.
Nói mọi chuyện đều do Phương Húc xử lý.
Nói cô ta chỉ giới thiệu cậu ruột với công ty.
Tôi không gặp cô ta.
Chuyện chuyên môn giao cho luật sư.
Cùng ngày, mẹ chồng gọi cho tôi mười bảy cuộc.
Tôi không nghe.
Đến cuộc thứ mười tám, tôi bắt máy.
Bà vừa mở miệng đã khóc.
“Niệm Niệm.”
“Con thật sự muốn dồn Tiểu Húc vào tù sao?”
Tôi đáp:
“Nếu anh ta không phạm pháp, ai dồn được?”
“Nhưng vợ chồng một đời.”
“Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.”
“Con bỏ qua lần này đi.”
Tôi cười.
“Mẹ.”
“Có một chuyện con vẫn muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Mẹ biết Chu Điềm Điềm là tình nhân của anh ấy từ khi nào?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Mẹ…”
“Tôi có camera trong căn nhà cũ.”
Tôi nói dối.
“Hay để tôi tự kiểm tra xem cô ta từng đến nhà mẹ bao nhiêu lần?”
Bà lập tức hoảng.
“Niệm Niệm.”
“Con nghe mẹ giải thích.”
Tôi nhắm mắt.
Quả nhiên.
“Mấy tháng trước Tiểu Húc dẫn con bé tới.”
“Nó nói hai đứa chỉ là bạn.”
“Sau đó mẹ mới biết…”
“Biết họ yêu nhau?”
Bà khóc.
“Mẹ khuyên rồi.”
“Nhưng Tiểu Húc nói nó với con đã không còn tình cảm.”
“Nói sớm muộn gì cũng ly h/ôn.”
“Điềm Điềm lại đang mang th/ai…”
Tôi mở mắt.
“Cô ta mang th/ai?”
Bà nhận ra mình lỡ lời.
“Niệm Niệm…”
Tôi bật cười.
Hóa ra còn có chuyện này.
Trong giấc mơ không xuất hiện.
Có lẽ vì đến lúc đó tôi đã quá thảm hại nên chẳng còn quan tâm.
Tôi hỏi:
“Bao lâu?”
“Gần ba tháng.”
“Là con của Phương Húc?”
“Tiểu Húc nói vậy.”
Tôi gật đầu.
“Tốt.”
“Vậy mẹ bảo anh ta mau ly h/ôn.”
“Cưới cô ta.”
“Chăm sóc cháu nội mẹ.”
Mẹ chồng lập tức nói:
“Nhưng chuyện công ty…”
“Không liên quan.”
“Công ty và đứa trẻ có quan hệ gì?”
“Niệm Niệm.”
“Con đã có nhiều như vậy.”
“Chia cho Tiểu Húc một ít thì có sao?”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó bật cười.
“Mẹ nói lại đi.”
“Con có nhiều như vậy.”
“Nhà lớn.”
“Công ty lớn.”
“Tiền cũng nhiều.”
“Nếu ly h/ôn mà Tiểu Húc không có gì, sau này Điềm Điềm và đứa trẻ sống thế nào?”
Tôi thật sự phục.
“Mẹ.”
“Con trai mẹ ba mươi sáu tuổi.”
“Không phải ba tuổi.”
“Anh ta không nuôi nổi tình nhân và con riêng thì đừng ngoại tình.”
“Còn tiền của tôi.”
“Một đồng tôi cũng không bố thí.”
Tôi cúp máy.
Sau đó chặn số.
________________
Tin Chu Điềm Điềm mang th/ai nhanh chóng đến tai Phương Húc.
Tối đó anh ta đến khách sạn tìm tôi.
Tôi vừa mở cửa, anh ta đã hỏi:
“Mẹ anh gọi cho em?”
“Ừ.”
“Bà nói gì?”
“Điềm Điềm mang th/ai.”
Anh ta im lặng.
“Là con anh?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Tốt.”
Phương Húc nhìn tôi không thể tin nổi.
“Em không có gì muốn nói?”
“Tôi nên nói gì?”
“Chúc mừng?”
Mặt anh ta thay đổi.
“Lâm Niệm.”
“Em đừng như vậy.”
“Anh biết chuyện này làm em tổn thương.”
“Tổn thương?”
Tôi dựa vào cửa.
“Anh đánh giá mình cao quá.”
“Nếu một tuần trước, có lẽ còn đau.”
“Bây giờ không.”
Anh ta nhìn tôi.