Sau Một Giấc Mơ Thấy Chồng Ngoại Tình, Tôi Chuẩn Bị Ly Hôn
Chương 6
Tôi hiểu rồi.
Trong giấc mơ, tại sao sau khi ly h/ôn nhà họ Phương lại đứng về phía Chu Điềm Điềm nhanh như vậy.
Bởi vì họ biết từ trước.
Thậm chí có thể đã sớm chấp nhận.
Tôi đứng lên.
“Không cần giải thích nữa.”
“Thỏa thuận để lại đây.”
“Ba ngày.”
“Anh ký thì chúng ta làm thủ tục.”
“Không ký…”
Tôi nhìn Phương Húc.
“Thì gặp nhau ở tòa.”
Anh ta giữ cổ tay tôi.
“Lâm Niệm.”
“Em điên rồi à?”
Tôi nhìn bàn tay anh ta.
“Buông.”
“Chỉ vì vài đoạn chat mà em muốn ly h/ôn?”
“Không.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Vì tôi không muốn ngủ cạnh một người vừa lừa tiền vừa lừa tình.”
Anh ta lập tức buông tay.
Tôi quay người.
Sau lưng vang lên giọng anh ta.
“Em đừng hối hận.”
Tôi dừng bước.
Quay đầu.
“Câu này nên để tôi nói với anh.”
________________
Tối hôm đó, tôi không về nhà.
Căn nhà là tài sản trước hôn nhân của tôi.
Nhưng tôi không muốn ở cùng Phương Húc thêm một đêm.
Tôi chuyển vào khách sạn.
Đồng thời cho người thay mã khóa két sắt trong nhà.
Những giấy tờ quan trọng từ trước đã được tôi chuyển đi.
Sáng hôm sau.
Chu Điềm Điềm đến công ty tìm tôi.
Cô ta mặc váy hồng.
Y hệt trong mơ.
Lúc bước vào văn phòng, cô ta còn mang theo một cốc trà sữa.
“Chị Lâm.”
Tôi ngẩng lên.
“Có việc?”
Cô ta mím môi.
“Em muốn giải thích chuyện của em và anh Húc.”
Tôi đặt bút xuống.
“Không cần.”
“Nhưng…”
“Tôi không quan tâm hai người ngủ với nhau bao nhiêu lần.”
Sắc mặt cô ta lập tức đỏ bừng.
“Chị…”
“Tôi chỉ quan tâm cô có tham gia vào việc chuyển tài sản của công ty hay không.”
Cô ta biến sắc.
“Em không biết chị đang nói gì.”
“Không biết?”
Tôi mở một tập tài liệu.
“Công ty truyền thông Điềm Quang.”
“Người đại diện pháp luật là Chu Kiến Quốc.”
“Cậu ruột cô?”
Mặt cô ta trắng bệch.
“Ba tháng nhận một triệu bảy trăm nghìn phí dịch vụ từ Niệm Húc.”
“Trong khi công ty này chỉ có hai nhân viên đóng bảo hiểm.”
“Không có văn phòng cố định.”
“Không có sản phẩm bàn giao tương ứng.”
Tôi ngẩng đầu.
“Cô thực tập sinh Chu.”
“Cô biết không?”
Chu Điềm Điềm cắn môi.
“Đó là chuyện của anh Húc.”
Tôi bật cười.
“Câu này tôi ghi lại rồi.”
Cô ta chợt nhìn quanh.
“Chị ghi âm?”
“Tôi có nói không?”
Chu Điềm Điềm lập tức im bặt.
Một lát sau, cô ta bỗng rơi nước mắt.
“Chị Lâm.”
“Em biết chị ghét em.”
“Nhưng tình cảm không có đúng sai.”
Tôi nhìn cô ta.
Một giọt nước mắt trượt xuống má.
Quả thật rất đẹp.
Chẳng trách Phương Húc thích.
Cô ta nghẹn ngào.
“Em và anh Húc thật lòng yêu nhau.”
“Anh ấy nói cuộc hôn nhân với chị đã không còn tình cảm từ lâu.”
“Anh ấy ở bên chị chỉ vì công ty.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Chu Điềm Điềm sửng sốt.
Có lẽ cô ta tưởng tôi sẽ tức giận.
Tôi lại hỏi:
“Còn gì nữa?”
“Anh ấy nói chị rất mạnh mẽ.”
“Ở nhà cũng kiểm soát anh ấy.”
“Anh ấy sống rất mệt.”
“Em chỉ muốn cho anh ấy một nơi có thể thở.”
Tôi gật đầu tiếp.
“Rất cảm động.”
Cô ta nhìn tôi.
“Chị không tức sao?”
“Tại sao phải tức?”
Tôi chống cằm.
“Cô muốn đàn ông tôi không cần.”
“Cho cô.”
Ánh mắt Chu Điềm Điềm lóe lên vui mừng.
“Thật sao?”
“Thật.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng cổ phần là của tôi.”
“Tiền là của công ty.”
“Nhà là của tôi.”
“Xe là của tôi.”
“Cô chỉ có thể lấy người.”
“Đừng lấy nhầm thứ khác.”
Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại.
Tôi tiếp tục.
“Đúng rồi.”
“Mười phần trăm cổ phần của anh ta vẫn còn khoản nợ gốc chưa trả hết.”
“Khoảng mười hai triệu.”
“Sau khi ly h/ôn tôi sẽ đòi.”
“Mong tình yêu chân thành của hai người đủ sức vượt qua.”
Chu Điềm Điềm hoàn toàn không cười nổi nữa.
Tôi nhấn chuông gọi thư ký.
“Tiễn cô Chu ra ngoài.”
“À.”
“Từ hôm nay cô bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra nội bộ.”
Cô ta trợn mắt.
“Chị dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc tôi là tổng giám đốc.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cũng là người cô định cướp tài sản.”
________________
Chiều cùng ngày.
Phương Húc xông thẳng vào văn phòng.
“Tại sao đình chỉ Điềm Điềm?”
Tôi không ngẩng đầu.
“Anh đến vì cô ta?”
“Cô ấy chỉ là thực tập sinh.”
“Em có gì nhắm vào anh.”
“Đừng làm khó cô ấy.”
Tôi ký xong tài liệu cuối cùng rồi mới nhìn anh ta.
“Đúng là tình yêu.”
“Bản thân sắp bị điều tra rồi còn lo cho cô ta.”
Anh ta khựng lại.
“Điều tra gì?”
Tôi đẩy báo cáo kiểm toán sang.
“Bốn triệu tám trăm nghìn.”
“Giải thích.”
Phương Húc nhìn vài trang.
Sắc mặt biến đổi liên tục.
“Đây đều là chi phí dự án.”
“Dự án nào?”
“Có tài liệu bàn giao không?”
“Có biên bản nghiệm thu không?”
“Có sản phẩm không?”
“Anh là người phê duyệt.”
“Ba công ty có quan hệ với Chu Điềm Điềm.”
“Giải thích.”
Anh ta ném tập báo cáo xuống bàn.
“Em điều tra anh?”
“Không.”
“Tôi điều tra phó tổng công ty.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
“Lâm Niệm.”
“Em muốn ép anh đến đường cùng à?”
Tôi bật cười.
“Anh lấy tiền công ty.”
“Chuẩn bị chuyển cổ phần của tôi.”
“Ngủ với thực tập sinh.”
“Cuối cùng lại hỏi tôi có đang ép anh không?”
“Phương Húc.”
“Não anh phát triển kiểu gì vậy?”
Mặt anh ta đỏ bừng.
“Anh đã nói anh và Điềm Điềm…”
“Tôi không quan tâm.”
Tôi cắt ngang.
“Anh còn hai ngày để ký ly h/ôn.”
“Còn chuyện tiền công ty.”
“Tôi sẽ xử lý theo pháp luật.”
Anh ta nhìn tôi.
“Em thật sự muốn tuyệt tình như vậy?”
Tôi chậm rãi đứng lên.
“Tuyệt tình?”
“Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?”
“Từ đầu đến cuối, anh đều nghĩ tôi làm những chuyện này vì ghen.”
“Tôi không ghen.”
“Tôi chỉ đang cắt bỏ một khoản đầu tư thất bại.”
Sắc mặt anh ta cứng đờ.