Sau Một Giấc Mơ Thấy Chồng Ngoại Tình, Tôi Chuẩn Bị Ly Hôn

Chương 5



Nhưng sau khi lần theo dòng tiền, ba nhà cung cấp trong đó đều liên quan đến người thân của Chu Điềm Điềm.

Một công ty đứng tên anh họ cô ta.

Một công ty đứng tên bạn trai cũ của chị gái cô ta.

Một studio thậm chí mới thành lập bốn tháng.

Tôi nhìn báo cáo.

“Có đủ chứng cứ để báo cảnh sát không?”

Luật sư Hạ nói:

“Chưa.”

“Hiện tại chỉ chứng minh giao dịch có liên hệ.”

“Muốn xác định chiếm dụng hoặc biển thủ cần chứng minh hợp đồng giả, dịch vụ không tồn tại hoặc giá trị bị nâng khống.”

Tôi gật đầu.

“Tiếp tục.”

“Cô còn định ly h/ôn ngay không?”

“Tất nhiên.”

Anh ấy ngạc nhiên.

“Tôi tưởng cô muốn chờ lấy đủ chứng cứ rồi mới động.”

“Tài sản và hôn nhân là hai việc khác nhau.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Tôi không muốn thêm một ngày nào còn tên anh ta trong phần người phối ngẫu.”

Luật sư Hạ bật cười.

“Được.”

“Vậy chuẩn bị thỏa thuận đi.”

“Điều kiện?”

Tôi đáp:

“Nhà tôi mua trước hôn nhân, thuộc về tôi.”

“Xe mua bằng tài khoản cá nhân của tôi nhưng trong thời kỳ hôn nhân, tôi có thể xử lý theo luật.”

“Tiền tiết kiệm chung chia theo quy định.”

“Mười phần trăm cổ phần của anh ta tôi không động.”

“Nhưng khoản vay anh ta dùng để mua cổ phần thì phải trả.”

Luật sư Hạ nhướng mày.

“Khoản đó có giấy vay không?”

“Có.”

“Rất tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Ngày trước tôi yêu anh ta.”

“Nhưng tôi chưa bao giờ ngốc đến mức tặng tiền mà không để giấy.”

Đáng tiếc.

Tôi vẫn đủ ngốc để trao lòng tin.

Nhưng may mắn.

Lòng tin mất đi có thể kiếm lại sự tỉnh táo.

Tài sản chưa mất.

________________

Cuối tuần, tôi và Phương Húc về nhà họ Phương.

Mẹ chồng vừa thấy tôi đã kéo tay.

“Niệm Niệm, sao dạo này gầy thế?”

“Công ty bận ạ.”

Bà trách Phương Húc.

“Con cũng không biết chăm vợ.”

Phương Húc cười.

“Con chăm còn chưa đủ à?”

Một nhà ba người cười vui vẻ.

Tôi cũng cười.

Bữa cơm ăn được nửa chừng, mẹ chồng bỗng nói:

“Đúng rồi.”

“Gần đây công ty con có một cô bé mới vào đúng không?”

Tôi chậm rãi đặt đũa xuống.

Phương Húc lập tức nhìn bà.

“Cô nào?”

“Thì cô bé họ Chu ấy.”

Mẹ chồng không để ý sắc mặt con trai, tiếp tục nói:

“Hôm trước mẹ gặp ở trung tâm thương mại.”

“Con bé cũng ngoan lắm.”

“Còn giúp mẹ xách đồ.”

Tôi cười.

“Chu Điềm Điềm ạ?”

Mẹ chồng hơi khựng.

“Con biết à?”

“Biết chứ.”

Tôi nhìn Phương Húc.

“Thực tập sinh mà anh ấy rất quan tâm.”

Không khí trên bàn ăn lập tức đông lại.

Cha chồng ho khan.

Mẹ chồng cười gượng.

“Người trẻ trong công ty giúp đỡ nhau là bình thường.”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Rất bình thường.”

“Anh Húc còn gọi cô ấy là bé yêu.”

Chiếc đũa trong tay Phương Húc rơi xuống bàn.

Keng.

Mẹ chồng tái mặt.

Cha chồng ngẩng phắt lên.

Phương Húc nhìn tôi.

“Em nói gì?”

Tôi không cười nữa.

“Anh nghe không rõ sao?”

“Em nói anh gọi Chu Điềm Điềm là bé yêu.”

“Trong WeChat.”

“Còn nói yêu cô ta.”

“Còn hứa đợi chuyển nhượng cổ phần xong sẽ nói rõ với em.”

Cả phòng ăn im phăng phắc.

Mặt Phương Húc trắng bệch.

“Em xem điện thoại của anh?”

Tôi bật cười.

Phản ứng đầu tiên lại là trách tôi xem điện thoại.

Quả nhiên.

Người làm sai thường không hỏi tại sao mình làm sai.

Họ hỏi tại sao bị phát hiện.

Tôi lấy khăn lau miệng.

“Đừng quan tâm em xem bằng cách nào.”

“Anh chỉ cần nói.”

“Có hay không?”

“Niệm Niệm.”

Mẹ chồng lập tức nắm tay tôi.

“Có phải hiểu lầm không?”

“Tiểu Húc không phải người như vậy.”

Tôi rút tay ra.

“Mẹ biết Chu Điềm Điềm từ bao giờ?”

Bà im lặng.

“Tôi hỏi mẹ.”

“Biết từ bao giờ?”

Giọng tôi vẫn rất bình tĩnh.

Mẹ chồng tránh ánh mắt.

Phương Húc đứng bật dậy.

“Đủ rồi!”

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta.

Anh ta hít sâu.

“Anh có thể giải thích.”

“Được.”

Tôi chỉ ghế.

“Ngồi.”

Anh ta không ngồi.

“Anh và Điềm Điềm không như em nghĩ.”

“Bé yêu?”

Tôi nhắc lại.

“Yêu em?”

“Không như em nghĩ?”

Phương Húc siết chặt tay.

“Cô ấy còn trẻ.”

“Có lúc nói chuyện không biết chừng mực.”

Tôi suýt cười thành tiếng.

“Cô ấy gọi anh là bé yêu?”

“Hay anh gọi cô ấy?”

“Là cô ấy ép anh gõ hai chữ yêu em?”

“Lâm Niệm.”

Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Em đừng châm chọc.”

Tôi gật đầu.

“Vậy nói chuyện chính.”

Tôi mở túi.

Lấy ra một tập giấy.

Đặt lên bàn.

“Thỏa thuận ly h/ôn.”

Sắc mặt Phương Húc lập tức thay đổi hoàn toàn.

Mẹ chồng hét lên:

“Ly h/ôn?”

“Có chút chuyện thôi mà sao phải ly h/ôn?”

Tôi quay sang bà.

“Chút chuyện?”

“Con trai mẹ ngoại tình.”

“Âm thầm chuẩn bị chuyển cổ phần công ty của tôi cho tiểu tam.”

“Rút tiền công ty qua công ty người thân của cô ta.”

“Trong mắt mẹ, thế này gọi là chút chuyện?”

Cha chồng đập mạnh bàn.

“Phương Húc!”

“Chuyện cổ phần là sao?”

Phương Húc lập tức nói:

“Không có.”

Tôi lấy điện thoại.

Mở ảnh.

Đẩy qua.

“Giấy chuyển nhượng cổ phần chưa điền thông tin.”

“Chữ ký là của tôi.”

“Bản gốc ba tháng trước bị anh lấy khỏi kho lưu trữ.”

“Anh giải thích đi.”

Phương Húc nhìn màn hình.

Mặt anh ta trắng bệch.

“Anh chỉ…”

“Chỉ gì?”

“Chuẩn bị cho tái cấu trúc công ty.”

“Vậy bên nhận chuyển nhượng là ai?”

Anh ta không nói.

Tôi mỉm cười.

“Chu Điềm Điềm?”

Mẹ chồng bỗng chen vào.

“Niệm Niệm.”

“Chuyện này có thể là hiểu lầm.”

“Con với Tiểu Húc năm năm tình cảm.”

“Đâu thể vì một cô gái bên ngoài mà…”

“Tình cảm?”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ biết cô ta.”

“Cô ta còn giúp mẹ xách đồ.”

“Có phải mẹ cũng biết họ qua lại không?”

Mặt mẹ chồng đỏ lên.

“Không phải.”

“Vậy tại sao mẹ gặp một thực tập sinh của công ty con dâu ở trung tâm thương mại?”

“Thành phố này rộng thế.”

“Trùng hợp thật.”

Bà im bặt.

Chương tiếp
Loading...