Sau Hai Cái Tát
Chương 7
“Vậy chị với Tổng giám đốc Lục…”
Tôi không trả lời.
Cô ta cắn môi.
“Em biết chị hiểu lầm quan hệ của em với Tổng giám đốc.”
Tôi bỗng thấy mệt.
Tôi chưa từng hỏi.
Chưa từng nói mình hiểu lầm.
Nhưng ai cũng vội vàng giải thích.
Có lẽ vì chính họ cũng biết ranh giới đã từng mơ hồ đến mức nào.
Trầm Diệu Diệu nói:
“Em và anh ấy thật sự không có gì.”
“Anh ấy chỉ coi em là cấp dưới.”
“Chị đừng vì em mà ly hôn với anh ấy.”
Tôi nhìn cô ta.
Sau đó gõ một câu.
【Cô đánh giá mình cao quá rồi.】
Mặt Trầm Diệu Diệu cứng lại.
Tôi viết tiếp:
【Cuộc hôn nhân của tôi không kết thúc vì cô.】
【Nó kết thúc vì chồng tôi.】
Tôi cất điện thoại.
Đi qua cô ta.
Lần này Trầm Diệu Diệu không đuổi theo.
________________________________________
Tôi không biết Lục Trạch Viễn đã đứng ở cuối hành lang từ lúc nào.
Anh nghe thấy hay không, tôi cũng không quan tâm.
Khi tôi đi ngang, anh gọi:
“Tinh Dao.”
Tôi dừng.
“Vào phòng anh một lát được không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
Anh lập tức nói:
“Mười phút.”
Tôi suy nghĩ rồi gật đầu.
Văn phòng vẫn như trước.
Trên bàn có một khung ảnh.
Là ảnh của chúng tôi.
Tôi nhớ trước đây không có.
Lục Trạch Viễn rót nước cho tôi.
Tôi không uống.
Anh ngồi đối diện.
“Anh đã cho Diệu Diệu nghỉ việc.”
Tôi ngẩng lên.
“Không phải vì em yêu cầu.”
“Là anh tự quyết định.”
Tôi gật đầu.
Anh dường như không hài lòng với phản ứng này.
“Em không có gì muốn nói sao?”
Tôi lấy điện thoại.
【Không.】
Anh bật cười khổ.
“Anh đoán được.”
Một lúc lâu sau, anh nói:
“Anh đã xem camera hôm tiệc cuối năm.”
Tay tôi khựng lại.
“Anh nghe hết những gì cô ấy nói với em.”
Tôi không động.
“Cả những người xung quanh.”
“Anh cũng biết tại sao em hắt nước.”
Lục Trạch Viễn cúi đầu.
“Anh sai rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Không phải chỉ sai vì đánh em.”
“Anh sai từ trước đó.”
“Anh để người bên cạnh mình có cảm giác cô ấy có thể không tôn trọng em.”
“Anh thấy Diệu Diệu nói chuyện quá giới hạn vài lần nhưng không ngăn.”
“Anh nghĩ chỉ là đùa.”
“Anh nghĩ em sẽ không để tâm.”
Anh cười rất nhạt.
“Anh luôn nghĩ em sẽ không để tâm.”
Tôi bỗng nhớ ra.
Đúng vậy.
Lục Trạch Viễn thường nói câu này.
“Em đừng để tâm.”
“Diệu Diệu còn trẻ.”
“Cô ấy nói chuyện thẳng.”
“Em là bà chủ, chấp cô ấy làm gì?”
Mỗi lần như vậy, tôi đều thôi.
Không phải vì tôi không khó chịu.
Mà vì tôi không muốn khiến anh khó xử.
Nhưng nhường một lần sẽ có lần thứ hai.
Người ta không tự nhiên học được cách coi thường vợ của ông chủ.
Họ nhìn thái độ của ông chủ mà học.
Lục Trạch Viễn cuối cùng cũng hiểu.
Chỉ tiếc là hiểu quá muộn.
Anh đẩy một tập giấy về phía tôi.
Tôi nhìn xuống.
Là báo cáo xử lý nội bộ sau buổi tiệc.
Những người tham gia chế giễu tôi đều bị xử lý.
Tôi không mở.
Lục Trạch Viễn hỏi:
“Em không xem sao?”
Tôi lắc đầu.
“Tại sao?”
Tôi viết:
【Không còn liên quan đến tôi.】
Lại là câu ấy.
Mỗi lần đọc thấy, anh đều im lặng rất lâu.
Lần này cũng vậy.
Cuối cùng Lục Trạch Viễn lấy một thứ từ ngăn kéo.
Là đơn ly hôn.
Bản tôi để lại.
Đã có chữ ký của anh.
Tôi nhìn tên Lục Trạch Viễn phía cuối trang.
Rất lâu không động.
Anh nói:
“Anh ký rồi.”
Tôi cầm lấy.
Không hiểu sao bàn tay hơi run.
Không phải hối hận.
Có lẽ chỉ vì mười năm cuối cùng cũng được gói gọn trong vài tờ giấy.
Lục Trạch Viễn nhìn tôi.
“Nếu đây là thứ em thật sự muốn, anh ký.”
“Nhưng anh có một điều kiện.”
Tôi cau mày.
“Không phải điều kiện để ly hôn.”
Anh vội nói.
“Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội.”
Tôi nhìn anh.
“Không phải quay lại ngay.”
“Cũng không cần tha thứ.”
“Anh chỉ…”
Lục Trạch Viễn dừng rất lâu.
Người đàn ông trước đây chưa bao giờ thiếu tự tin, giờ lại giống như không biết nên nói thế nào.
“Anh muốn theo đuổi em lại.”
Tôi nhìn anh vài giây.
Rồi lấy điện thoại.
【Không cần.】
Anh cười.
“Anh biết em sẽ nói vậy.”
【Vậy tại sao còn hỏi?】
“Vì trước đây em theo anh.”
Tôi khựng lại.
“Lần này đổi anh.”
Tôi không trả lời.
Cầm đơn ly hôn đứng dậy.
Trước khi ra khỏi phòng, tôi quay lại.
Lục Trạch Viễn vẫn ngồi đó.
Tôi gõ một câu.
【Đừng chờ.】
Anh đọc xong.
Rất lâu sau mới nói:
“Em từng chờ anh mười năm.”
“Anh chờ một lần cũng không chết được.”
Tôi không tranh luận.
Đóng cửa lại.
________________________________________
Thủ tục ly hôn diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng.
Ngày cầm giấy chứng nhận trong tay, trời có nắng.
Lục Trạch Viễn đứng cạnh tôi.
Hai người bước ra khỏi nơi đã từng cùng nhau đăng ký kết hôn.
Bảy năm trước tôi ôm cánh tay anh, cứ nhìn tờ giấy mãi.
Anh hỏi:
“Có gì hay mà nhìn?”
Tôi cười:
“Từ hôm nay anh là chồng em rồi.”
Anh xoa đầu tôi.
“Ngốc.”
Bảy năm sau, cũng là hai người.
Tôi cầm một tờ giấy khác.
Không cười.
Cũng không khóc.
Lục Trạch Viễn đứng cạnh xe.
“Tinh Dao.”
Tôi nhìn anh.
Anh hỏi:
“Anh đưa em về?”
Tôi lắc đầu.
Xe tôi gọi đã đến.
Trước khi lên xe, anh bỗng nói:
“Chúc mừng.”
Tôi quay lại.
Lục Trạch Viễn cười rất khó coi.
“Cuối cùng cũng thoát khỏi anh rồi.”
Tôi không biết nên trả lời gì.
Một lúc sau, tôi gật đầu.
Đúng.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Xe chạy đi.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Bóng người càng lúc càng nhỏ.
Rồi biến mất.
Tôi quay mặt về phía trước.
Không nhìn nữa.
Sau ly hôn, cuộc sống của tôi yên tĩnh hơn rất nhiều.
Tôi tiếp tục trị liệu.
Từ những âm đơn giản nhất.
“A.”
“Ơ.”
“Em.”
Có những ngày cổ họng vẫn không chịu phối hợp.