Sáu Giọt Dầu Mù Tạt Và Bí Mật Ngoại Tình Tám Năm
Chương 9
Minh Thâm siết điện thoại.
“Nhược Nhiễm.”
“Vâng?”
“Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc lâu sau, giọng cô ta run rẩy:
“Anh nói gì?”
“Anh đã kết hôn. Anh không thể tiếp tục như trước.”
Tôi nhìn gương mặt Minh Thâm.
Anh nhắm mắt.
Giọng khàn đi.
“Anh xin lỗi.”
Nhược Nhiễm bật khóc.
“Anh từng hứa sẽ không bỏ em.”
Minh Thâm không đáp.
Cô ta tiếp tục:
“Anh nói chỉ cần em đợi, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể ở bên nhau.”
“Bây giờ anh bảo em phải làm sao?”
Minh Thâm cúi đầu.
Tôi đứng bên cạnh, nghe từng lời.
Không chen vào.
Không nổi giận.
Bởi tôi biết, đây không phải cuộc chia tay của hai người chỉ vô tình vượt quá giới hạn.
Đây là một mối quan hệ đã được nuôi dưỡng bằng những lời hứa suốt nhiều năm.
Nhược Nhiễm khóc rất lâu.
Cuối cùng, cô ta hỏi:
“Anh thật sự chọn vợ anh?”
Minh Thâm ngẩng đầu nhìn tôi.
“Ừ.”
Tôi không cảm thấy vui.
Thậm chí không có chút nhẹ nhõm nào.
Anh chọn tôi.
Nhưng lựa chọn ấy đến sau tám năm lừa dối.
Đến sau khi tôi phát hiện.
Đến sau khi anh nhận ra mình có thể mất đi cuộc sống hiện tại.
Tôi không cần một chiến thắng như vậy.
Cuộc gọi kết thúc.
Minh Thâm đặt điện thoại xuống.
Anh nhìn tôi.
“Em nghe rồi.”
Tôi gật đầu.
“Nghe rồi.”
“Anh đã chấm dứt.”
“Ừ.”
Anh bước đến.
“Vậy chúng ta…”
Tôi lùi lại.
“Chúng ta vẫn ly hôn.”
Minh Thâm sững sờ.
“Em nói gì?”
Tôi nhìn anh.
“Em đã nói rất rõ.”
“Nhưng anh đã chọn em!”
Tôi bật cười.
“Phó Minh Thâm, ai nói với anh rằng chỉ cần anh chọn em, em nhất định phải nhận?”
Anh đứng bất động.
Tôi tiếp tục:
“Anh có thể chấm dứt với cô ta.”
“Đó là việc anh nên làm từ nhiều năm trước.”
“Nhưng chuyện ấy không xóa được những gì anh đã gây ra.”
Minh Thâm nhìn tôi.
“Em không thể cho anh một cơ hội sao?”
Tôi hỏi:
“Nếu em ngoại tình năm năm, sau đó bị anh phát hiện, em chỉ cần gọi điện chia tay người đàn ông kia trước mặt anh là mọi chuyện được tha thứ?”
Anh im lặng.
Tôi nhìn anh.
“Anh có chấp nhận không?”
Rất lâu sau, Minh Thâm mới đáp:
“Không.”
Tôi gật đầu.
“Vậy đừng yêu cầu em làm điều mà chính anh cũng không làm được.”
Ba ngày sau, tôi chuyển đến căn hộ nhỏ đứng tên riêng mình từ trước khi kết hôn.
Đó là căn hộ tôi từng mua bằng tiền tiết kiệm khi còn độc thân.
Sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển sang nhà lớn hơn nên căn hộ này được cho thuê.
Hợp đồng thuê vừa kết thúc một tháng trước.
Tôi chưa kịp tìm khách mới.
Không ngờ bây giờ nó lại trở thành nơi tôi bắt đầu cuộc sống một mình.
Ngày chuyển đồ, Minh Thâm đứng cạnh cửa.
Anh nhìn từng chiếc thùng được nhân viên vận chuyển mang ra ngoài.
“Em thật sự phải đi sao?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Nhà này cũng là nhà của em.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng em không muốn tiếp tục sống ở đây.”
Anh bước đến.
“Anh có thể dọn đi.”
“Không cần.”
“Vậy em muốn anh làm gì?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Phối hợp giải quyết ly hôn.”
Minh Thâm nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, anh khàn giọng:
“Anh không đồng ý.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chúng ta sẽ giải quyết theo thủ tục pháp luật.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn.
“Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?”
Tôi im lặng.
Câu hỏi ấy khiến tôi cảm thấy nghẹn ở cổ.
Tôi từng yêu anh.
Yêu rất nhiều.
Yêu đến mức sẵn sàng dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp anh vượt qua khó khăn.
Yêu đến mức ghi nhớ từng thói quen nhỏ.
Yêu đến mức chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải thu dọn hành lý rời khỏi ngôi nhà chung.
Nhưng tình yêu không phải thứ có thể chống đỡ mọi sự phản bội.
Tôi nhìn Minh Thâm.
“Em không biết.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi nói tiếp:
“Có thể em vẫn còn yêu anh.”
“Nhưng em không còn tin anh.”
“Và em không muốn dành phần đời còn lại để kiểm tra xem mỗi lời anh nói có phải sự thật hay không.”
Tôi kéo vali.
Bước qua anh.
Lần này, Minh Thâm không giữ tôi lại.
Sau khi chuyển đi, tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống.
Buổi sáng tôi đi làm.
Buổi chiều gặp luật sư hoặc xử lý giấy tờ.
Buổi tối tự nấu ăn, đọc sách, đôi khi đi dạo quanh khu chung cư.
Những ngày đầu, tôi thường vô thức nhìn đồng hồ lúc bảy giờ.
Đó là giờ Minh Thâm thường về nhà.
Tôi từng quen với việc chuẩn bị bữa tối trước khi anh trở về.
Bây giờ, khi đồng hồ điểm bảy giờ, căn hộ vẫn yên tĩnh.
Không có tiếng mở cửa.
Không có người gọi “vợ ơi”.
Cũng không có ai hỏi hôm nay ăn món gì.
Tôi phải mất khá lâu mới quen được cảm giác ấy.
Nhưng tôi không quay lại.
Phó Minh Thâm gọi điện mỗi ngày.
Ban đầu tôi còn bắt máy.
Sau đó, khi nhận ra anh chỉ lặp đi lặp lại những lời xin lỗi, tôi chuyển sang nhắn tin về các vấn đề cần thiết.
Anh gửi hoa.
Tôi trả lại.
Anh gửi quà.
Tôi không nhận.
Có lần anh đứng dưới chung cư suốt ba tiếng.
Tôi biết vì bảo vệ gọi điện thông báo.
Nhưng tôi không xuống.
Tôi chỉ nhắn:
“Anh về đi. Chúng ta không còn gì cần nói ngoài chuyện ly hôn.”
Anh trả lời:
“Anh sẽ đợi.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Không đáp.
Trước đây, tôi từng nghĩ một người đàn ông sẵn sàng chờ đợi mình là biểu hiện của tình yêu.
Bây giờ tôi mới hiểu, đôi khi sự chờ đợi cũng có thể trở thành áp lực.
Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau của người đã phản bội mình.
Một tuần sau, luật sư Trần gọi điện.
“Chị có thời gian đến văn phòng không? Tôi vừa nhận được một số tài liệu.”
Tôi lập tức đến.