Sáu Giọt Dầu Mù Tạt Và Bí Mật Ngoại Tình Tám Năm
Chương 8
Anh nắm lấy tay tôi.
“Anh thật sự yêu em. Tám năm qua, những gì anh làm cho em đều là thật.”
Tôi nhìn bàn tay anh.
Bàn tay từng nắm tay tôi bước vào lễ đường.
Từng đeo nhẫn cưới cho tôi.
Từng ôm tôi trong những đêm mất ngủ.
Tôi chậm rãi rút tay về.
“Anh yêu em.”
Tôi lặp lại.
“Nhưng cũng yêu cô ta?”
Minh Thâm cúi đầu.
Không phủ nhận.
Tôi gật đầu.
“Được.”
Anh lập tức ngẩng lên.
“Em hiểu anh rồi sao?”
Tôi nhìn anh.
“Em hiểu.”
Ánh mắt anh lóe lên chút hy vọng.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Em hiểu rằng anh muốn có cả hai.”
Nụ cười trên môi anh lập tức biến mất.
Tôi đứng dậy.
“Anh muốn một người vợ chăm sóc gia đình, chuẩn bị hành lý, nhớ từng viên thuốc cho anh.”
“Đồng thời, anh cũng muốn giữ lại người phụ nữ khiến anh tiếc nuối từ thời trẻ.”
“Anh không muốn mất ai.”
“Cho nên anh để hai người phụ nữ cùng chờ đợi.”
Tôi nhìn anh.
“Phó Minh Thâm, anh có biết vấn đề của anh là gì không?”
Anh không đáp.
“Anh không phải không biết lựa chọn.”
“Anh chỉ không muốn trả giá cho lựa chọn của mình.”
Minh Thâm không chịu rời đi.
Anh ngồi trên sofa, liên tục nói rằng chúng tôi cần bình tĩnh.
Tôi không tranh cãi.
Chỉ đặt trước mặt anh một tập giấy.
“Đây là gì?”
“Thông tin về việc ly hôn.”
Anh lật vài trang.
Sắc mặt ngày càng khó coi.
“Em đã tìm luật sư?”
“Ừ.”
“Từ khi nào?”
“Từ hôm anh nhập viện.”
Minh Thâm nhìn tôi như không thể tin nổi.
“Chỉ vì một chai nước mà em quyết định ly hôn?”
Tôi nhìn anh.
“Anh thật sự nghĩ vấn đề là chai nước?”
Anh im lặng.
Tôi nói:
“Nếu chai nước ấy không có dấu son, em sẽ không biết sự tồn tại của Lâm Nhược Nhiễm.”
“Nếu em không biết cô ta, anh sẽ tiếp tục đi công tác mỗi tháng.”
“Anh vẫn sẽ về nhà ăn cơm em nấu.”
“Vẫn sẽ ôm em ngủ.”
“Vẫn sẽ nói yêu em.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Và ở một thành phố khác, anh vẫn sẽ nói với cô ta rằng mình chưa từng quên.”
Minh Thâm cúi đầu.
Tôi chậm rãi nói:
“Anh thấy đấy.”
“Chai nước không phá hủy cuộc hôn nhân này.”
“Người phá hủy nó là anh.”
Đêm đó, Phó Minh Thâm ngủ trong phòng dành cho khách.
Tôi khóa cửa phòng ngủ.
Lần đầu tiên sau tám năm, chúng tôi ở cùng một mái nhà nhưng không nói với nhau lời chúc ngủ ngon.
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Tưởng rằng mình sẽ khóc.
Nhưng không.
Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.
Có lẽ vì nỗi đau quá lớn nên nước mắt chưa kịp xuất hiện.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp Minh Thâm.
Khi ấy anh mới bắt đầu sự nghiệp.
Không có nhiều tiền.
Cũng chẳng có địa vị.
Anh thường mặc những chiếc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu, nhưng lúc nào cũng chỉnh tề.
Chúng tôi quen nhau qua một người bạn.
Buổi hẹn đầu tiên, anh đưa tôi đến một quán ăn nhỏ.
Anh ngượng ngùng nói:
“Bây giờ anh chưa có điều kiện đưa em đến những nơi sang trọng.”
Tôi cười.
“Em đâu cần.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó nói:
“Sau này anh nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt hơn.”
Tôi đã tin.
Không phải vì tôi cần anh cho mình cuộc sống sung túc.
Mà vì khi ấy, tôi cảm thấy người đàn ông này thật lòng muốn cùng mình xây dựng tương lai.
Những năm đầu kết hôn, chúng tôi từng sống rất tiết kiệm.
Có tháng tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt gần như ngốn hết thu nhập.
Tôi làm thêm đến khuya.
Anh chạy khắp nơi tìm khách hàng.
Có lần công ty gặp khó khăn, Minh Thâm gần như mất trắng.
Anh ngồi trong phòng khách, ôm đầu không nói.
Tôi mang toàn bộ khoản tiết kiệm của mình đặt trước mặt anh.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
“Em không sợ anh làm mất hết sao?”
Tôi đáp:
“Tiền mất có thể kiếm lại.”
“Chỉ cần hai vợ chồng còn bên nhau là được.”
Anh ôm tôi rất chặt.
Hôm ấy, anh nói sẽ không bao giờ phụ lòng tôi.
Tôi đã nhớ lời hứa ấy suốt tám năm.
Còn anh thì không.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc sáu giờ.
Theo thói quen, tôi định vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nhưng vừa bước đến cửa phòng, tôi bỗng dừng lại.
Tại sao tôi phải tiếp tục làm điều ấy?
Phó Minh Thâm đã ba mươi lăm tuổi.
Anh có thể tự chăm sóc bản thân.
Tôi quay lại phòng, thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng.
Khi trở về, Minh Thâm đang đứng trong bếp.
Trên bàn có hai đĩa trứng chiên.
Anh nhìn thấy tôi, lập tức mỉm cười.
“Em dậy rồi à? Anh làm bữa sáng.”
Tôi nhìn bàn ăn.
“Em ăn rồi.”
Nụ cười của anh khựng lại.
“Em đi đâu?”
“Ra ngoài.”
“Sao không gọi anh?”
Tôi nhìn anh.
“Vì không cần.”
Minh Thâm đứng im.
Một lúc lâu sau, anh nhẹ giọng:
“Em vẫn còn giận?”
Tôi không trả lời.
Tôi đi thẳng lên phòng làm việc.
Anh theo sau.
“Vợ, chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi dừng lại.
“Anh muốn nói gì?”
“Anh đã suy nghĩ cả đêm.”
Tôi nhìn anh.
“Rồi sao?”
“Anh sẽ chấm dứt với Nhược Nhiễm.”
Tôi không có phản ứng.
Minh Thâm bước đến.
“Anh sẽ không gặp cô ấy nữa.”
“Không liên lạc.”
“Không đi công tác đến thành phố đó nữa.”
“Anh sẽ chứng minh cho em thấy.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Anh nói những lời này với cô ta chưa?”
Minh Thâm khựng lại.
“Chưa.”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh định chấm dứt bằng cách nào?”
“Anh sẽ gọi điện.”
“Ngay bây giờ?”
Anh im lặng.
Tôi cười nhạt.
“Anh không nỡ?”
“Không phải.”
“Vậy gọi đi.”
Minh Thâm lấy điện thoại.
Anh nhìn màn hình một lúc.
Sau đó bấm số.
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh.
Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
“Minh Thâm?”
Tôi đứng cách anh chưa đến một mét.
Nghe rất rõ.
“Anh khỏe hơn chưa? Em lo cho anh lắm.”