Sáu Giọt Dầu Mù Tạt Và Bí Mật Ngoại Tình Tám Năm
Chương 7
Tôi vừa bước ra khỏi quán cà phê thì Nhược Nhiễm đuổi theo.
“Chị!”
Tôi dừng lại.
Cô ta đứng cách tôi vài bước, đôi mắt đỏ hoe.
“Em còn một chuyện muốn nói.”
Tôi quay đầu.
“Nói đi.”
Nhược Nhiễm do dự.
“Chai soda đó…”
Tôi nhìn cô ta.
“Sao?”
Cô ta cúi đầu.
“Là em để trong xe anh ấy.”
Tôi không ngạc nhiên.
Nhưng câu nói tiếp theo của cô ta khiến tôi khựng lại.
“Em đã giữ thói quen ấy từ lúc bọn em còn yêu nhau.”
Tôi nhíu mày.
“Thói quen gì?”
“Ngày trước, mỗi lần anh Minh Thâm lái xe đưa em đi chơi, em đều mua hai chai soda.”
“Một chai cho anh ấy, một chai cho em.”
“Nhưng em thường không uống hết.”
Cô ta mỉm cười buồn bã.
“Anh ấy luôn giữ phần nước còn lại của em.”
Tôi nhìn cô ta.
“Để làm gì?”
Nhược Nhiễm đáp rất khẽ:
“Anh ấy nói, chỉ cần nhìn thấy chai nước ấy là sẽ nhớ đến em.”
Tôi đứng bất động.
Một chai soda chưa đến ba đồng.
Một thứ đồ uống bình thường đến mức tôi từng định ném vào thùng rác.
Vậy mà Phó Minh Thâm đã giữ nó như một kỷ vật tình yêu.
Trong suốt những năm chung sống với tôi.
Tôi chợt nhớ lần mình mua hai chai soda mới đặt vào cốp xe.
Anh không hề đụng đến.
Bởi thứ anh muốn giữ không phải nước.
Mà là dấu vết của một người phụ nữ.
Tôi nhìn Nhược Nhiễm.
“Cô có biết tôi từng mua nước mới cho anh ấy không?”
Cô ta ngẩn ra.
Tôi cười.
“Không biết đúng không?”
“Bởi cô chỉ quan tâm đến việc anh ấy giữ lại chai nước của cô.”
“Còn tôi thì lo anh ấy uống nước để lâu sẽ đau bụng.”
Tôi quay đi.
Lần này, Nhược Nhiễm không đuổi theo nữa.
Buổi chiều, tôi đến văn phòng luật sư Trần.
Anh đã chuẩn bị sẵn một số tài liệu cần thiết.
Tôi ngồi đối diện, nghe anh phân tích tình hình.
Tài sản của vợ chồng tôi không quá phức tạp.
Chúng tôi có căn nhà đang ở, hai chiếc ô tô, một số khoản tiết kiệm và phần vốn góp của Phó Minh Thâm trong công ty.
Trong đó, căn nhà được mua sau khi kết hôn.
Phần lớn tiền đặt cọc ban đầu đến từ khoản tiết kiệm của tôi trước hôn nhân, nhưng giấy tờ sở hữu đứng tên cả hai.
Tôi đưa những chứng từ còn lưu giữ cho luật sư.
Anh xem rất kỹ.
Sau đó nói:
“Chị nên kiểm tra toàn bộ các khoản chuyển tiền lớn trong thời kỳ hôn nhân.”
Tôi gật đầu.
“Đặc biệt là những khoản liên quan đến người thứ ba?”
“Đúng. Nhưng phải thu thập bằng cách hợp pháp. Chị không nên tự ý truy cập tài khoản riêng hay lấy dữ liệu mà mình không có quyền sử dụng.”
Tôi hiểu.
Tôi không muốn vì một người đàn ông phản bội mà biến mình thành kẻ vi phạm pháp luật.
Luật sư Trần hỏi:
“Chị đã quyết định ly hôn chưa?”
Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn.
“Rồi.”
“Không muốn thử hòa giải?”
Tôi im lặng một lát.
Sau đó hỏi lại:
“Anh nghĩ một người đàn ông có thể yêu hai người cùng lúc không?”
Luật sư Trần hơi bất ngờ.
Anh suy nghĩ rồi đáp:
“Tôi không biết.”
Tôi gật đầu.
“Tôi cũng không biết.”
“Nhưng tôi biết mình không muốn tiếp tục làm một trong hai người phụ nữ ấy.”
Phó Minh Thâm xuất viện vào chiều hôm sau.
Tưởng Hạo đưa anh về.
Khi xe dừng trước nhà, tôi đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu.
Minh Thâm bước vào.
Anh nhìn thấy chiếc vali màu đen đặt cạnh sofa.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Em định đi đâu?”
Tôi ngẩng đầu.
“Không phải em.”
Anh nhìn chiếc vali.
“Vậy là…”
“Đồ của anh.”
Minh Thâm đứng bất động.
Tưởng Hạo phía sau cũng khựng lại.
Tôi đặt tập hồ sơ xuống.
“Anh Hạo, cảm ơn anh đã đưa Minh Thâm về. Chuyện gia đình chúng tôi, tôi muốn tự giải quyết.”
Tưởng Hạo nhìn Minh Thâm.
Anh ta có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn rời đi.
Cửa đóng lại.
Trong phòng khách chỉ còn tôi và chồng.
Minh Thâm bước đến.
“Em làm vậy là có ý gì?”
Tôi nhìn anh.
“Chúng ta ly hôn.”
Anh sững sờ.
Sau đó bật cười.
“Em đang giận nên nói vậy thôi đúng không?”
Tôi không đáp.
Anh ngồi xuống cạnh tôi.
“Anh biết em không vui vì chuyện Nhược Nhiễm.”
Tôi nhìn anh.
“Anh biết?”
“Anh thừa nhận trước đây bọn anh từng yêu nhau.”
“Trước đây?”
Minh Thâm mím môi.
Tôi hỏi:
“Vậy năm năm gần đây là gì?”
Anh ngẩng phắt đầu.
“Ai nói với em?”
Tôi cười nhạt.
“Anh muốn biết ai nói, hay muốn biết em đã biết đến đâu?”
Minh Thâm im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Lâm Nhược Nhiễm đã gặp em.”
Mặt anh lập tức tái đi.
“Cô ấy nói gì?”
“Rất nhiều.”
“Em đừng tin hết lời cô ấy!”
Tôi nhìn anh.
“Vậy em nên tin ai?”
“Tin anh.”
Tôi bật cười.
“Phó Minh Thâm, anh còn nhớ tám năm trước, lúc chúng ta kết hôn, anh đã nói gì không?”
Anh khựng lại.
Tôi chậm rãi nhắc:
“Anh nói cả đời này sẽ không để em phải nghi ngờ tình yêu của anh.”
“Anh nói chỉ cần em quay đầu, anh nhất định sẽ đứng phía sau.”
“Anh còn nói dù sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải thành thật với nhau.”
Tôi nhìn anh.
“Bây giờ anh bảo em tin anh.”
“Vậy anh nói thật đi.”
“Trong năm năm qua, anh và Lâm Nhược Nhiễm đã làm những gì?”
Minh Thâm cúi đầu.
Tôi chờ.
Một phút.
Hai phút.
Cuối cùng, anh khàn giọng:
“Anh xin lỗi.”
Tôi nhắm mắt.
Chỉ ba chữ.
Nhưng đủ để kết thúc tất cả.
“Anh chưa từng muốn làm tổn thương em.”
Minh Thâm nói.
Tôi mở mắt.
“Vậy anh muốn gì?”
Anh nhìn tôi.
“Anh không biết.”
Tôi bật cười.
“Không biết?”
“Anh chỉ…”
Anh ngập ngừng.
“Anh không thể buông bỏ Nhược Nhiễm.”
Tôi nhìn người đàn ông đã làm chồng mình tám năm.
“Vậy tại sao anh cưới em?”
Minh Thâm lập tức đáp:
“Vì anh yêu em!”
Tôi khựng lại.