Sáu Giọt Dầu Mù Tạt Và Bí Mật Ngoại Tình Tám Năm

Chương 6



“Phó Minh Thâm, anh định nói dối đến bao giờ?”

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng:

“Anh có nỗi khổ riêng.”

Tôi bật cười.

“Nỗi khổ gì?”

“Anh chưa thể nói.”

“Vậy thì đừng nói nữa.”

“Em nghe anh giải thích đã.”

“Anh vừa bảo chưa thể nói.”

Minh Thâm nghẹn lời.

Tôi chậm rãi tháo chiếc nhẫn cưới.

Đặt nó lên mặt bàn.

“Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Vợ…”

Tôi cúp máy.

Lần đầu tiên trong tám năm, tôi chủ động kết thúc cuộc gọi khi chồng vẫn còn muốn nói.

Tối hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Nội dung chỉ có một câu.

“Chị đừng trách anh Minh Thâm. Người có lỗi là em.”

Tôi nhìn màn hình.

Sau đó trả lời:

“Lâm Nhược Nhiễm?”

Bên kia im lặng khoảng một phút.

Rồi gửi lại:

“Vâng.”

Tôi hỏi:

“Cô lấy số tôi ở đâu?”

“Anh Hạo cho em.”

Tôi bật cười.

Hóa ra Tưởng Hạo còn chu đáo hơn tôi tưởng.

Không chỉ giúp bạn thân che giấu chuyện ngoại tình.

Bây giờ còn giúp người phụ nữ kia liên lạc với vợ chính thức.

Tôi nhắn:

“Cô muốn gì?”

Rất lâu sau, cô ta mới trả lời.

“Em muốn gặp chị.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

“Để làm gì?”

“Có những chuyện anh Minh Thâm không dám nói. Em muốn tự mình giải thích.”

Tôi suy nghĩ vài giây.

Sau đó gửi địa chỉ một quán cà phê gần nhà.

“Mười giờ sáng mai.”

Bên kia lập tức đáp:

“Em sẽ đến.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Trong lòng bỗng bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Nếu Lâm Nhược Nhiễm thật sự muốn gặp, tôi cũng muốn xem người phụ nữ khiến chồng mình duy trì bí mật suốt tám năm rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.

Sáng hôm sau, tôi đến quán cà phê trước giờ hẹn mười phút.

Tôi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Gọi một tách trà nóng.

Đúng mười giờ, một cô gái mặc váy màu kem bước vào.

Cô ta có mái tóc dài ngang lưng, gương mặt thanh tú, làn da trắng.

Điều khiến tôi chú ý nhất là màu son trên môi cô ta.

Hồng nhạt.

Có ánh nhũ.

Giống hệt dấu son trên chai soda.

Cô ta nhìn quanh, sau đó bước đến trước mặt tôi.

“Chị là vợ anh Minh Thâm?”

Tôi ngẩng đầu.

“Cô là Lâm Nhược Nhiễm?”

Cô ta gật đầu.

“Vâng.”

“Ngồi đi.”

Nhược Nhiễm kéo ghế.

Động tác có chút dè dặt.

Cô ta đặt túi xách lên đùi, hai tay nắm chặt quai túi.

Tôi nhìn cô ta.

“Cô muốn nói gì?”

Nhược Nhiễm cúi đầu.

“Trước tiên, em muốn xin lỗi chị.”

Tôi không đáp.

Cô ta tiếp tục:

“Em biết sự tồn tại của mình khiến chị tổn thương.”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Cô biết chồng tôi đã kết hôn từ bao giờ?”

Nhược Nhiễm mím môi.

“Em biết.”

“Biết từ trước hay sau đám cưới?”

“Trước.”

Tôi gật đầu.

“Vậy tám năm qua, cô vẫn tiếp tục qua lại với anh ấy?”

Cô ta không trả lời.

Tôi nhìn cô ta.

“Lâm Nhược Nhiễm, cô hẹn gặp tôi để xin lỗi, hay để kiểm tra xem tôi biết được bao nhiêu?”

Gương mặt cô ta lập tức đỏ lên.

“Không phải!”

“Vậy nói thẳng đi.”

Nhược Nhiễm cúi đầu rất lâu.

Sau đó khẽ nói:

“Em và anh Minh Thâm từng yêu nhau hai năm.”

Tôi không ngắt lời.

“Lúc đó bọn em còn trẻ. Anh ấy mới bắt đầu sự nghiệp, còn em vừa tốt nghiệp đại học.”

“Sau này vì một số chuyện, bọn em chia tay.”

Tôi hỏi:

“Chuyện gì?”

Cô ta siết chặt quai túi.

“Gia đình em phản đối.”

Tôi nhìn cô ta.

“Sau đó?”

“Sau đó anh ấy quen chị.”

Tôi im lặng.

Nhược Nhiễm ngẩng đầu.

Đôi mắt đã đỏ.

“Em từng nghĩ mình có thể quên anh ấy. Nhưng đến khi nghe tin anh ấy kết hôn, em mới biết mình không làm được.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Vậy cô quay lại tìm anh ấy?”

Cô ta gật đầu.

“Ba năm sau khi anh ấy kết hôn, bọn em gặp lại.”

Tôi khựng lại.

Ba năm.

Nghĩa là trong năm năm gần đây, họ đã nối lại liên lạc.

Tôi hỏi:

“Rồi hai người bắt đầu ngoại tình?”

Nhược Nhiễm lập tức lắc đầu.

“Không phải như vậy!”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy là thế nào?”

“Ban đầu bọn em chỉ nói chuyện.”

“Sau đó?”

Cô ta im lặng.

Tôi chậm rãi nói:

“Cô có biết tôi ghét nhất kiểu người nào không?”

Nhược Nhiễm ngẩng đầu.

“Tôi ghét những người đã làm sai nhưng vẫn cố tìm một cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn để khiến lỗi lầm của mình trông có vẻ vô hại.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cô biết anh ấy có vợ.”

“Cô vẫn gặp anh ấy.”

“Cô vẫn uống chung chai nước với anh ấy.”

“Và bây giờ cô ngồi trước mặt tôi, nói rằng hai người chỉ trò chuyện.”

Nhược Nhiễm bật khóc.

“Em xin lỗi…”

Tôi không đưa khăn giấy.

Tôi chỉ hỏi:

“Cô yêu anh ấy?”

Cô ta gật đầu.

“Rất yêu.”

“Anh ấy yêu cô?”

Nhược Nhiễm im lặng vài giây.

Sau đó khẽ đáp:

“Anh ấy nói chưa từng quên em.”

Tôi nhìn cô ta.

Một cảm giác lạnh lẽo lan khắp lồng ngực.

Hóa ra người đàn ông mỗi tối ôm tôi ngủ, mỗi sáng hôn lên trán tôi trước khi đi làm, lại nói với một người phụ nữ khác rằng mình chưa từng quên cô ta.

Tôi hỏi:

“Vậy anh ấy có hứa sẽ ly hôn không?”

Nhược Nhiễm cúi đầu.

“Có.”

Tôi bật cười.

“Khi nào?”

“Anh ấy nói đợi thời điểm thích hợp.”

“Thời điểm thích hợp là khi nào?”

Cô ta không đáp.

Tôi nhìn cô ta rất lâu.

Rồi hỏi một câu:

“Cô đã đợi bao nhiêu năm?”

Nhược Nhiễm nghẹn ngào:

“Năm năm.”

Tôi gật đầu.

“Năm năm.”

“Còn tôi đã làm vợ anh ấy tám năm.”

Tôi chậm rãi đứng dậy.

“Cô biết điều nực cười nhất là gì không?”

Nhược Nhiễm ngước mắt.

“Cô nghĩ mình là người bị anh ấy bỏ lỡ.”

“Còn tôi từng nghĩ mình là người được anh ấy lựa chọn.”

Tôi cầm túi xách.

“Cuối cùng, cả hai chúng ta đều đang sống trong câu chuyện mà Phó Minh Thâm dựng lên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...