Sáu Giọt Dầu Mù Tạt Và Bí Mật Ngoại Tình Tám Năm

Chương 5



“Cũng không phải cuộc điện thoại vừa rồi.”

“Mà là đến tận lúc này, anh vẫn cho rằng em ngu ngốc đến mức có thể tin bất kỳ lời nào anh nói.”

Tôi quay người đi ra ngoài.

Minh Thâm lập tức gọi:

“Vợ!”

Tôi dừng bước.

“Anh thật sự không làm gì có lỗi với em.”

Tôi không quay đầu.

“Vậy thì chứng minh đi.”

Ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn thấy Tưởng Hạo đang đứng ở cuối hành lang.

Anh ta cầm điện thoại, vẻ mặt căng thẳng.

Thấy tôi bước ra, anh ta lập tức cúp máy.

Tôi đi thẳng tới.

“Anh vừa gọi cho Tiểu Nhiễm à?”

Tưởng Hạo giật mình.

“Chị…”

Tôi cười.

“Xem ra tôi đoán đúng.”

Anh ta nhìn quanh, hạ thấp giọng.

“Chị dâu, ở đây không tiện nói chuyện.”

“Vậy tìm chỗ tiện.”

Tôi bước về phía cầu thang.

Tưởng Hạo do dự vài giây rồi đi theo.

Đến khu vực nghỉ cuối hành lang, tôi dừng lại.

“Nói đi.”

Anh ta cúi đầu.

“Tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.”

“Từ tên cô ta.”

Một lúc lâu sau, Tưởng Hạo mới đáp:

“Lâm Nhược Nhiễm.”

Tôi nhẩm lại cái tên ấy.

“Bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi tám.”

“Làm nghề gì?”

“Trước đây làm ở công ty đối tác.”

“Bây giờ?”

Tưởng Hạo im lặng.

Tôi nhìn anh ta.

“Bây giờ cô ta sống nhờ chồng tôi?”

Anh ta lập tức ngẩng đầu.

“Không phải như chị nghĩ!”

Tôi bật cười.

“Vậy anh nói xem tôi nên nghĩ thế nào?”

Tưởng Hạo siết chặt điện thoại.

“Nhược Nhiễm không phải người xấu.”

Câu nói ấy khiến tôi bỗng thấy buồn cười.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh đang bảo vệ cô ta?”

“Em không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Anh ta hít sâu.

“Chuyện giữa Minh Thâm và Nhược Nhiễm rất phức tạp. Hai người họ quen nhau từ lâu rồi.”

Tôi đứng im.

“Bao lâu?”

Tưởng Hạo không đáp.

Tôi hỏi lại:

“Bao lâu?”

Anh ta nhìn xuống sàn.

“Mười năm.”

Mười năm.

Tôi cảm thấy tai mình ù đi.

Tôi và Phó Minh Thâm kết hôn tám năm.

Anh quen người phụ nữ ấy từ mười năm trước.

Nghĩa là trước cả khi chúng tôi làm đám cưới.

Tôi bám nhẹ vào thành ghế.

“Cô ta là bạn gái cũ?”

Tưởng Hạo khẽ gật đầu.

Tôi bật cười.

Một tiếng cười khô khốc.

“Bạn gái cũ.”

Tôi lặp lại ba chữ ấy.

“Vậy tại sao bạn gái cũ của chồng tôi lại để son trên chai nước anh ấy mang theo suốt nhiều năm?”

Tưởng Hạo cúi đầu.

“Bọn họ vẫn còn liên lạc.”

“Liên lạc đến mức nào?”

Anh ta không nói.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Có phải mỗi tháng, những chuyến công tác đến thành phố bên cạnh đều là để gặp cô ta không?”

Tưởng Hạo ngẩng phắt đầu.

Chỉ một phản ứng ấy đã đủ.

Tôi không cần nghe câu trả lời nữa.

Tôi không nhớ mình đã rời bệnh viện bằng cách nào.

Chỉ nhớ khi ngồi vào xe, hai tay tôi lạnh ngắt.

Tôi đặt điện thoại lên ghế phụ.

Trong đầu không ngừng vang lên ba chữ.

Mười năm.

Phó Minh Thâm quen Lâm Nhược Nhiễm mười năm.

Chúng tôi kết hôn tám năm.

Vậy trong suốt tám năm ấy, rốt cuộc anh đã đặt tôi ở vị trí nào?

Tôi nhớ lại những lần Minh Thâm đi công tác.

Những buổi sáng anh ôm tôi trước cửa.

Những lời dặn dò dịu dàng.

Những món quà nhỏ được mang về sau mỗi chuyến đi.

Có lần anh tặng tôi một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt.

Tôi rất thích.

Anh nói đã đi ngang qua cửa hàng, vừa nhìn thấy liền nghĩ đến tôi.

Khi ấy, tôi cảm động đến mức ôm anh rất lâu.

Bây giờ tôi bỗng tự hỏi.

Chiếc khăn ấy có thật sự được anh chọn cho tôi không?

Hay anh mua nó sau khi vừa rời khỏi nhà một người phụ nữ khác?

Tôi ngồi trong xe gần nửa giờ.

Sau đó, tôi mở điện thoại, tìm số của một người.

Luật sư Trần.

Anh ấy từng giúp tôi xử lý một số vấn đề liên quan đến tài sản gia đình.

Tôi gọi điện.

“Anh Trần, tôi muốn nhờ anh tư vấn một chuyện.”

“Chị cứ nói.”

“Tôi muốn ly hôn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi nhìn qua kính chắn gió.

Bầu trời bên ngoài xám xịt.

“Tôi đang bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.”

Luật sư Trần không hỏi lý do.

Anh chỉ nói:

“Vậy trước hết, chị cần nắm rõ tình hình tài sản và nghĩa vụ tài chính của hai vợ chồng.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Chị đừng vội ký bất kỳ giấy tờ nào khi chưa kiểm tra.”

“Tôi hiểu.”

Cúp máy, tôi mở ứng dụng ngân hàng.

Tài khoản chung của chúng tôi vẫn còn tiền.

Những khoản tiết kiệm cũng chưa có dấu hiệu bất thường rõ rệt.

Nhưng tôi biết, nếu Phó Minh Thâm thật sự duy trì một mối quan hệ ngoài luồng suốt nhiều năm, chuyện ấy khó có thể không liên quan đến tiền bạc.

Tôi cần biết anh đã giấu tôi bao nhiêu chuyện.

Không chỉ một người phụ nữ.

Mà còn cả cuộc sống thứ hai của anh.

Chiều hôm ấy, Minh Thâm gọi cho tôi.

Tôi nhìn màn hình một lúc mới bắt máy.

“Em về nhà rồi à?”

“Ừ.”

“Sao không đợi anh?”

“Bác sĩ nói anh cần theo dõi. Em ở đó cũng không giúp được gì.”

Anh im lặng.

Sau đó nhẹ giọng:

“Em giận anh sao?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình.

“Anh nghĩ sao?”

“Anh biết chuyện chai nước khiến em hiểu lầm.”

Tôi cười nhạt.

“Hiểu lầm?”

“Anh và Nhược Nhiễm thật sự không như em nghĩ.”

Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến cái tên ấy.

Tôi hỏi:

“Anh biết em đã gặp Tưởng Hạo rồi?”

Minh Thâm im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh ấy nói hai người quen nhau mười năm.”

“Đúng.”

“Là người yêu cũ?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao anh chưa từng nói với em?”

Anh thở dài.

“Chuyện đã qua rồi, anh không muốn em suy nghĩ.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Đã qua mà mỗi tháng anh vẫn đi gặp cô ta hai ba lần?”

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng.

Tôi hỏi:

Chương tiếp
Loading...