Sáu Giọt Dầu Mù Tạt Và Bí Mật Ngoại Tình Tám Năm

Chương 10



Khi bước vào phòng, tôi nhìn thấy một tập sao kê và bảng tổng hợp giao dịch được đặt trên bàn.

Luật sư Trần nói:

“Đây là những tài liệu chị đã cung cấp và một số thông tin được xác minh qua nguồn hợp pháp. Có vài khoản cần làm rõ thêm.”

Tôi ngồi xuống.

Anh chỉ vào một dòng.

“Trong ba năm gần đây, tài khoản chung của hai vợ chồng có nhiều khoản chuyển đến một tài khoản cá nhân.”

Tôi nhìn con số.

Hai mươi nghìn.

Ba mươi nghìn.

Năm mươi nghìn.

Có tháng lên đến một trăm nghìn.

Những khoản tiền không quá lớn nếu xét riêng từng lần.

Nhưng khi cộng lại, tổng số đã vượt quá một triệu.

Tôi nhìn tên người nhận.

Lâm Nhược Nhiễm.

Tôi cảm thấy đầu ngón tay lạnh đi.

Luật sư Trần nói:

“Chúng ta cần làm rõ mục đích của những khoản tiền này.”

Tôi nhìn bảng tổng hợp.

“Anh ấy nói với tôi đó là chi phí công tác.”

Luật sư Trần im lặng.

Tôi bật cười.

“Thì ra công tác thật.”

Chỉ có điều, người nhận tiền không phải khách hàng.

Mà là tình cũ.

Tôi tiếp tục xem.

Trong số các giao dịch, có một khoản lớn hơn hẳn.

Ba trăm nghìn.

Chuyển vào đúng ngày kỷ niệm sáu năm ngày cưới của chúng tôi.

Tôi nhớ rất rõ ngày ấy.

Minh Thâm nói phải đi gặp đối tác gấp.

Anh không thể về ăn tối cùng tôi.

Tôi đã tự mình thắp nến trên bàn ăn.

Đợi đến mười một giờ đêm.

Cuối cùng, anh gọi điện xin lỗi.

Anh nói công việc quá bận.

Hứa sẽ bù đắp sau.

Ngày hôm sau, anh mang về một chiếc vòng tay.

Tôi đã vui đến mức đeo nó suốt nhiều tháng.

Bây giờ nhìn khoản chuyển tiền ba trăm nghìn ấy, tôi bỗng hiểu ra.

Trong ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi, chồng tôi đã gửi cho người phụ nữ khác một số tiền lớn.

Còn tôi ngồi ở nhà chờ anh về ăn cơm.

Tôi đặt tập giấy xuống.

Luật sư Trần nhìn tôi.

“Chị có cần nghỉ một lát không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tôi hít sâu.

“Anh cứ tiếp tục.”

Tối hôm ấy, tôi gọi cho Phó Minh Thâm.

Anh bắt máy gần như ngay lập tức.

“Vợ?”

Tôi không đáp lại cách gọi ấy.

“Em muốn hỏi anh một chuyện.”

“Em cứ hỏi.”

“Trong ba năm qua, anh đã chuyển cho Lâm Nhược Nhiễm bao nhiêu tiền?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi nghe thấy tiếng thở của anh.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

“Sao em biết?”

Tôi cười nhạt.

“Anh trả lời đi.”

“Đó là tiền riêng của anh.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Tiền riêng?”

“Anh kiếm được tiền, anh có quyền…”

Anh đột nhiên dừng lại.

Có lẽ chính anh cũng nhận ra câu nói ấy không ổn.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Phó Minh Thâm, anh còn nhớ lúc công ty anh gặp khó khăn, ai đã đưa tiền tiết kiệm cho anh không?”

Anh im lặng.

“Anh còn nhớ những năm đầu, khi anh chưa có khách hàng, ai đã trả tiền thuê nhà?”

“Anh nhớ.”

“Vậy anh nói xem, tiền anh kiếm được trong thời kỳ hôn nhân hoàn toàn không liên quan đến em sao?”

Minh Thâm khàn giọng:

“Anh không có ý đó.”

Tôi nhìn bảng sao kê.

“Ngày kỷ niệm sáu năm ngày cưới, anh chuyển cho cô ta ba trăm nghìn.”

Anh không đáp.

Tôi hỏi:

“Để làm gì?”

Rất lâu sau, anh mới nói:

“Cô ấy cần tiền.”

“Cần làm gì?”

“Mua nhà.”

Tôi bật cười.

“Anh giúp tình cũ mua nhà vào đúng ngày kỷ niệm cưới của chúng ta?”

Minh Thâm im lặng.

Tôi nhắm mắt.

“Anh biết hôm đó em đã đợi anh bao lâu không?”

“Anh biết.”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Anh không biết.”

“Bởi nếu biết, anh đã không làm như vậy.”

Tôi tưởng mình đã biết đủ.

Nhưng hóa ra, câu chuyện còn chưa dừng lại.

Hai ngày sau, Tưởng Hạo tìm đến căn hộ của tôi.

Anh ta đứng trước cửa, gương mặt mệt mỏi.

“Chị dâu, em có thể nói chuyện với chị vài phút không?”

Tôi nhìn anh ta.

“Chuyện gì?”

“Liên quan đến Minh Thâm.”

Tôi định từ chối.

Nhưng anh ta nói tiếp:

“Và cả Nhược Nhiễm.”

Tôi mở cửa.

Tưởng Hạo bước vào, ngồi xuống ghế.

Anh ta nhìn quanh căn hộ nhỏ.

“Chị thật sự chuyển ra đây rồi.”

Tôi không đáp.

Anh ta cúi đầu.

“Minh Thâm dạo này không ổn.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh đến để khuyên tôi quay lại?”

“Không.”

Tưởng Hạo lắc đầu.

“Em đến để nói thật.”

Tôi ngồi đối diện.

“Nói đi.”

Anh ta hít sâu.

“Có một chuyện Minh Thâm vẫn chưa nói với chị.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chuyện gì?”

Tưởng Hạo ngập ngừng rất lâu.

Sau đó nói:

“Nhược Nhiễm đã kết hôn.”

Tôi sững người.

“Cái gì?”

“Cô ấy có chồng.”

Tôi nhìn anh ta, nhất thời không hiểu.

“Anh nói lại xem.”

Tưởng Hạo cúi đầu.

“Lâm Nhược Nhiễm kết hôn cách đây bốn năm.”

Tôi đứng bất động.

Trong đầu như có thứ gì đó vừa đổ sập.

Bốn năm.

Nghĩa là khi cô ta và Phó Minh Thâm nối lại quan hệ được một năm, cô ta đã kết hôn với người khác.

Tôi hỏi:

“Chồng cô ta biết chuyện không?”

Tưởng Hạo lắc đầu.

“Em không rõ.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy Phó Minh Thâm biết?”

Anh ta im lặng.

Tôi bật cười.

“Anh ấy biết.”

Tưởng Hạo khẽ gật đầu.

Tôi ngồi xuống.

Bỗng nhiên cảm thấy tất cả những gì mình từng nghe đều trở nên vô cùng hoang đường.

Một người đàn ông có vợ.

Một người phụ nữ có chồng.

Hai người duy trì quan hệ ngoài luồng suốt nhiều năm.

Mỗi người trở về gia đình riêng, tiếp tục đóng vai người bạn đời tử tế.

Tôi nhìn Tưởng Hạo.

“Vậy những lời hứa ly hôn là gì?”

Anh ta cúi đầu.

“Em không biết.”

Tôi cười.

“Anh biết rất nhiều chuyện, nhưng đến lúc quan trọng lại không biết.”

Tưởng Hạo đỏ mặt.

“Em xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh xin lỗi vì chuyện gì?”

Anh ta không đáp.

Tôi tiếp tục:

“Vì giúp họ che giấu?”

“Hay vì bây giờ không thể che giấu nữa?”

Tưởng Hạo cúi đầu thật thấp.

Một lúc lâu sau, anh ta nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...