Sáu Giọt Dầu Mù Tạt Và Bí Mật Ngoại Tình Tám Năm
Chương 11
“Em đã nghĩ chuyện này rồi sẽ tự kết thúc.”
Tôi nhìn anh ta.
“Và trong lúc chờ nó kết thúc, anh vẫn đến nhà tôi ăn cơm.”
Anh ta không nói được lời nào.
Sau khi Tưởng Hạo rời đi, tôi ngồi rất lâu bên cửa sổ.
Tôi không biết mình nên tức giận hay buồn cười.
Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ duy nhất bị lừa dối trong câu chuyện này.
Không ngờ ở một nơi khác, còn có một người chồng hoàn toàn không hay biết.
Tôi nhớ lại buổi gặp Lâm Nhược Nhiễm.
Cô ta khóc.
Cô ta nói yêu Minh Thâm.
Cô ta nói đã chờ anh năm năm.
Nhưng cô ta chưa từng nhắc mình đã kết hôn.
Tôi lấy điện thoại, mở lại đoạn tin nhắn giữa hai người.
Sau đó nhắn:
“Lâm Nhược Nhiễm, cô có chồng rồi đúng không?”
Tin nhắn được gửi đi.
Không có hồi âm.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Một giờ.
Cuối cùng, điện thoại tôi đổ chuông.
Là cô ta.
Tôi bắt máy.
“Chị…”
Giọng Nhược Nhiễm run rẩy.
“Ai nói với chị?”
Tôi bật cười.
“Vậy là thật.”
Cô ta im lặng.
Tôi hỏi:
“Chồng cô biết không?”
“Chị đừng…”
“Đừng gì?”
“Đừng nói với anh ấy.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vì sao?”
Nhược Nhiễm bật khóc.
“Anh ấy không chịu nổi đâu.”
Tôi nhắm mắt.
Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng châm biếm.
Cô ta biết chồng mình sẽ không chịu nổi sự phản bội.
Nhưng lại có thể bình thản khiến tôi phải chịu đựng điều tương tự.
Tôi hỏi:
“Vậy cô nghĩ tôi chịu nổi?”
Nhược Nhiễm nghẹn lời.
Tôi nói:
“Cô đã gặp tôi, khóc trước mặt tôi, nói mình yêu chồng tôi.”
“Nhưng cô giấu chuyện bản thân đã kết hôn.”
“Cô muốn tôi thông cảm cho tình yêu của cô, trong khi chính cô cũng không dám để chồng mình biết.”
Nhược Nhiễm liên tục xin lỗi.
Tôi nghe một lúc.
Sau đó cúp máy.
Tôi không muốn tiếp tục nghe những lời xin lỗi không thể thay đổi sự thật.
Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia giới thiệu mình là Chu Dịch.
Chồng của Lâm Nhược Nhiễm.
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Chu Dịch im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Tôi muốn gặp chị.”
Tôi hỏi:
“Anh biết chuyện rồi?”
“Biết một phần.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
“Nhưng tôi muốn nghe từ người có liên quan.”
Tôi suy nghĩ.
Cuối cùng đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê gần văn phòng luật sư.
Chu Dịch khoảng ngoài ba mươi tuổi.
Anh mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng mảnh, dáng vẻ lịch sự.
Khi ngồi xuống, anh không vòng vo.
“Vợ tôi có quan hệ với chồng chị đúng không?”
Tôi nhìn anh.
“Anh biết từ đâu?”
“Cô ấy tự nói.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Chu Dịch cười nhạt.
“Sau khi chị gọi điện, cô ấy hoảng loạn. Tôi nhận ra có chuyện bất thường nên hỏi.”
Anh dừng lại.
“Cuối cùng cô ấy thừa nhận.”
Tôi không biết nên nói gì.
Chu Dịch nhìn tách cà phê trước mặt.
“Tôi kết hôn với Nhược Nhiễm bốn năm.”
“Trong mắt tôi, cô ấy là người vợ tốt.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Cô ấy thường nói phải đi công tác.”
“Có những tháng đi hai ba lần.”
Tôi ngẩng đầu.
Hai ba lần.
Giống hệt lịch công tác của Phó Minh Thâm.
Chu Dịch nhìn tôi.
“Chị hiểu rồi đúng không?”
Tôi gật đầu.
Anh cười.
Một nụ cười đầy cay đắng.
“Tôi từng nghĩ vợ mình rất chăm chỉ.”
“Không ngờ những chuyến công tác ấy lại là để gặp chồng người khác.”
Tôi nhìn anh.
Bỗng nhiên cảm thấy giữa chúng tôi có một sự đồng cảm kỳ lạ.
Hai người xa lạ.
Hai cuộc hôn nhân.
Cùng bị phản bội bởi một cặp tình nhân.
Chu Dịch hỏi:
“Chị định làm gì?”
Tôi đáp:
“Ly hôn.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó gật đầu.
“Tôi cũng vậy.”
Từ ngày gặp Chu Dịch, tôi bắt đầu hiểu rằng nỗi đau của mình không phải điều đặc biệt.
Người bị phản bội thường có một điểm chung.
Họ luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
Có phải mình không đủ tốt?
Không đủ dịu dàng?
Không đủ xinh đẹp?
Hay vì quá bận rộn nên không quan tâm đến đối phương?
Tôi cũng từng tự hỏi như thế.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Dịch, tôi bỗng nhận ra sự phản bội không nhất thiết xuất phát từ thiếu sót của người ở lại.
Chu Dịch là người đàn ông tử tế.
Anh có công việc ổn định, biết chăm sóc gia đình.
Theo lời anh, mỗi lần Nhược Nhiễm đi công tác, anh đều chủ động đưa cô ta ra sân bay hoặc bến xe.
Anh chưa từng nghi ngờ.
Cũng giống như tôi.
Chúng tôi không thua kém ai.
Chỉ là đã đặt lòng tin nhầm chỗ.
Trong lúc thủ tục ly hôn được tiến hành, Phó Minh Thâm vẫn không chịu từ bỏ.
Anh liên tục tìm cách gặp tôi.
Có lần, anh mang đến một hộp bánh ngọt.
Là loại bánh tôi từng rất thích.
Tôi nhìn hộp bánh.
Bỗng nhớ đến những lần anh đi công tác trở về.
Anh thường mua đúng loại này.
Tôi từng nghĩ anh nhớ sở thích của mình.
Bây giờ, tôi không biết nên cảm thấy thế nào.
Minh Thâm đặt hộp bánh lên bàn.
“Anh đi ngang qua cửa hàng nên mua cho em.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không cần làm vậy.”
Anh ngồi xuống.
“Anh biết.”
“Nhưng anh vẫn muốn.”
Tôi im lặng.
Anh nhìn quanh căn hộ.
“Em sống ở đây có quen không?”
“Quen.”
“Có cần anh giúp gì không?”
“Không.”
Minh Thâm cúi đầu.
Một lúc lâu sau, anh nói:
“Anh biết chuyện Nhược Nhiễm đã kết hôn rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Anh biết từ trước.”
Anh khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Tưởng Hạo nói với em.”
Minh Thâm nhắm mắt.
“Anh xin lỗi.”
Tôi bật cười.
“Anh còn câu nào khác không?”
Anh cúi đầu.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh biết cô ta có chồng.”
“Cô ta biết anh có vợ.”
“Vậy mà hai người vẫn duy trì quan hệ.”
“Anh có từng nghĩ đến tôi không?”
Minh Thâm khàn giọng: