Sáu Giọt Dầu Mù Tạt Và Bí Mật Ngoại Tình Tám Năm

Chương 12



“Có.”

Tôi nhìn anh.

“Thật sao?”

Anh gật đầu.

“Anh luôn cảm thấy có lỗi với em.”

Tôi im lặng.

Sau đó hỏi:

“Vậy tại sao anh không dừng lại?”

Anh không trả lời.

Tôi chậm rãi nói:

“Bởi cảm giác có lỗi chưa bao giờ đủ lớn để khiến anh từ bỏ điều mình muốn.”

Minh Thâm cúi đầu.

Tôi nhìn hộp bánh trên bàn.

“Anh mang về đi.”

“Em không thích nữa sao?”

Tôi đáp:

“Không phải.”

“Chỉ là có những thứ từng rất thích, sau này không còn muốn nhận nữa.”

Một tháng sau, vụ việc liên quan đến chai soda cũng có kết quả xử lý bước đầu.

Tôi đã chủ động trình bày đầy đủ hành vi của mình với những người có trách nhiệm ngay từ khi Minh Thâm nhập viện.

Các tài liệu y tế không xác định được rằng chỉ riêng lượng dầu mù tạt trong chai là nguyên nhân gây ra toàn bộ triệu chứng của anh.

Tuy nhiên, việc tự ý cho chất khác vào đồ uống của người khác vẫn là hành vi sai trái và có thể gây nguy hiểm.

Tôi không biện minh.

Tôi thừa nhận mình đã hành động thiếu suy nghĩ trong lúc nghi ngờ chồng.

Tôi phối hợp làm rõ sự việc và chấp nhận trách nhiệm đối với những hậu quả được xác định.

Minh Thâm biết chuyện.

Anh không trách tôi.

Nhưng tôi cũng không vì thế mà cho rằng mình đã làm đúng.

Tôi hiểu rằng nếu ngày ấy tôi bình tĩnh hơn, có rất nhiều cách an toàn để tìm hiểu sự thật.

Tôi có thể hỏi thẳng.

Có thể yêu cầu anh giải thích.

Có thể tự quyết định rời đi khi không còn tin tưởng.

Không cần biến một chai nước thành phép thử có thể gây tổn hại sức khỏe người khác.

Đó là sai lầm của tôi.

Và tôi sẽ không lặp lại.

Hai tháng sau, Phó Minh Thâm cuối cùng cũng đồng ý bàn bạc nghiêm túc về việc ly hôn.

Chúng tôi gặp nhau tại văn phòng luật sư.

Anh gầy đi khá nhiều.

Chiếc áo sơ mi từng vừa vặn giờ trở nên rộng ở vai.

Khi nhìn thấy tôi, anh đứng dậy.

“Em đến rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Luật sư Trần trình bày những vấn đề cần thống nhất.

Tài sản chung.

Các khoản tiết kiệm.

Phần vốn góp.

Những khoản tiền Minh Thâm đã chuyển cho Lâm Nhược Nhiễm.

Anh không phủ nhận nữa.

Sau khi được tư vấn, chúng tôi thống nhất sẽ làm rõ và xử lý các khoản tiền ấy trong quá trình phân chia tài sản theo quy định.

Cuộc thương lượng kéo dài gần ba giờ.

Có những lúc Minh Thâm muốn nhượng bộ toàn bộ.

Nhưng tôi không đồng ý nhận những thứ không thuộc về mình.

Tôi chỉ yêu cầu phần tài sản và quyền lợi hợp pháp của bản thân.

Không hơn.

Cũng không kém.

Khi buổi làm việc kết thúc, luật sư Trần rời phòng để chúng tôi có vài phút nói chuyện riêng.

Minh Thâm nhìn tôi.

“Em thay đổi nhiều thật.”

Tôi hỏi:

“Thay đổi thế nào?”

Anh cười buồn.

“Trước đây em luôn nghĩ cho anh trước.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Bây giờ em chỉ nghĩ cho mình.”

Tôi nhìn anh.

“Có lẽ vì trước đây em đã nghĩ cho anh quá nhiều.”

Minh Thâm cúi đầu.

Một lúc lâu sau, anh nói:

“Anh hối hận rồi.”

Tôi không đáp.

Anh ngẩng lên.

“Anh thật sự hối hận.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh hối hận vì đã phản bội em?”

Anh gật đầu.

Tôi hỏi tiếp:

“Hay hối hận vì bị phát hiện?”

Minh Thâm sững lại.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó nói:

“Anh không cần trả lời.”

“Bởi bây giờ, câu trả lời không còn quan trọng với em nữa.”

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, trời đổ mưa.

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn.

Ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vực chờ, nhìn từng cặp vợ chồng đi ngang qua.

Có người nắm tay nhau rất chặt.

Có người ngồi cách nhau một khoảng.

Có người vừa nói vừa khóc.

Tôi nhìn những gương mặt xa lạ ấy, bỗng nhớ đến ngày mình và Phó Minh Thâm đăng ký kết hôn.

Hôm đó trời cũng mưa.

Minh Thâm quên mang ô.

Chúng tôi phải chạy từ bãi đỗ xe vào trong.

Tóc tôi ướt.

Áo anh cũng ướt.

Nhưng cả hai vẫn cười không ngừng.

Khi cầm giấy chứng nhận kết hôn, anh còn nâng nó lên trước mặt tôi.

“Sau này em chính thức là vợ anh rồi.”

Tôi cười.

“Anh vui đến thế sao?”

Anh ôm tôi.

“Đương nhiên.”

“Anh đã đợi ngày này rất lâu.”

Khi ấy, tôi thật sự tin rằng chúng tôi sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

Không ngờ tám năm sau, tôi lại ngồi ở một nơi tương tự, chờ kết thúc cuộc hôn nhân ấy.

Phó Minh Thâm đến lúc chín giờ.

Anh mặc áo sơ mi trắng.

Giống ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.

Khi nhìn thấy tôi, anh hơi khựng lại.

Sau đó bước đến.

“Em đợi lâu chưa?”

“Chưa.”

Anh ngồi xuống cạnh tôi.

Giữa chúng tôi có một khoảng cách nhỏ.

Không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, Minh Thâm hỏi:

“Em có nhớ ngày chúng ta kết hôn không?”

Tôi nhìn phía trước.

“Nhớ.”

“Hôm đó trời cũng mưa.”

“Ừ.”

Anh cười buồn.

“Anh còn quên mang ô.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Minh Thâm quay sang.

“Em có từng hối hận vì lấy anh không?”

Tôi im lặng rất lâu.

Sau đó đáp:

“Không.”

Anh sững người.

Tôi tiếp tục:

“Em không hối hận vì đã yêu anh.”

“Cũng không hối hận vì từng cùng anh vượt qua những ngày khó khăn.”

“Những năm tháng ấy là thật.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Chỉ là sau này, anh đã thay đổi.”

Mắt Minh Thâm đỏ lên.

Anh cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn anh.

“Em biết.”

“Nhưng em không thể quay lại.”

Khi mọi thủ tục hoàn tất, chúng tôi cùng bước ra ngoài.

Mưa đã ngừng.

Trên mặt đường vẫn còn những vũng nước nhỏ.

Minh Thâm đứng cạnh bậc thềm.

Anh nhìn tôi.

“Sau này em có dự định gì?”

Tôi suy nghĩ.

“Làm việc.”

“Đi du lịch.”

“Có thể học thêm một thứ gì đó.”

Anh cười buồn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...