Sáu Giọt Dầu Mù Tạt Và Bí Mật Ngoại Tình Tám Năm

Chương 13



“Em từng nói muốn học vẽ.”

Tôi hơi bất ngờ.

Không ngờ anh vẫn nhớ.

Tôi gật đầu.

“Ừ. Có lẽ em sẽ học.”

Minh Thâm nhìn tôi rất lâu.

Sau đó nói:

“Anh mong em hạnh phúc.”

Tôi không đáp ngay.

Một lúc sau, tôi khẽ nói:

“Em cũng mong anh sống tốt.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng lần sau, nếu yêu ai, hãy thành thật với người đó.”

Minh Thâm cúi đầu.

Tôi quay người rời đi.

Không ngoảnh lại.

Sau ly hôn, tôi nghe tin Lâm Nhược Nhiễm và Chu Dịch cũng đã chấm dứt cuộc hôn nhân của họ.

Tôi không chủ động tìm hiểu.

Chỉ tình cờ biết được qua một người quen.

Có người nói Nhược Nhiễm từng tìm đến Phó Minh Thâm.

Nhưng hai người không quay lại.

Có người lại nói Minh Thâm chuyển công tác, không còn đến thành phố bên cạnh nữa.

Tôi không biết tin nào đúng.

Và cũng không muốn xác nhận.

Cuộc sống của họ không còn liên quan đến tôi.

Điều tôi quan tâm là cuộc sống của chính mình.

Tôi đăng ký một lớp học vẽ vào cuối tuần.

Buổi học đầu tiên, giáo viên yêu cầu mỗi người vẽ một món đồ gắn với ký ức.

Tôi ngồi trước tờ giấy trắng rất lâu.

Cuối cùng, tôi vẽ một chiếc cốc thủy tinh.

Bên trong là nước trong suốt.

Không có dấu son.

Không có bí mật.

Chỉ là một chiếc cốc bình thường.

Giáo viên đi ngang qua, nhìn bức tranh rồi hỏi:

“Sao chị chọn vẽ chiếc cốc?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó mỉm cười.

“Vì trước đây tôi từng nghĩ những thứ bình thường nhất sẽ không bao giờ khiến mình đau lòng.”

Giáo viên hơi ngạc nhiên.

Nhưng không hỏi thêm.

Tôi tiếp tục tô màu.

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ, rơi trên mặt giấy.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Nửa năm sau, tôi tình cờ gặp lại Phó Minh Thâm.

Hôm ấy, tôi đi siêu thị.

Khi đang chọn trái cây, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.

“Em…”

Tôi quay đầu.

Minh Thâm đứng cách đó vài bước.

Anh gầy hơn trước.

Tóc cũng ngắn hơn.

Trên tay anh cầm một giỏ hàng nhỏ.

Chúng tôi nhìn nhau.

Sau đó tôi mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

Ánh mắt anh dừng trên giỏ hàng của tôi.

“Em vẫn thích ăn táo xanh à?”

Tôi nhìn mấy quả táo.

“Ừ.”

Anh cười buồn.

“Anh nhớ.”

Tôi không biết nên đáp gì.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

“Em sống tốt chứ?”

Tôi gật đầu.

“Rất tốt.”

Anh nhìn tôi.

Có lẽ nhận ra câu trả lời ấy không phải lời xã giao.

Tôi thật sự sống tốt.

Tôi ngủ ngon hơn.

Ăn uống đúng giờ hơn.

Không còn phải lo lắng chồng đi công tác ở đâu, gặp ai, có nói dối hay không.

Tôi bắt đầu đi du lịch một mình.

Học vẽ.

Gặp lại những người bạn cũ.

Tôi cũng đã quen với việc tự chăm sóc bản thân mà không cần đợi ai đó trở về.

Minh Thâm im lặng một lúc.

Sau đó hỏi:

“Em có người mới chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

Ánh mắt anh thoáng sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Hiện tại em chưa muốn yêu ai.”

Anh cúi đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Em phải về rồi.”

Minh Thâm gật đầu.

“Ừ.”

Tôi đẩy xe đi.

Nhưng vừa bước được vài bước, anh bỗng gọi:

“Em!”

Tôi quay lại.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khẽ nói:

“Anh vẫn giữ chiếc nhẫn cưới.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Anh biết em không quay lại.”

“Anh chỉ muốn nói…”

Giọng anh nghẹn đi.

“Anh thật sự từng rất hạnh phúc khi ở bên em.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng nhiên nhớ đến những năm tháng cũ.

Những bữa cơm đơn giản.

Những ngày cùng nhau tiết kiệm tiền.

Những lần anh ôm tôi giữa đêm, nói rằng chỉ cần có tôi, anh sẽ không sợ bất kỳ khó khăn nào.

Tôi mỉm cười.

“Em cũng vậy.”

Minh Thâm ngẩng đầu.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng hạnh phúc từng có không có nghĩa là chúng ta phải sống mãi trong quá khứ.”

Anh đứng im.

Tôi quay đi.

Lần này, tôi không còn cảm thấy đau lòng.

Một năm sau ngày ly hôn, tôi chuyển đến một căn hộ mới.

Căn hộ không lớn.

Nhưng có ban công rộng, đủ để trồng vài chậu hoa.

Tôi tự chọn từng món đồ nội thất.

Tự quyết định màu rèm cửa.

Tự sắp xếp góc đọc sách.

Không cần hỏi ý kiến ai.

Cũng không phải lo lắng có người không thích.

Một buổi chiều cuối tuần, tôi đang tưới cây thì điện thoại đổ chuông.

Là Chu Dịch.

Sau lần gặp ở quán cà phê, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc.

Không thường xuyên.

Chủ yếu là những lời hỏi thăm xã giao.

Anh nói mình vừa chuyển công việc đến thành phố tôi đang sống.

Muốn mời tôi một bữa cơm.

Tôi suy nghĩ.

Sau đó đồng ý.

Chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ.

Chu Dịch trông khác trước rất nhiều.

Không còn vẻ mệt mỏi.

Anh nói mình vừa bắt đầu một dự án mới.

Công việc khá thuận lợi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...