Sáu Giọt Dầu Mù Tạt Và Bí Mật Ngoại Tình Tám Năm

Chương 14



Tôi kể về lớp học vẽ.

Về chuyến du lịch gần đây.

Về những chậu hoa trên ban công.

Chúng tôi trò chuyện rất lâu.

Không ai nhắc đến Phó Minh Thâm hay Lâm Nhược Nhiễm.

Đến lúc ra về, Chu Dịch hỏi:

“Cuối tuần sau chị có rảnh không?”

Tôi nhìn anh.

“Có chuyện gì?”

“Có một triển lãm tranh. Tôi nghĩ chị sẽ thích.”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh mỉm cười.

“Nếu chị không muốn thì không sao.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó đáp:

“Được.”

Chu Dịch cười.

“Vậy hẹn gặp.”

Tôi nhìn anh bước về phía xe.

Bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời thật kỳ lạ.

Có những người xuất hiện để khiến ta đau lòng.

Cũng có những người đến vào lúc ta không còn mong đợi điều gì.

Tôi không biết tương lai giữa mình và Chu Dịch sẽ ra sao.

Và lần này, tôi không vội tìm câu trả lời.

Tối hôm ấy, khi về nhà, tôi mở tủ lạnh lấy một chai soda.

Là loại nước giải khát rất bình thường.

Giá chưa đến ba đồng.

Tôi nhìn chai nước trong tay, bất giác bật cười.

Đã hơn một năm trôi qua.

Nhưng đôi khi, tôi vẫn nhớ đến chai soda cũ trong cốp xe Phó Minh Thâm.

Một chai nước uống dở.

Một dấu son hồng nhạt.

Một bí mật kéo dài nhiều năm.

Và sáu giọt dầu mù tạt đã khiến tôi phải đối diện với sự thật theo cách sai lầm nhất.

Tôi từng nghĩ nếu không phát hiện dấu son ấy, có lẽ mình vẫn đang sống trong cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo.

Mỗi sáng tiễn chồng đi làm.

Mỗi tối đợi anh về ăn cơm.

Mỗi tháng chuẩn bị hành lý cho những chuyến công tác.

Tôi sẽ tiếp tục tin anh.

Tiếp tục chăm sóc anh.

Tiếp tục nghĩ rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất.

Nhưng sự thật không biến mất chỉ vì ta chưa nhìn thấy.

Một cuộc hôn nhân được xây dựng trên những lời nói dối, dù bên ngoài có đẹp đẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một căn nhà có nền móng mục nát.

Tôi đặt chai soda xuống bàn.

Mở nắp.

Rót nước vào một chiếc cốc sạch.

Sau đó uống một ngụm.

Vị soda mát lạnh lan trên đầu lưỡi.

Tôi nhìn ánh đèn thành phố ngoài ban công.

Bỗng nhiên nhớ đến câu hỏi Phó Minh Thâm từng dành cho mình.

“Em có hối hận vì lấy anh không?”

Khi ấy, tôi đã nói không.

Bây giờ, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.

Tôi không hối hận vì từng yêu một người.

Không hối hận vì đã chân thành.

Cũng không hối hận vì những năm tháng mình hết lòng vun vén cho gia đình.

Điều duy nhất tôi tiếc là đã từng đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào tay một người khác.

Tôi từng cho rằng chỉ cần mình đủ tốt, đối phương sẽ không nỡ phản bội.

Nhưng hóa ra, lòng chung thủy chưa bao giờ là phần thưởng dành cho người biết hy sinh.

Nó là lựa chọn của mỗi người.

Phó Minh Thâm đã lựa chọn phản bội.

Còn tôi, sau tất cả, lựa chọn rời đi.

Tôi không biết sau này mình có kết hôn lần nữa hay không.

Cũng không biết Chu Dịch có trở thành một người đặc biệt trong cuộc đời mình.

Nhưng tôi biết một điều.

Nếu một ngày nào đó lại yêu, tôi sẽ không đánh mất bản thân chỉ để giữ một người ở lại.

Tôi sẽ yêu bằng sự chân thành.

Nhưng cũng giữ cho mình đủ tỉnh táo để bước đi khi không còn được tôn trọng.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Một tin nhắn từ Chu Dịch.

“Về nhà an toàn chưa?”

Tôi nhìn dòng chữ.

Khẽ mỉm cười.

“Rồi. Cảm ơn anh.”

Anh trả lời rất nhanh.

“Vậy nghỉ ngơi sớm nhé. Cuối tuần gặp.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài ban công, những chậu hoa nhỏ khẽ lay động trong gió.

Tôi cầm cốc soda, bước ra ngoài.

Bầu trời đêm trong trẻo.

Những ánh đèn trải dài đến tận cuối con đường.

Tôi bỗng nhớ đến ngày mình đứng bên cốp xe, nhìn thấy dấu son hồng trên miệng chai nước.

Khi ấy, tôi cứ nghĩ mình sắp mất tất cả.

Mất chồng.

Mất gia đình.

Mất tám năm thanh xuân.

Nhưng một năm sau, đứng ở đây, tôi mới nhận ra.

Thứ tôi đánh mất chỉ là một cuộc hôn nhân đã không còn chân thật.

Còn bản thân tôi vẫn ở đây.

Vẫn có thể mỉm cười.

Vẫn có thể yêu cuộc sống.

Vẫn có thể bắt đầu lại.

Tôi uống hết cốc soda, đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn.

Lần đầu tiên, một chai nước không còn khiến tôi nghĩ đến người đàn ông từng phản bội mình.

Nó chỉ là một chai nước.

Không hơn.

Không kém.

Và cuộc đời tôi cũng vậy.

Không cần một người đàn ông để chứng minh mình đáng được yêu.

Không cần một cuộc hôn nhân để chứng minh mình hạnh phúc.

Tôi đã dành tám năm học cách trở thành một người vợ tốt.

Sau cùng, tôi chỉ mong những năm tháng còn lại, mình có thể trở thành một người phụ nữ sống tốt với chính bản thân.

Bởi người đáng được tôi yêu thương và bảo vệ nhất, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ nên bị tôi bỏ quên.

Hết.

Chương trước
Loading...