Rời Khỏi Anh, Tôi Sinh Một Đứa Con Gái
Chương 9
Cổ họng Cố Ngôn chuyển động.
“Ừ.”
Niệm Niệm nhìn tôi.
Tôi xoa đầu con.
“Con muốn hỏi gì thì hỏi.”
Con bé quay lại nhìn anh.
“Chú thật sự là bố con ạ?”
Mắt Cố Ngôn lập tức đỏ hoe.
Anh ngồi xổm xuống để ngang tầm với con.
“Ừ.”
“Bố là bố của con.”
Niệm Niệm cắn môi.
“Vậy sao trước đây bố không tới tìm con?”
Một câu hỏi trẻ con.
Nhưng sắc mặt Cố Ngôn lập tức trắng bệch.
Anh nhìn tôi.
Tôi không giúp.
Đây là câu anh phải tự trả lời.
Cố Ngôn quay lại nhìn con gái.
“Vì bố làm sai.”
“Bố không biết có con.”
“Sau này bố mới biết.”
“Vậy sao bố không biết?”
Cố Ngôn nghẹn lại.
Anh không thể nói với một đứa trẻ năm tuổi rằng bởi bố đã đuổi mẹ con khỏi nhà khi mẹ đang mang thai.
Cuối cùng anh chỉ nói:
“Vì bố rất ngốc.”
Niệm Niệm suy nghĩ.
“Ngốc hơn con ạ?”
Cố Ngôn bật cười.
Nước mắt lại rơi xuống.
“Ừ.”
“Ngốc hơn Niệm Niệm rất nhiều.”
Con bé nhìn anh khóc, có chút luống cuống.
Nó lấy một tờ khăn giấy trên bàn, đưa tới.
“Bố đừng khóc.”
Bàn tay Cố Ngôn run lên khi nhận tờ giấy.
Đó là lần đầu tiên Niệm Niệm gọi anh là bố.
Chỉ một tiếng.
Người đàn ông ba mươi tuổi ngồi xổm giữa quán cà phê, cầm tờ khăn giấy con gái đưa, khóc đến mức không nói nổi câu nào.
Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Không phải vì mềm lòng.
Chỉ là có chút chua xót.
Nếu năm năm trước mọi chuyện không xảy ra.
Có lẽ tiếng “bố” này anh đã được nghe từ rất lâu.
Nhưng trên đời không có nếu như.
________________________________________
Từ hôm ấy, Cố Ngôn bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Niệm Niệm với tư cách một người cha.
Nhưng tôi đặt ra quy tắc.
Mỗi tuần gặp một lần.
Muốn đón con phải báo trước.
Không được tự ý tới trường.
Không được đưa con đi đâu mà không nói.
Không được dùng tiền chiều con vô điều kiện.
Cố Ngôn đồng ý tất cả.
Lần đầu tiên anh đón Niệm Niệm đi chơi, anh chuẩn bị cả một danh sách dài.
Công viên giải trí.
Nhà hàng trẻ em.
Thủy cung.
Khu mua sắm.
Cuối cùng Niệm Niệm chỉ chọn công viên gần nhà.
Con bé muốn cho chim bồ câu ăn.
Buổi tối Cố Ngôn đưa con về đúng giờ.
Niệm Niệm chạy vào nhà, trên tay cầm một chiếc lá màu vàng.
“Mẹ!”
“Hôm nay bố với con nhặt được cái này đẹp lắm.”
Tôi nhìn chiếc lá.
“Ừ, đẹp.”
Cố Ngôn đứng ngoài cửa.
Không bước vào.
Tôi nhìn anh.
“Cảm ơn đã đưa con về.”
Chỉ một câu xã giao.
Nhưng mắt anh vẫn sáng lên.
“Ngày mai…”
“Ngày mai không phải ngày gặp con.”
Ánh sáng trong mắt anh lập tức tắt bớt.
“Anh biết.”
Tôi đóng cửa.
Không cho anh thêm hy vọng.
________________________________________
Thời gian dần trôi.
Trúc Mộng càng lúc càng bận.
Dự án Vân Thê sau khi hoàn thành nhận được phản hồi rất tốt.
Một tạp chí kiến trúc muốn phỏng vấn tôi.
Một công ty lớn ở thành phố bên cạnh cũng chủ động gửi lời mời hợp tác.
Tôi gần như không còn thời gian nghĩ đến chuyện cũ.
Tô Dương vẫn thường xuyên xuất hiện.
Nhưng anh chưa bao giờ lợi dụng lúc tôi yếu đuối để ép tôi lựa chọn.
Một tối, sau khi cả studio tăng ca đến gần mười một giờ, tôi bước xuống dưới thì thấy xe anh đỗ bên đường.
“Tại sao anh còn ở đây?”
Tô Dương hạ cửa kính.
“Đợi em.”
“Đợi em làm gì?”
“Đưa em về.”
“Tự em về được.”
“Anh biết.”
Anh cười.
“Nhưng anh vẫn muốn đưa.”
Tôi đứng im.
Tô Dương xuống xe.
Anh không mở cửa ép tôi vào.
Chỉ dựa vào thân xe.
“Lâm Vãn.”
“Ừ?”
“Anh có thể theo đuổi em không?”
Tôi sững người.
Tôi biết tình cảm của anh.
Không phải hôm nay mới biết.
Chỉ là trước đây cả hai đều không nói.
Tôi cúi mắt.
“Đàn anh, em…”
“Không cần trả lời ngay.”
Anh cắt ngang.
“Anh chỉ hỏi em có cho anh quyền theo đuổi không.”
“Không phải yêu cầu em lập tức làm bạn gái anh.”
“Cũng không phải vì anh giúp em dự án Vân Thê nên em phải đáp lại.”
Anh nhìn tôi.
“Anh giúp em vì anh muốn.”
“Em không nợ anh.”
Tôi im lặng rất lâu.
“Em chưa chắc mình có thể bắt đầu một mối quan hệ mới.”
“Không sao.”
“Nếu cuối cùng em vẫn không thích anh thì sao?”
Tô Dương cười.
“Thì anh thất tình.”
“Có gì ghê gớm đâu.”
Tôi cũng bật cười.
Lâu lắm rồi tôi mới có thể nói về tình cảm nhẹ nhàng như vậy.
Không nợ nần.
Không ép buộc.
Không có cảm giác nếu mình từ chối thì sẽ mất tất cả.
Tôi nhìn anh.
“Vậy tùy anh.”
Tô Dương nhướng mày.
“Câu này có được tính là đồng ý không?”
“Anh muốn hiểu sao thì hiểu.”
Tôi đi về phía xe.
Phía sau lập tức vang lên tiếng cười.
________________________________________
Cố Ngôn biết chuyện rất nhanh.
Không phải tôi nói.
Là Niệm Niệm vô tình kể.
Hôm đó anh đưa con đi ăn.
Con bé vừa xúc kem vừa vui vẻ nói:
“Bố ơi, hôm qua chú Tô Dương đưa mẹ về.”
Chiếc thìa trong tay Cố Ngôn dừng giữa không trung.
“Vậy sao?”
“Dạ.”
“Chú còn mua hoa cho mẹ nữa.”
Cố Ngôn không nói gì.
Niệm Niệm lại vô tư:
“Dì út nói chú Tô Dương thích mẹ.”
“Bố, thích là gì ạ?”
Cố Ngôn đặt thìa xuống.
Rất lâu sau mới nói:
“Là muốn ở bên cạnh một người.”
“Vậy bố có thích mẹ không?”
Câu hỏi khiến anh nghẹn lại.
“Có.”
“Vậy sao bố không ở với mẹ?”
Cố Ngôn nhìn con gái.
Lần này anh không nói mình ngốc nữa.
Anh khẽ đáp:
“Vì mẹ không thích bố nữa.”
Niệm Niệm mở to mắt.
“Vậy bố buồn không?”
“Buồn.”
“Bố khóc không?”
Cố Ngôn cười.
“Có.”
Con bé suy nghĩ rất lâu.
Sau đó nghiêm túc nói:
“Nhưng mẹ nói không được ép người khác làm điều người ta không thích.”
Cố Ngôn sững người.
“Ừ.”
Anh cúi đầu.
“Niệm Niệm nói đúng.”