Rời Khỏi Anh, Tôi Sinh Một Đứa Con Gái

Chương 10



Tối đó, anh ngồi trong xe dưới nhà tôi rất lâu.

Nhưng không lên.

Cũng không gọi.

Anh từng có thể dùng tiền mua căn hộ tầng trên.

Có thể chặn dự án của tôi.

Có thể khiến cả thành phố này không ai dám hợp tác với Trúc Mộng.

Nhưng bây giờ anh đã hiểu.

Nếu làm vậy thêm một lần nữa, thứ anh mất không chỉ là tôi.

Mà còn là chút tư cách cuối cùng để đứng trước mặt con gái.

________________________________________

Vụ kiện với Bạch Vi kéo dài nhiều tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, một chuyện khác lại xảy ra.

Mẹ Bạch Vi tìm tới studio.

Bà ta không ồn ào.

Không chửi bới.

Chỉ đặt một chiếc túi lên bàn.

“Cô Lâm, trong này là ba triệu.”

Tôi nhìn bà.

“Ý bà là gì?”

“Rút đơn.”

Tôi bật cười.

“Bà nghĩ tôi thiếu tiền?”

Sắc mặt bà ta hơi thay đổi.

“Con gái tôi còn trẻ.”

“Tôi không thể để chuyện này hủy cả đời nó.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Con gái bà còn trẻ.”

“Vậy con gái tôi thì sao?”

Bà ta khựng lại.

“Niệm Niệm năm tuổi.”

“Cô ta tìm tới tận trường.”

“Gọi con bé là con hoang.”

“Đe dọa một đứa trẻ năm tuổi.”

“Tại sao lúc ấy bà không nghĩ con gái tôi còn nhỏ?”

Bà ta cứng mặt.

“Nhưng nó cũng không thật sự làm gì đứa bé.”

Tôi bật cười.

Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra.

Tô Dương bước vào.

Anh không chen lời.

Chỉ đứng cạnh tôi.

Tôi nhìn thẳng mẹ Bạch Vi.

“Năm năm trước con gái bà hại tôi mất gia đình.”

“Bây giờ cô ta lại muốn hủy công việc của tôi, làm tổn thương con gái tôi.”

“Bà tới đây đưa ba triệu rồi bảo tôi bỏ qua?”

“Tôi nói cho bà biết.”

“Tôi không cần tiền.”

“Tôi chỉ cần cô ta chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.”

Người phụ nữ kia đứng bật dậy.

“Cô đừng có quá đáng!”

Tô Dương lập tức bước lên.

Nhưng tôi giơ tay ngăn anh.

Tôi nhìn bà ta.

“Quá đáng?”

“Nếu hôm nay người bị gọi là con hoang là cháu ngoại bà, bà còn nói được hai chữ này không?”

Bà ta nghẹn lời.

Tôi mở cửa.

“Mời.”

Sau khi bà ta đi, Tô Dương nhìn tôi.

“Ổn không?”

“Ổn.”

“Không tức à?”

“Tức.”

Tôi ngồi xuống.

“Nhưng không còn sợ.”

Đúng vậy.

Năm năm trước, tôi sợ mất Cố Ngôn.

Sợ bị nhà họ Cố đuổi đi.

Sợ không có tiền.

Sợ không nuôi nổi con.

Sợ ngày mai.

Bây giờ tôi vẫn có những nỗi sợ.

Nhưng tôi biết dù chuyện gì xảy ra, mình cũng có thể giải quyết.

Đó mới là thứ năm năm đau khổ đã cho tôi.

________________________________________

Cuối cùng, Bạch Vi chủ động xin gặp tôi.

Lần này địa điểm vẫn là quán cà phê năm trước.

Nhưng người ngồi trước mặt tôi đã hoàn toàn khác.

Không còn quần áo hàng hiệu phô trương.

Không còn ánh mắt cao ngạo.

Cô ta gầy đi rất nhiều.

“Cô thắng rồi.”

Câu đầu tiên cô ta nói là vậy.

Tôi khuấy cốc nước.

“Tôi chưa từng thi với cô.”

Bạch Vi cười chua chát.

“Cô vẫn thích giả thanh cao như vậy.”

“Tùy cô nghĩ.”

Cô ta nhìn tôi.

“Cô biết tôi ghét cô từ khi nào không?”

“Tôi không quan tâm.”

“Năm đại học.”

Tôi khựng lại.

Bạch Vi cười.

“Cô thậm chí còn không nhớ đúng không?”

“Ngày đó Cố Ngôn đứng dưới ký túc xá đợi cô suốt hai tiếng.”

“Tôi đứng ở cửa sổ nhìn thấy.”

“Anh ấy chưa từng chờ ai như vậy.”

“Sau này hai người kết hôn.”

“Tôi nghĩ mình hết cơ hội rồi.”

“Cho đến khi tôi thấy cô và Tô Dương gặp nhau.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cho nên cô thuê người theo dõi tôi?”

“Phải.”

“Viết thư nặc danh?”

“Phải.”

“Cố tình gửi ảnh cho Cố Ngôn?”

Bạch Vi im lặng.

Tôi bật cười.

“Cô thừa nhận dễ dàng thật.”

“Bây giờ còn gì để giấu?”

Cô ta ngẩng lên.

“Nhưng Lâm Vãn, nếu Cố Ngôn thật sự yêu cô như cô tưởng, vài bức ảnh có thể chia rẽ hai người sao?”

Tôi nhìn cô ta.

Lần này, tôi không nổi giận.

“Không.”

Bạch Vi sững người.

Tôi gật đầu.

“Cô nói đúng một chuyện.”

“Cuộc hôn nhân của tôi và anh ta tan vỡ không chỉ vì cô.”

“Cô chỉ đẩy một cái.”

“Người buông tay là anh ta.”

Bạch Vi cắn môi.

“Vậy tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như thế?”

“Câu này cô nên hỏi anh ta.”

“Không.”

Mắt cô ta đỏ lên.

“Là vì cô quay lại.”

“Nếu cô không quay lại…”

“Tôi chưa từng quay lại.”

Tôi cắt ngang.

“Tôi chỉ sống cuộc sống của mình.”

“Người chạy tới là anh ta.”

“Bạch Vi, tới bây giờ cô vẫn chưa hiểu sao?”

“Tôi không cướp Cố Ngôn khỏi cô.”

“Anh ta chưa từng thuộc về tôi.”

“Cũng chưa từng thuộc về cô.”

“Con người không phải món đồ.”

Tôi đứng dậy.

“Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.”

Bạch Vi bất ngờ hỏi:

“Cô có tha thứ cho tôi không?”

Tôi dừng lại.

Không quay đầu.

“Không.”

Giọng cô ta nghẹn lại.

“Tôi đã xin lỗi.”

“Xin lỗi là chuyện của cô.”

“Tha thứ hay không là chuyện của tôi.”

Tôi bước ra khỏi quán.

Nắng bên ngoài rất đẹp.

Lần đầu tiên sau năm năm, khi nghĩ đến Bạch Vi, trong lòng tôi không còn cuộn lên cơn giận dữ.

Nhưng không giận không có nghĩa là tha thứ.

Tôi chỉ không muốn mang cô ta theo trong cuộc đời mình nữa.

________________________________________

Một năm sau.

Niệm Niệm sáu tuổi.

Ngày đầu tiên vào lớp một, Cố Ngôn đến từ rất sớm.

Anh mặc áo sơ mi đơn giản, không có trợ lý, không có tài xế đi theo.

Trên tay chỉ cầm một bình nước nhỏ của con.

Niệm Niệm chạy tới.

“Bố!”

Một tiếng gọi rất tự nhiên.

Cố Ngôn cúi xuống chỉnh lại quai cặp cho con.

“Có hồi hộp không?”

“Không ạ.”

“Thật không?”

“Có một chút.”

Anh cười.

“Bố cũng hồi hộp.”

“Bố đâu có đi học.”

“Nhưng con đi.”

Niệm Niệm bật cười.

Tôi đứng cách đó vài bước.

Tô Dương bên cạnh đưa cho tôi cốc cà phê.

“Không khó chịu sao?”

Tôi nhìn anh.

“Chuyện gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...