Rời Khỏi Anh, Tôi Sinh Một Đứa Con Gái

Chương 11



“Nhìn hai cha con họ.”

Tôi quay lại.

Cố Ngôn đang cúi đầu nghe Niệm Niệm nói gì đó.

“Không.”

Tôi thật sự không khó chịu.

Cố Ngôn là một người chồng tồi.

Nhưng một năm qua, anh đang học cách trở thành một người cha.

Hai chuyện đó không thể đánh đồng.

Tô Dương khẽ “ừ” một tiếng.

Tôi liếc anh.

“Anh hỏi vậy làm gì?”

“Kiểm tra xem anh còn cơ hội không.”

Tôi bật cười.

“Anh theo đuổi một năm rồi chưa mệt à?”

“Chưa.”

“Nếu thêm một năm nữa?”

“Được.”

“Năm năm?”

“Cũng được.”

Tôi nhìn anh.

“Ngốc.”

“Anh biết.”

Một giọng nói khác bỗng vang lên phía trước.

“Niệm Niệm, vào lớp thôi!”

Con bé lập tức chạy lại ôm tôi.

“Mẹ, chiều mẹ đón con nha.”

“Ừ.”

Sau đó quay sang Tô Dương.

“Chú Tô Dương cũng tới nha.”

Tô Dương cúi xuống.

“Tuân lệnh.”

Niệm Niệm lại chạy về phía Cố Ngôn.

“Bố cũng tới.”

Cố Ngôn xoa đầu con.

“Bố tới.”

Con bé vui vẻ chạy vào cổng.

Ba người lớn đứng lại.

Không khí hơi kỳ lạ.

Cố Ngôn nhìn cốc cà phê Tô Dương vừa đưa tôi.

Ánh mắt chỉ dừng một giây.

Sau đó anh nhìn tôi.

“Chiều anh tới đón con.”

“Ừ.”

Anh quay người.

Đi được vài bước lại dừng.

Nhưng cuối cùng không nói gì.

Chỉ tiếp tục bước đi.

Tôi nhìn bóng lưng ấy.

Ngày trước, chỉ cần anh quay lưng, tôi sẽ bất an.

Sợ anh giận.

Sợ anh bỏ đi.

Sợ anh không còn yêu mình.

Bây giờ nhìn anh rời đi, lòng tôi hoàn toàn bình tĩnh.

Tôi chợt hiểu.

Tôi thật sự bước ra rồi.

________________________________________

Cuối năm đó, Trúc Mộng nhận được dự án lớn nhất kể từ khi thành lập.

Nếu thành công, studio sẽ chính thức bước vào nhóm công ty thiết kế có tiếng trong thành phố.

Tôi gần như dồn toàn bộ thời gian vào công việc.

Có hôm về nhà lúc hai giờ sáng.

Tô Dương cũng thức cùng.

Đêm trước ngày thuyết trình, tôi ngủ quên ngay trên bàn.

Khi tỉnh lại, trên vai có một chiếc áo khoác.

Tô Dương đang ngồi cách đó không xa chỉnh tài liệu.

“Tại sao không gọi em?”

“Thấy em ngủ ngon.”

“Mấy giờ rồi?”

“Bốn giờ.”

Tôi ngồi bật dậy.

“Anh chưa về?”

“Chưa.”

“Anh không cần ngủ à?”

“Em cũng có ngủ đâu.”

Tôi nhìn anh.

Một năm rưỡi.

Anh chưa từng ép tôi.

Chưa từng hỏi khi nào tôi mới đồng ý.

Cũng chưa từng dùng những gì đã giúp tôi để đòi lại một lời hứa.

Tôi bỗng hỏi:

“Đàn anh.”

“Ừ?”

“Anh còn muốn theo đuổi em không?”

Tay Tô Dương đang gõ bàn phím dừng lại.

Anh quay đầu.

“Câu này nguy hiểm đấy.”

“Tại sao?”

“Vì anh sẽ tưởng em chuẩn bị cho anh lên chức.”

Tôi bật cười.

“Vậy anh có muốn không?”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Muốn.”

Tôi đứng dậy.

Đi tới trước mặt anh.

“Vậy thử đi.”

Tô Dương không phản ứng.

“Thử gì?”

“Yêu nhau.”

Anh đứng bật dậy.

Chiếc ghế phía sau suýt đổ.

Tôi bật cười.

“Anh nhỏ tiếng thôi.”

“Em nói thật?”

“Không muốn thì thôi.”

Tôi vừa quay đi, cổ tay đã bị giữ lại.

Nhưng chỉ một giây, anh lập tức buông ra.

Giống như sợ tôi không thích.

“Muốn.”

Anh cười đến mức tôi chưa từng thấy.

“Rất muốn.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng không có cảm giác dữ dội như năm xưa với Cố Ngôn.

Không tim đập đến nghẹt thở.

Không bất an.

Không sợ mất.

Chỉ là một cảm giác rất yên ổn.

Hóa ra tình yêu không nhất thiết phải khiến người ta đau.

________________________________________

Tôi không giấu chuyện này với Niệm Niệm.

Cũng không giấu Cố Ngôn.

Anh biết vào một buổi chiều tới đón con.

Tô Dương vừa đưa tôi về.

Trước khi xuống xe, anh cúi người hôn nhẹ lên trán tôi.

Cố Ngôn đứng cách đó không xa.

Anh nhìn thấy.

Tôi cũng nhìn thấy anh.

Không ai né tránh.

Tô Dương xuống xe trước.

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Cuối cùng Cố Ngôn là người lên tiếng.

“Chăm sóc cô ấy cho tốt.”

Tô Dương đáp:

“Không cần anh nhắc.”

Cố Ngôn cười nhạt.

“Đúng.”

Sau đó anh nhìn tôi.

Mắt đỏ lên.

Nhưng vẫn cười.

“Anh đưa Niệm Niệm đi.”

Tôi gật đầu.

“Bảy giờ về.”

“Anh biết.”

Niệm Niệm chạy ra.

Con bé nắm tay bố.

Hai người đi về phía xe.

Đến lúc ấy, Tô Dương mới hỏi:

“Em ổn không?”

“Ổn.”

“Không cần an ủi?”

“Không.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng em muốn ăn lẩu.”

Tô Dương bật cười.

“Đi.”

Ở phía xa, Cố Ngôn mở cửa xe cho con gái.

Trước khi ngồi vào, anh quay đầu nhìn lại.

Tôi đang đứng cạnh Tô Dương.

Không biết anh nhìn bao lâu.

Cuối cùng vẫn lên xe.

Đêm đó, Cố Ngôn uống rượu một mình.

Không gọi cho tôi.

Không tới nhà.

Không làm loạn.

Anh chỉ ngồi trong căn biệt thự năm xưa, lấy chiếc nhẫn cũ ra.

Năm năm trước, anh từng nghĩ người rời đi sẽ luôn là người thua.

Sau này mới biết.

Người bị bỏ lại trong quá khứ mới là kẻ thua thảm hại nhất.

________________________________________

Hai năm sau.

Trúc Mộng mở chi nhánh thứ hai.

Tôi và Tô Dương vẫn chưa kết hôn.

Không phải vì anh không cầu hôn.

Anh cầu rồi.

Hai lần.

Lần đầu tôi từ chối.

Lần thứ hai tôi nói:

“Cho em thêm thời gian.”

Anh chỉ đáp:

“Được.”

Không hỏi bao lâu.

Không giận.

Không khiến tôi cảm thấy có lỗi.

Đến lần thứ ba, người cầu hôn lại là tôi.

Hôm ấy chẳng có hoa.

Không nhà hàng.

Không nhẫn kim cương.

Hai đứa đang ngồi ăn mì ở nhà sau một ngày tăng ca.

Tôi đột nhiên hỏi:

“Đàn anh.”

“Hửm?”

“Hay mình kết hôn đi?”

Tô Dương làm rơi luôn đôi đũa.

Tôi bật cười.

“Không muốn à?”

Anh đứng bật dậy.

“Em ngồi yên.”

“Làm gì?”

“Anh đi lấy nhẫn.”

“Nhẫn đâu?”

“Anh mua từ hai năm trước rồi.”

Tôi ngẩn người.

“Anh bị điên à?”

“Ừ.”

Anh chạy vào phòng.

Một lúc sau quay ra với chiếc hộp nhỏ.

Khi đeo nhẫn vào tay tôi, tay anh còn run hơn tôi.

Niệm Niệm biết tin thì vui đến mức chạy vòng quanh nhà.

“Con được mặc váy công chúa không?”

“Được.”

“Con được cầm hoa không?”

“Được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...