Rời Khỏi Anh, Tôi Sinh Một Đứa Con Gái

Chương 8



Gia đình cô ta ban đầu còn muốn dùng quan hệ để ép xuống.

Nhưng Cố Ngôn không nhượng bộ.

Một người bạn chung kể với tôi rằng cha Bạch Vi đã đích thân tới tập đoàn Cố thị.

Ông ta ngồi trong phòng làm việc của Cố Ngôn gần hai tiếng.

Không ai biết họ nói gì.

Chỉ biết khi bước ra, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi.

Tối hôm ấy, Cố Ngôn nhận được điện thoại của tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho anh sau khi biết sự thật.

Anh bắt máy gần như ngay lập tức.

“Vãn Vãn?”

Giọng anh có chút vui mừng không giấu được.

Tôi lạnh nhạt hỏi:

“Anh đang làm gì với nhà họ Bạch?”

Sự vui mừng bên kia lập tức tắt đi.

“Anh chỉ xử lý những chuyện họ đã làm.”

“Tôi không cần anh trả thù thay tôi.”

“Anh biết.”

“Biết mà anh còn làm?”

Cố Ngôn im lặng.

Một lúc sau anh mới nói:

“Anh không làm để em tha thứ.”

“Vậy để làm gì?”

“Vì người gây ra chuyện phải trả giá.”

Tôi cười nhạt.

“Còn anh thì sao?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi hỏi lại:

“Cố Ngôn, Bạch Vi phải trả giá vì cô ta hại tôi.”

“Vậy anh thì sao?”

“Người nhận được lá thư là anh.”

“Người ném ảnh vào mặt tôi là anh.”

“Người đứng nhìn tôi bị vệ sĩ kéo khỏi nhà cũng là anh.”

“Câu ‘cút’ năm đó là anh nói.”

“Tôi mang thai chưa đầy ba tháng, đứng dưới mưa cầu xin anh tin tôi một lần.”

“Anh có tin không?”

Mỗi câu tôi nói, đầu dây bên kia càng im lặng.

Đến cuối cùng, chỉ còn tiếng thở nặng nề.

Tôi nhắm mắt.

“Cho nên đừng biến mọi chuyện thành lỗi của một mình Bạch Vi.”

“Cô ta ác.”

“Nhưng cô ta chưa từng là chồng tôi.”

“Người có nghĩa vụ tin tôi là anh.”

“Người làm tôi tuyệt vọng nhất cũng là anh.”

Rất lâu sau, tôi nghe thấy giọng Cố Ngôn.

Khàn đến gần như vỡ vụn.

“Anh biết.”

“Không.”

Tôi đáp.

“Nếu anh thật sự biết, anh sẽ không nghĩ chỉ cần xử lý Bạch Vi, cho tôi tiền, mua đồ cho Niệm Niệm rồi nói vài câu xin lỗi là mọi chuyện có thể quay lại.”

“Cố Ngôn.”

“Không quay lại được đâu.”

Tôi cúp máy.

Lần này anh không gọi lại.

________________________________________

Một tuần sau, Niệm Niệm hỏi tôi một câu.

“Mẹ ơi, con có bố không?”

Tôi đang gọt táo.

Con dao trong tay dừng lại.

Lâm Khê ngồi đối diện cũng sững người.

Niệm Niệm ôm con thỏ bông, nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo.

“Các bạn trong lớp đều có bố.”

“Bạn Gia Gia nói ai cũng có bố mới sinh ra được.”

“Vậy bố con đâu?”

Tôi đặt dao xuống.

Ngày này cuối cùng vẫn tới.

Tôi từng nghĩ có thể chờ con lớn hơn.

Nhưng trẻ con trưởng thành nhanh hơn người lớn tưởng.

Tôi kéo ghế ngồi trước mặt con.

“Niệm Niệm có bố.”

Đôi mắt con bé sáng lên.

“Thật ạ?”

“Ừ.”

“Vậy bố con đâu?”

Tôi im lặng.

Lâm Khê khẽ gọi:

“Chị…”

Tôi lắc đầu.

Chuyện này không thể giấu mãi.

Tôi nhìn con gái.

“Con đã gặp bố rồi.”

Niệm Niệm chớp mắt.

“Con gặp rồi?”

“Ừ.”

“Là ai ạ?”

Tôi nhìn khuôn mặt giống người phụ nữ trong bức ảnh năm xưa.

Cuối cùng nói:

“Chú Cố.”

Niệm Niệm ngẩn người.

Con bé không nói gì rất lâu.

Sau đó mới hỏi:

“Chú ấy là bố con?”

“Ừ.”

“Vậy sao chú ấy không sống với mẹ con mình?”

Tôi nghẹn lại.

Đây mới là câu khó trả lời nhất.

Tôi không muốn nói dối con.

Nhưng cũng không muốn đổ toàn bộ những oán hận của người lớn lên một đứa trẻ năm tuổi.

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Bởi vì trước đây bố và mẹ đã làm vợ chồng, nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện.”

“Bố làm một chuyện khiến mẹ rất buồn.”

“Cho nên bố mẹ không còn sống cùng nhau nữa.”

Niệm Niệm cúi đầu nghịch tai con thỏ.

“Bố không thích con sao?”

Tim tôi đau nhói.

Tôi lập tức ôm con vào lòng.

“Không phải.”

“Niệm Niệm nghe mẹ.”

“Chuyện giữa bố và mẹ xảy ra trước khi bố biết có con.”

“Không phải vì con.”

“Con chưa từng làm sai gì cả.”

“Vậy bây giờ bố thích con không?”

Tôi không trả lời thay Cố Ngôn.

Tôi chỉ nói:

“Chuyện này con có thể tự hỏi bố.”

Niệm Niệm im lặng rất lâu.

Tối hôm ấy, sau khi con ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Khê.

Chỉ cách một bức tường, con bé vẫn nhắn.

“Chị có định cho anh ta nhận Niệm Niệm không?”

Tôi nhìn màn hình.

Một lúc sau trả lời.

“Anh ta đã là bố con bé rồi.”

“Chuyện đó không phụ thuộc chị có cho hay không.”

Lâm Khê lại nhắn:

“Em sợ chị mềm lòng.”

Tôi bật cười.

“Không đâu.”

Tôi đã mất năm năm mới đi ra được.

Không quay lại nữa.

________________________________________

Cuối tuần đó, tôi gọi cho Cố Ngôn.

Lần này, anh bắt máy nhưng không dám tỏ ra vui mừng như trước.

“Có chuyện gì vậy?”

“Niệm Niệm biết rồi.”

Bên kia im lặng.

“Biết…

chuyện gì?”

“Biết anh là bố con bé.”

Tôi nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.

Giống như anh vừa đứng bật dậy.

“Vãn Vãn…”

“Con bé muốn gặp anh.”

Giọng anh run lên.

“Thật sao?”

“Chiều mai ba giờ.

Quán cà phê trẻ em gần trường.”

“Anh sẽ tới.”

Tôi nói thêm:

“Cố Ngôn.”

“Anh nghe.”

“Đừng mua quà.”

Anh khựng lại.

“Đừng dùng tiền lấy lòng con.”

“Con bé không thiếu đồ chơi.”

“Anh hiểu.”

“Và đừng nói với con những chuyện giữa chúng ta.”

“Anh biết.”

“Ba giờ.”

“Anh sẽ đến sớm.”

Ngày hôm sau, khi tôi đưa Niệm Niệm tới, Cố Ngôn đã ngồi ở đó.

Đồng hồ mới hai giờ bốn mươi.

Trước mặt anh không có quà.

Chỉ có một cốc nước.

Nhìn thấy chúng tôi, anh lập tức đứng lên.

Niệm Niệm đang nắm tay tôi bỗng siết chặt.

Cố Ngôn nhìn con bé.

Ánh mắt anh đỏ lên gần như ngay lập tức.

Nhưng anh không bước tới.

Chỉ đứng nguyên tại chỗ.

Niệm Niệm nép sau chân tôi.

Một lúc sau, con bé mới lí nhí:

“Chú Cố.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...