Rời Khỏi Anh, Tôi Sinh Một Đứa Con Gái
Chương 7
Năm năm qua, anh chưa từng biết nó ở đâu.
Cho tới khi quản gia già tìm thấy trong một chiếc hộp cũ dưới kho.
Anh đã cầm chiếc nhẫn ấy suốt cả một đêm.
Nhưng cuối cùng vẫn không dám mang tới gặp cô.
Bởi anh hiểu.
Chiếc nhẫn còn đó.
Nhưng cuộc hôn nhân năm ấy đã chết rồi.
Cố Ngôn ngẩng đầu.
“Tôi chỉ muốn trả lại cho cô ấy sự trong sạch mà năm năm trước chính tôi đã không chịu tin.”
“Còn cô ấy có tha thứ hay không…”
Anh cười rất nhạt.
“Đó là quyền của cô ấy.”
________________________________________
Tôi ngồi trong văn phòng của Trúc Mộng, nhìn buổi phát sóng trực tiếp trên màn hình máy tính.
Không biết từ lúc nào, cả studio đã im lặng.
Mấy đồng nghiệp trẻ đứng phía sau tôi.
Không ai nói gì.
Cho đến khi Cố Ngôn cúi đầu trước hàng trăm ống kính, Tiểu Chu mới khẽ thốt lên:
“Chị Vãn…”
Tôi tắt màn hình.
“Làm việc đi.”
Cả đám nhìn nhau.
Không ai dám hỏi thêm.
Tôi cầm cốc nước lên.
Mặt nước trong cốc hơi rung.
Đến lúc ấy tôi mới phát hiện tay mình cũng đang run.
Không phải cảm động.
Cũng chẳng phải vui.
Chỉ là những chuyện bị chôn xuống suốt năm năm đột nhiên bị người ta đào lên, phơi bày trước ánh sáng.
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần.
Nếu một ngày Cố Ngôn biết sự thật thì sao?
Liệu anh có hối hận không?
Liệu anh có nhớ tới đêm mưa ấy không?
Liệu anh có biết khi cánh cửa sắt đóng lại, tôi đã đứng bên ngoài bao lâu?
Khi còn yêu anh, tôi từng mong anh biết.
Sau này không còn yêu nữa, tôi lại chẳng muốn biết câu trả lời.
Bởi dù anh có đau gấp mười lần tôi năm ấy, thì sao?
Năm năm của tôi cũng không thể quay lại.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Một số lạ gọi tới.
Tôi nhìn vài giây rồi bắt máy.
Đầu bên kia không có tiếng người.
Chỉ có tiếng thở dồn dập.
Tôi lập tức biết là ai.
“Bạch Vi.”
Người bên kia im bặt.
Vài giây sau, giọng cô ta vang lên.
Không còn vẻ cao ngạo như ở quán cà phê.
“Lâm Vãn, cô hài lòng chưa?”
Tôi bật cười.
“Tôi hài lòng chuyện gì?”
“Đừng giả vờ nữa!”
Giọng Bạch Vi lập tức trở nên the thé.
“Cô ép A Ngôn tổ chức họp báo, ép anh ấy công khai làm nhục tôi trước cả nước, bây giờ cô còn giả vờ vô tội?”
Tôi dựa lưng vào ghế.
“Bạch Vi.”
“Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu cầu Cố Ngôn tổ chức họp báo.”
“Càng không yêu cầu anh ta chia tay cô.”
“Không thể!”
“Tin hay không tùy cô.”
Tôi định cúp máy.
Bạch Vi lập tức hét lên:
“Cô tưởng cô thắng rồi sao?”
Tay tôi dừng lại.
Cô ta nghiến răng.
“Lâm Vãn, cô đừng quên năm năm trước anh ấy đã tin ai.”
“Anh ấy không tin cô.”
“Anh ấy tin tôi!”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó bật cười.
“Đúng.”
Bạch Vi dường như không ngờ tôi thừa nhận nhanh như vậy.
Tôi nói tiếp:
“Cho nên tôi mới không cần anh ta nữa.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
“Tôi phải cảm ơn cô mới đúng.”
“Không có cô, tôi có lẽ còn phải mất thêm vài năm mới nhìn rõ người đàn ông mình từng lấy làm chồng.”
“Nhưng Bạch Vi, cô cũng đừng tự đề cao bản thân.”
“Cô có thể hại tôi một lần vì Cố Ngôn không tin tôi.”
“Nhưng bây giờ cô còn gì?”
Giọng cô ta run lên.
“Cô…”
“Tôi không muốn tranh Cố Ngôn với cô.”
“Từ trước tới giờ đều không muốn.”
“Tôi chỉ muốn bảo vệ con gái và cuộc sống của mình.”
“Là cô hết lần này đến lần khác tìm tới.”
“Bây giờ những gì cô phải chịu không phải do tôi cướp của cô.”
“Là cô tự làm.”
Tôi cúp máy.
Chặn số.
Sau đó đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa kính, nắng chiều trải dài trên những tòa nhà.
Tôi nhìn một lúc.
Rồi mở lại bản thiết kế còn dang dở.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
________________________________________
Nhưng Bạch Vi không chịu dừng.
Ba ngày sau, luật sư của tôi gọi điện.
“Cô Lâm, phía Bạch Vi đã xóa một số tài khoản mạng xã hội và đang cố gắng liên hệ với những người từng tham gia chuyện năm năm trước.”
“Tôi biết rồi.”
“Còn một chuyện.”
“Anh nói đi.”
“Người chụp ảnh cô và anh Tô Dương năm đó đã đồng ý cung cấp lời khai.”
Tay tôi đang cầm bút chợt khựng lại.
“Anh ta nói gì?”
“Anh ta thừa nhận được thuê theo dõi cô trong gần một tháng.”
Tôi nhắm mắt.
Gần một tháng.
Hóa ra trước khi bức ảnh kia xuất hiện, đã có người âm thầm theo dõi tôi suốt gần một tháng.
“Người thuê là Bạch Vi?”
“Tiền được chuyển qua hai tài khoản trung gian.
Nhưng chúng tôi đã lần ra một tài khoản có liên hệ trực tiếp với trợ lý cũ của cô Bạch.”
Tôi không nói gì.
Luật sư tiếp tục:
“Còn lá thư nặc danh.”
“Chúng tôi đã tìm được bản điện tử trong máy tính cũ của trợ lý đó.”
Tôi bật cười.
Rất nhẹ.
Nhưng sống mũi lại cay lên.
Năm năm.
Chỉ cần năm năm trước Cố Ngôn chịu điều tra một chút.
Chỉ cần anh cho tôi một ngày.
Thậm chí một giờ.
Tất cả những thứ này đều có thể được tìm ra.
Nhưng anh không làm.
Anh chọn cách dễ nhất.
Tin vào thứ mình nhìn thấy.
Kết tội tôi.
Rồi đuổi tôi đi.
Tôi khẽ nói:
“Gửi toàn bộ cho luật sư xử lý.”
“Cô không muốn xem sao?”
“Không.”
Tôi nhìn bản thiết kế trước mặt.
“Không cần nữa.”
Sự trong sạch mà năm năm trước tôi liều mạng muốn chứng minh, bây giờ cuối cùng đã có bằng chứng.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng còn vui như mình từng tưởng tượng.
Có những công bằng đến quá muộn.
Muộn đến mức người từng cần nó nhất đã không còn đứng ở chỗ cũ nữa.
________________________________________
Bạch Vi bị khởi kiện.
Chuyện năm năm trước cũng dần bị đào ra.