Rời Khỏi Anh, Tôi Sinh Một Đứa Con Gái
Chương 6
Khi Cố Ngôn nhìn thấy những chữ “tiểu tam”, “cục nợ” gắn với ảnh Niệm Niệm, sắc mặt anh ta lập tức lạnh xuống.
Đó là con gái anh.
Đứa con anh đã bỏ lỡ năm năm.
Anh có thể chịu mọi sự lạnh nhạt của tôi.
Nhưng không chấp nhận bất kỳ ai động tới Niệm Niệm.
Đúng lúc ấy, Bạch Vi gọi tới.
“A Ngôn, anh tin em đi, chuyện trên mạng không phải em làm.”
“Là Lâm Vãn tự tạo scandal để hại em!”
Cố Ngôn nghe xong chỉ thấy buồn nôn.
Anh ta cúp máy.
Ngay sau đó gọi cho phòng pháp chế và bộ phận quan hệ công chúng.
“Chuẩn bị họp báo.”
“Còn Bạch Vi.”
“Khởi kiện.”
“Phỉ báng, bôi nhọ, tung tin sai sự thật.”
“Có thể truy cứu cái gì thì truy cứu hết.”
________________________________________
Chiều hôm sau, buổi họp báo của tập đoàn Cố thị được phát trực tiếp.
Cố Ngôn mặc vest đen.
Khuôn mặt tiều tụy.
Đôi mắt đầy tơ máu.
Anh ta không để phóng viên đặt câu hỏi.
Vừa bước lên đã nói:
“Hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này chỉ để làm rõ ba chuyện.”
Sau đó, trước hàng loạt máy quay, Cố Ngôn cúi người thật sâu.
“Thứ nhất.”
“Tôi muốn xin lỗi cô Lâm Vãn và con gái tôi, Lâm Niệm.”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Cố Ngôn ngẩng lên.
“Những lời nói cô Lâm Vãn là tiểu tam, nói Lâm Niệm là cục nợ, đều là vu khống.”
“Niệm Niệm là con gái ruột của tôi.”
“Năm năm trước, vì sự ngu xuẩn và cố chấp của bản thân, tôi đã tin vào những lời gièm pha, hiểu lầm Lâm Vãn khi cô ấy đang mang thai.”
“Sau đó chính tay tôi đuổi cô ấy khỏi nhà.”
Giọng anh ta dần khàn đi.
“Năm năm qua, một mình Lâm Vãn sinh con, nuôi con và chịu đựng tất cả.”
“Còn tôi, với tư cách một người chồng và một người cha, chưa từng làm tròn trách nhiệm dù chỉ một ngày.”
“Tôi nợ hai mẹ con cô ấy.”
“Một món nợ có lẽ cả đời cũng không trả hết.”
Anh ta nhìn thẳng vào ống kính.
Hai mắt đỏ hoe.
“Vãn Vãn.”
“Anh xin lỗi.”
Sau vài giây im lặng, Cố Ngôn tiếp tục:
“Thứ hai.”
“Về chuyện vu khống xảy ra năm năm trước, hiện tại tôi đã có bằng chứng.”
“Kẻ đứng sau chuyện đó chính là Bạch Vi.”
“Vì ghen tuông, cô ta đã một tay dàn dựng sự hiểu lầm khiến tôi và Lâm Vãn phải xa cách suốt năm năm.”
Lời vừa dứt, cả hội trường lập tức nổ tung.
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
Máy ảnh chớp liên tục.
Mấy phóng viên ngồi hàng đầu gần như đồng loạt đứng lên.
“Cố tổng, ý anh là chuyện cô Lâm Vãn ngoại tình năm năm trước hoàn toàn là giả sao?”
“Anh có bằng chứng chứng minh cô Bạch Vi đứng sau chuyện này không?”
“Vậy quan hệ giữa anh và cô Bạch Vi hiện tại là gì?”
“Có phải anh tổ chức buổi họp báo này vì muốn tái hợp với vợ cũ không?”
Hàng loạt câu hỏi dồn dập ném tới.
Cố Ngôn vẫn đứng trên sân khấu.
Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ.
Nhưng lần này, anh không né tránh.
Anh giơ tay.
Cả hội trường dần yên xuống.
“Những bằng chứng liên quan đến chuyện năm năm trước, luật sư của tôi sẽ công bố một phần sau buổi họp báo.”
“Bao gồm nguồn gốc của lá thư nặc danh, người chụp những bức ảnh tại quán cà phê, lịch sử chuyển tiền và toàn bộ lời khai của những người có liên quan.”
Anh dừng lại.
“Còn về quan hệ giữa tôi và Bạch Vi.”
“Bắt đầu từ hôm nay, giữa tôi và cô ấy không còn bất kỳ quan hệ cá nhân nào.”
Một phóng viên lập tức hỏi:
“Vậy anh thừa nhận trước đây cô Bạch Vi là bạn gái của mình?”
Cố Ngôn im lặng vài giây.
“Phải.”
“Đó cũng là một trong những sai lầm của tôi.”
Bên dưới lại vang lên tiếng xôn xao.
Cố Ngôn không quan tâm.
Anh nhìn thẳng vào ống kính.
“Nhưng tôi muốn làm rõ thêm một chuyện.”
“Lâm Vãn chưa từng quay lại tìm tôi.”
“Cô ấy chưa từng dùng Niệm Niệm để đòi hỏi tôi bất kỳ thứ gì.”
“Thậm chí sau khi biết tôi đã xác nhận quan hệ huyết thống với con bé, cô ấy vẫn từ chối tất cả tiền bạc và sự giúp đỡ của tôi.”
Giọng anh chậm lại.
“Từ đầu đến cuối, người cố tình chen vào cuộc sống của cô ấy là tôi.”
“Người không chịu buông tay cũng là tôi.”
“Cho nên, những lời nói cô ấy muốn mẹ quý nhờ con, muốn dựa vào con gái để quay lại nhà họ Cố, đều là vu khống.”
“Cô ấy không cần.”
Ba chữ cuối cùng rất nhẹ.
Nhưng không hiểu sao, khi nói ra, cổ họng Cố Ngôn lại nghẹn lại.
Bởi đến tận lúc này, anh mới thật sự hiểu.
Lâm Vãn không cần anh nữa.
Không phải giận dỗi.
Không phải cố tình làm giá.
Cũng không phải đang chờ anh cúi đầu.
Mà là thật sự không cần.
Cô đã tự mình bước qua năm năm khó khăn nhất.
Đã có công việc.
Có con gái.
Có cuộc sống riêng.
Có những người bạn thật lòng đứng bên cạnh.
Trong thế giới của cô, vị trí từng thuộc về anh đã bị thời gian lấp kín từ lâu.
Một phóng viên lại hỏi:
“Cố tổng, vậy anh tổ chức buổi họp báo hôm nay là vì muốn theo đuổi lại cô Lâm sao?”
Lần này, Cố Ngôn không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng:
“Tôi muốn.”
“Nhưng đó là mong muốn của riêng tôi.”
“Không liên quan đến cô ấy.”
“Nếu cô ấy không đồng ý, tôi không có quyền ép.”
Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
Đó không phải nhẫn cưới.
Chiếc nhẫn cưới năm xưa đã bị anh ném vào ngăn kéo từ rất lâu.
Nhưng mấy ngày trước, anh lại tìm thấy nó.
Chiếc nhẫn của Lâm Vãn thì không còn.
Ngày bị đuổi khỏi nhà họ Cố, cô đã tháo nó xuống, đặt trước cổng biệt thự.